Can Lộc cần sớm triển khai cắm mốc hành lang hồ đập, đê điều

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/6, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Thanh Huyền dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa và công tác quy hoạch, đầu tư, công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 – 2019 trên địa bàn huyện Can Lộc.

Can Lộc cần sớm triển khai cắm mốc hành lang hồ đập, đê điều

Đoàn đi kiểm tra thực địa hồ Vực Trống ở xã Phú Lộc

Đoàn đã đến kiểm tra tuyến đê Hữu Nghèn đoạn từ K7+00 – K9+400, đập An Hùng, hồ Vực Trống và đập Cố Châu. Đây là những công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như phục vụ tưới tiêu và đảm bảo tiêu thoát lũ cho người dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ.

Can Lộc cần sớm triển khai cắm mốc hành lang hồ đập, đê điều

Hồ Vực Trống có nhiệm vụ tưới cho khoảng 1.300 ha đất nông nghiệp, kết hợp giảm lũ hạ du và cải tạo môi trường sinh thái.

Can Lộc hiện có 7 hồ đập có dung tích lớn. Trong đó, 6 hồ đập do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý, khai thác và bảo vệ; riêng hồ Khe Trúc do xã Thiên Lộc quản lý.

Ngoài ra, huyện có 50 đập dâng nhỏ, 131 trạm bơm và hơn 700 kênh mương do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trực tiếp quản lý.

Từ 2016 - 2019, huyện đã triển khai đầu tư xây dựng, tu bổ công trình củng cố, nâng cấp tuyến đê sông Nghèn qua thị trấn và các xã Thiên Lộc, Khánh Lộc với tổng mức đầu tư gần 43 tỷ đồng.

Can Lộc cần sớm triển khai cắm mốc hành lang hồ đập, đê điều

Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện Can Lộc Phan Anh Đức: Công tác quản lý hệ thống đê điều gặp nhiều khó khăn do vi phạm hành lang, người dân lợi dụng bờ đê, mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Từ 2015 đến nay, huyện đã xử lý nhiều trường hợp nhưng chưa thật sự triệt để. Hầu hết các tuyến đê và hồ dập trên địa bàn chưa được cắm mốc nên việc vi phạm vẫn còn xẩy ra.

Nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, năm nay, huyện phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh tiến hành rà soát, kiểm tra hiện trạng các công trình. Nhìn chung, các hồ đập trên địa bàn đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và công tác vận hành.

Can Lộc cần sớm triển khai cắm mốc hành lang hồ đập, đê điều

Nguyễn Văn Huấn – Phó giám gám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh: Đơn vị luôn cắt cử các tổ đội quản lý, vận hành 6 hồ đập lớn trên địa bàn huyện phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Sự phối hợp giữa công ty và huyện về công tác tưới, phòng chống bão lụt đi đến sự thống nhất trong việc phân công trách nhiệm trong mùa mưa bão.

Tại buổi làm việc, huyện cũng nêu một số khó khăn trong công tác quy hoạch, quản lý đê điều và hồ đập trên địa bàn, nhất là việc cắm mốc chỉ giới và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn trên các tuyến đê điều, đồng thời đưa ra một số giải pháp cùng với hướng khắc phục trong thời gian tới.

Can Lộc cần sớm triển khai cắm mốc hành lang hồ đập, đê điều

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Thanh Huyền: Can Lộc cần rà soát lại các trường hợp vi phạm hành lang an toàn trên tuyến đê điều để xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý đê nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu cho rằng: Những vấn đề về công tác quy hoạch, quản lý và vận hành các hồ đập được các thành viên đoàn giám sát quan tâm đề nghị Can Lộc thực hiện nghiêm túc.

Can Lộc cần sớm triển khai cắm mốc hành lang hồ đập, đê điều

Trong đó, huyện cần rà soát lại các quy hoạch hồ đập; kiểm tra lại chất lượng các công trình để từ đó giải pháp phi công trình, bố trí lực lượng phương tiện ứng cứu khi có sự cố xẩy ra trong mùa mưa bão.

Đặc biệt, huyện cần có giải pháp để triển khai cắm mốc chỉ giới hành lang trên các tuyến đê và tăng cường vai trò trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả từ các hồ đập lớn nhỏ trên địa bàn; thường xuyên huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, điều tiết nước hợp lý đảm bảo đủ nước tưới sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân.

Về những kiến nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp một số hồ đập, mặt đê bằng bê tông và cho chủ trương đầu tư nạo vét, cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi, Đoàn sẽ trình lên HĐND tỉnh xem xét, giải quyết...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!