Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022

(Baohatinh.vn) - Can Lộc cũng là huyện đi đầu của tỉnh Hà Tĩnh trong chuyển đổi, tập trung ruộng đất với diện tích trên 2.228 ha, trong đó triển khai 1.666 ha mô hình sản xuất tập trung cho năng suất vượt trội.

Sáng 7/12, Ban thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị bàn và cho ý kiến các nội dung về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023; một số nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; đề án và dự thảo nghị quyết về hoạt động của chi đoàn, chi hội cơ sở; sửa đổi quy chế làm việc của UBKT huyện ủy.

Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống chủ trì hội nghị.

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động thích ứng, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền cùng với sự nỗ lực của toàn dân, huyện Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế - xã hội đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh báo cáo dự thảo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2022.

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát, góp phần thúc đẩy người dân phát triển chăn nuôi tái đàn. Can Lộc cũng là huyện đi đầu của tỉnh trong chuyển đổi, tập trung ruộng đất với diện tích trên 2.228 ha, trong đó triển khai 1.666 ha mô hình sản xuất tập trung cho năng suất vượt trội. Vụ xuân 2023, huyện tiếp tục giao các địa phương thực hiện tập trung ruộng đất, dự kiến các địa phương hoàn thành được 1.300 ha, đạt 108%.

Đối với công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam, Can Lộc là huyện bàn giao mặt bằng nhiều nhất và giải ngân đạt cao nhất tỉnh. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn huyện ước đạt 1584,8 tỷ đồng; nhiều công trình, dự án trên địa bàn được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 ước đạt trên 200 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch tỉnh giao và bằng 100% HĐND huyện giao.

Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong: Việc xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu cần có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, nội lực của Nhân dân.

Phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 5/16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu cuối năm có thêm 2 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Nghèn hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV và xây dựng 6 tổ dân phố văn minh, thị trấn Đồng Lộc xây dựng 2 tổ dân phố văn minh.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn; chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, NTM, đô thị văn minh tiếp tục được nâng lên. Tháng 11/2022, “Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu” (1689 - 1943) được công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đào Xuân Tùng: Việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của phong trào các địa phương.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển…

Đối với công tác xây dựng Đảng, huyện đã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt; công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường.

Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Hoài: Cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nắm bắt và giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã được nghe dự thảo các báo cáo, tờ trình dự kiến sẽ được trình bày tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; đề án và dự thảo nghị quyết về hoạt động của chi đoàn, chi hội cơ sở; sửa đổi quy chế làm việc của UBKT huyện ủy…

Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022

Bí thư Đảng ủy thị trấn Nghèn - Hoàng Bá Anh: Việc tập hợp hội viên các chi đoàn, chi hội hết sức khó khăn, vì vậy, cần xem lại mục tiêu đề ra trong nghị quyết về hoạt động của các chi đoàn, chi hội.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị trong việc khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều đó khẳng định sự chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện để các chủ trương, nghị quyết của cấp trên đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống kết luận hội nghị.

Đối với việc hoàn thiện các báo cáo chuẩn bị cho các kỳ họp quan trọng sắp tới, đề nghị các phòng chuyên môn cần góp ý sâu, làm nổi bật những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế, hướng khắc phục trong từng lĩnh vực.

Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục phát huy các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn về nông nghiệp, cần chú trọng việc xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm hàng hóa để nâng giá trị sản phẩm. Trong xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, việc đánh giá phải nhìn vào thực tiễn của từng địa phương để có sự động viên tinh thần bà con Nhân dân, tạo phong trào ở cơ sở.

Đối với công tác GPMB, những phần việc sắp tới sẽ rất khó khăn, vì thế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương lớn...

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.