(Baohatinh.vn) - Tham gia hội thi năm nay có 21 thí sinh, trong đó có 6 thí sinh là giảng viên, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và 15 thí sinh là báo cáo viên đến từ đảng bộ các xã, thị trấn, cơ quan, trường học.
Sau 2 ngày tổ chức, sáng nay (30/7), Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã tổng kết và trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và Báo cáo viên giỏi năm 2021.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh dự lễ tổng kết.
Báo cáo viên Nguyễn Thị Minh Tâm (Đảng bộ Trường THPT Can Lộc) trình bày chuyên đề “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
Các thí sinh phải thực hiện 3 phần thi: soạn đề cương, thực hành bài giảng và trả lời câu hỏi.
Đối với giảng viên, nội dung thi là các bài giảng trong các chương trình bồi dưỡng dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, sơ cấp lý luận chính trị, các chương trình bồi dưỡng chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh…
Báo cáo viên Cao Thị Thuỳ Trang (Đảng bộ Công an huyện) trình bày chuyên đề “Nhận thức mới về vấn đề bảo đảm an ninh con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.
Đối với cáo cáo viên, thí sinh lựa chọn nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Thí sinh Phạm Thị Bích Liên - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Can Lộc tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị bằng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Qua các phần thi, nhiều thí sinh thể hiện tốt kỹ năng truyền đạt, khả năng khái quát, trình bày bài giảng bằng slide trình chiếu, phần mềm PowerPoint khi thuyết trình.
Kiến thức trình bày không chỉ trong nội dung bài giảng mà còn mở rộng, liên hệ thực tiễn phù hợp với bài giảng.
Ban giam khảo đưa ra câu hỏi phụ cho các thí sinh.
Kết thúc Hội thi Báo cáo viên giỏi, thí sinh Cao Thị Thuỳ Trang - Đảng bộ Công an huyện đạt giải nhất; 2 thí sinh: Mai Khắc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc và Hồ Thị Thanh Tâm - giáo viên Trường THPT Đồng Lộc đạt giải nhì; 3 thí sinh: Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Can Lộc, Trần Quang Đạt - Chính trị viên Ban CHQS huyện và Nguyễn Thị Thuỷ - Bí thư Huyện đoàn đạt giải ba; 9 thí sinh khác đạt giải khuyến khích.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Bí thư huyện ủy Can Lộc tặng giải nhất cho các báo cáo viên.
Ở Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Phạm Thị Bích Liên đạt giải nhất; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Võ Thành Chung và Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trần Văn Kháng đồng giải nhì; 3 thí sinh đạt giải ba.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Quy trình chỉ định nhân sự cấp ủy cấp xã thành lập mới nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 bước: Xây dựng và thông qua phương án nhân sự; rà soát, thẩm định nhân sự; chỉ định nhân sự.
Bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương, các địa phương ở Hà Tĩnh đã và đang chủ động triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đặc biệt là các đảng bộ xã, phường mới theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Đồn Biên phòng Cửa Sót tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030, bầu BCH mới, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò tuyến biên giới biển.
Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng mong muốn, bằng tâm huyết, trí tuệ của mình, các đồng chí lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu tiếp tục quan tâm, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh
Sáng 22/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Báo Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ thời gian qua và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận Báo Hà Tĩnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
18 tập thể và 16 cá nhân xuất sắc của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) được biểu dương, khen thưởng đều là những tấm gương sáng trong các phong trào, hoạt động của địa phương.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành quyết định về việc phân công cán bộ đối với đồng chí Trương Thanh Huyền.
Độ tuổi cán bộ lần đầu tham gia cấp ủy cấp xã sau sáp nhập phải còn thời gian công tác ít nhất từ 60 tháng trở lên, tái cử còn ít nhất từ 48 tháng trở lên.
Cùng với 140 giảng viên trong cả nước, 2 giáo viên Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc".
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tiếp tục nằm trong tốp 10 đơn vị có chất lượng dẫn đầu khối trường THPT trên toàn tỉnh.
Công tác chuẩn bị được thực hiện bài bản, hiệu quả sẽ góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Khi chính quyền địa phương 2 cấp được thực thi trên cả nước và Hà Tĩnh, chính quyền cấp xã sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới, đòi hỏi tầm vóc của cán bộ, công chức phải khác trước rất nhiều.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị là “Bộ tứ trụ cột” giúp đất nước Việt Nam cất cánh.
Bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương, các địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thường xuyên quan tâm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó hình thành nhiều điển hình tiên tiến.
Báo Hà Tĩnh nhận giải thưởng tập thể về quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II giai đoạn 2021-2025.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người, đồng thời nguyện hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển.
Trong không khí trang nghiêm, các đảng viên mới nguyện hứa tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng giàu đẹp.
Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville rời bến cảng Nhà Rồng, khởi đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước đã trở thành một dấu mốc và bước ngoặt quan trọng đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam.
Tình cảm yêu kính Bác Hồ, việc học tập và làm theo Bác từ lâu đã trở thành mạch nguồn thiêng liêng, hun đúc ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Cùng với cả nước, Hà Tĩnh có 386 điểm cầu với hơn 35.000 đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Sáng 18/5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là một nhà báo lớn. Người đã cống hiến cho báo chí cách mạng Việt Nam hàng nghìn bài báo có giá trị.
Tháng 5, trong rưng rưng thương nhớ, muôn bước chân của người con đất Việt lại hành hương về Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) để được thăm quê hương của Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc.