Cần đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tập trung triển khai công tác tiêm vắc-xin đợt 1 năm 2025 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Do địa bàn rộng, đang tồn tại ổ dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, TP Hà Tĩnh đã sớm chỉ đạo các địa phương thống kê số lượng đàn vật nuôi nằm trong diện tiêm phòng; thành lập tổ tiêm phòng theo cụm, xã, tiêm theo hình thức cuốn chiếu từng xã.

Đến nay, thành phố đã tiến hành tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trâu, bò cho 1.210/4.255 con; tiêm phòng bệnh dịch tả lợn cho 1.930/21.840 con; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng lợn cho 1.930/21.840 con và tiêm phòng bệnh dại chó 1.922/5.706 con.

bqbht_br_dsc-0127.jpg
TP Hà Tĩnh tập trung tiêm phòng vắc - xin cho đàn gia súc các phường, xã.

Chị Trần Thị Thu (thôn Trung Văn, xã Thạch Văn, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Gia đình đang chăn nuôi 3 con bò. Thời tiết giao mùa, nắng mưa thất thường làm vật nuôi giảm sức đề kháng, dễ nhiễm bệnh hơn nên tôi đã chủ động báo cáo đầy đủ số lượng, thường xuyên cập nhật thông tin trên hệ thống phát thanh của xã để được tiêm phòng đúng quy định”.

Theo ông Trần Viết Phương - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi TP Hà Tĩnh, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác tiêm phòng, TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn dụng cụ bảo quản, vận chuyển, kỹ thuật tiêm phòng, thời điểm tiêm phòng từng loại vắc-xin trên gia súc, gia cầm; cử cán bộ trực tiếp bám nắm địa bàn để giám sát tiến độ, hỗ trợ chuyên môn trong những trường hợp cần thiết. Địa phương tập trung nhân, vật lực, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc-xin tại thời điểm tiêm phòng, hoàn thành trước ngày 30/5 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

bqbht_br_z6445999855338-207e9591801aede4116c90cf22fdede3.jpg
TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh hướng dẫn về thời điểm tiêm phòng từng loại vắc-xin trên gia súc, gia cầm.

Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Thọ cũng đang tập trung hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2025. Theo rà soát, toàn huyện tiến hành tiêm phòng vắc-xin đối với hơn 6.900 con trâu, bò; hơn 8.800 con lợn; hơn 9.300 con chó; hơn 83.100 con gia cầm;…

Ông Phan Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng (Đức Thọ) cho biết: “Là địa phương có hoạt động chăn nuôi phát triển, người dân đang có xu hướng tái đàn, tăng đàn nhiều sau Tết Nguyên đán. Hiện nay, xã An Dũng đã tổ chức tiêm phòng vắc-xin tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho hơn 320 con trâu, bò, tiêm phòng dại cho hơn 550 con chó và sẽ đẩy nhanh tiến độ trong những ngày tới. Chính quyền đã tăng cường tuyên truyền về đối tượng bắt buộc phải tiêm, thời gian và các quy định về công tác tiêm phòng để người chăn nuôi biết, chấp hành nghiêm túc. Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, vật tư, bố trí thêm nhân lực phục vụ công tác tiêm phòng”.

Hiện nay, các địa phương còn lại trong tỉnh cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chủ động tiêm phòng gia súc, gia cầm theo quy định nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây nên. Các địa phương có số lượng tổng đàn chăn nuôi lớn là: huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn, huyện Hương Khê,…

Hiện đang là giai đoạn giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột làm sức đề kháng của gia súc, gia cầm giảm và tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, lây lan. Vì thế, ngành chuyên môn khuyến cáo, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin là giải pháp quan trọng hàng đầu để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

bqbht_br_z6449505389132-a4138c5d9b4905de9a8112c67b0f343f.jpg
Các huyện, thị, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng bắt buộc vắc-xin dại cho động vật.

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi Hà Tĩnh, toàn tỉnh có gần 2,2 triệu con gia cầm, hơn 97.000 con trâu bò, hơn 184.000 con lợn, trên 88.700 con chó thuộc diện phải tiêm phòng đợt 1 năm 2025.

Thời gian tiêm phòng vắc-xin đợt 1 năm 2025 sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 30/5. Các địa phương cần tập trung huy động nhân, vật lực đảm bảo quá trình tiêm phòng đạt kết quả cao, hỗ trợ tốt cho quá trình phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi (đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc-xin tại thời điểm tiêm phòng); thường xuyên thông tin để người chăn nuôi nêu cao ý thức, tuân thủ tiêm phòng đúng quy định, bảo vệ tốt đàn gia súc, gia cầm.

Bên cạnh việc đẩy nhanh công tác tiêm phòng, các địa phương cần tăng cường giám sát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt tại những khu vực từng có dịch hoặc có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay khi có dấu hiệu dịch bệnh.

bqbht_br_img-9873.jpg
Lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ trực tiếp triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2025.

Thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận nhiều ổ dịch nguy hiểm. Trong đó, có 6 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 4 tỉnh, 68 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 20 tỉnh, cùng 19 ca tử vong do bệnh dại tại 12 tỉnh.

Tại Hà Tĩnh, DTLCP đang xảy ra trên địa bàn 8 xã (Yên Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Tượng Sơn, Thạch Trị và Hòa Hải) thuộc 2 huyện (Cẩm Xuyên, Hương Khê) và TP Hà Tĩnh chưa qua 21 ngày. Lũy kế từ đầu năm lại nay, các địa phương đã tiến hành tiêu hủy trên 600 con lợn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.