Cần nhiều hơn những nhóm trẻ tư thục ở địa bàn nông thôn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nếu ở thành phố, các trường mầm non tư thục không còn xa lạ, thì ở các vùng nông thôn Hà Tĩnh, mô hình này gần đây mới phát triển. Các nhóm trẻ tư thục không chỉ góp phần giảm tải cho trường công lập, mà còn giải phóng nỗi lo của nhiều phụ huynh, nhất là vào dịp hè.

Cần nhiều hơn những nhóm trẻ tư thục ở địa bàn nông thôn Hà Tĩnh

Dù ngày hè nhưng ở các nhóm trẻ tư thục vẫn rộn rã ...

Đến Lộc Hà trong một buổi sáng giữa hè, khi tất cả các trường mầm non công lập đóng cửa thì ở một số cơ sở nhóm trẻ tư thục, không khí đưa đón trẻ khá rộn rã. Tại nhóm trẻ tư thục Bình Minh ở xã Thạch Bằng, khi tiếng hát của cô trò bắt đầu vang ra từ lớp học thì bên ngoài, nhiều bậc phụ huynh cũng đang vội vàng đưa con đến lớp.

Anh Nguyễn Văn Hòa, thôn Phú Nghĩa, một phụ huynh có con 4 tuổi cho chúng tôi biết: “Vợ chồng tôi làm nghề kinh doanh hải sản ở cảng Cửa Sót nên rất bận rộn. Hè về cũng là thời điểm công việc rất nhiều. Nếu không có nhóm trẻ Bình Minh thì chúng tôi không biết gửi con ở đâu để yên tâm làm việc”.

Cần nhiều hơn những nhóm trẻ tư thục ở địa bàn nông thôn Hà Tĩnh

Nhu cầu gửi trẻ vào dịp hè là rất lớn, nhưng các cơ sở tư thục chưa đáp ứng đủ..

Cô Lê Thị Minh - một trong hai người đứng ra lập nên nhóm trẻ tư thục Bình Minh, cho hay: “Hiện tại, nhóm trẻ Bình Minh có 2 lớp với 58 bé, gồm hai nhóm tuổi: từ 1-2 tuổi và 3-4 tuổi. Bình thường trong năm học chỉ có 36 bé, nhưng vào dịp hè, số lượng phụ huynh đăng ký tăng vọt. Rất nhiều phụ huynh có nhu cầu gửi con để đi làm nhưng vì cơ sở vật chất không cho phép nên không đáp ứng được”.

Được biết, hiện nay trên địa bàn Lộc Hà chỉ mới có 6 nhóm trẻ tư thục được thành lập và hoạt động với khoảng 200 bé học tập ổn định. Vào dịp hè, nhu cầu của phụ huynh tăng thêm rất nhiều. Tuy vậy, để đảm bảo chất lượng, nhiều cơ sở chỉ nhận các cháu ở mức độ hạn chế.

Cần nhiều hơn những nhóm trẻ tư thục ở địa bàn nông thôn Hà Tĩnh

Niềm vui của bé khi được đến trường

Không chỉ dịp hè, nhu cầu gửi trẻ của nhiều bậc phụ huynh ở Lộc Hà trong suốt cả năm học cũng khá lớn. Theo báo cáo từ Phòng GD&ĐT huyện, hiện nay, số lượng trẻ tham gia học mầm non trên địa bàn huyện ở độ tuổi 3-5 tuổi là 5.200 em, chiếm 96% tổng số trẻ trong độ tuổi; số lượng trẻ tham gia nhà trẻ (dưới 36 tháng tuổi) khoảng 1.000 em, chiếm 25%.

Hiện nay, vì thiếu cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhiều trường mầm non công lập trên địa bàn huyện đang trong tình trạng quá tải như Thạch Kim, Thạch Châu, Thạch Bằng, Hồng Lộc… Phó Trrưởng phòng GD&ĐT Lộc Hà Lê Trọng Châu cho biết: “Năm học tới, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu phải giải quyết vấn đề này bằng cách giảm lớp nhà trẻ để đảm bảo chất lượng cho các lớp mầm non từ 3-5 tuổi, mỗi lớp số lượng học sinh đúng chuẩn và có hai cô phụ trách. Khi thực hiện chỉ đạo này, nhiều bậc phụ huynh có trẻ ở độ tuổi dưới 36 tháng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm người trông con.”

Cần nhiều hơn những nhóm trẻ tư thục ở địa bàn nông thôn Hà Tĩnh

Năm học 2019 - 2020, có thể nhiều phụ huynh sẽ phải gửi con đến các cơ sở nhóm trẻ tư thục như thế này...

Đời sống ngày càng đi lên, môi trường làm việc của người lao động ở các vùng quê nói chung và Lộc Hà nói riêng không chỉ ở ruộng đồng. Quá trình đô thị hóa cũng khiến trẻ em ở nông thôn thiếu môi trường để vui chơi và dễ gặp nguy hiểm nếu thiếu người trông nom. Vì thế gửi trẻ vào một cơ sở tin cậy, đảm bảo an toàn để bố mẹ yên tâm làm việc là một nhu cầu bức thiết, đặc biệt là vào dịp hè.

Để giải quyết vấn đề này, rất cần sự chung tay xã hội hóa đầu tư cho giáo dục. Được biết, để giảm tải cho các trường công lập đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục, hiện nay, Sở GD& ĐT tỉnh đang khuyến khích các cá nhân đủ điều kiện đứng ra thành lập các nhóm trẻ tư thục như Bình Minh, Vành Khuyên (Thạch Bằng) hay Hương Lộc Hà, Bé Yêu (Thạch Châu)…

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Nguồn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 80%, sách bài tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ngành chuyên môn cam kết sẽ cung ứng đủ 100% sách giáo khoa trước ngày khai giảng, đồng thời khẳng định sách bài tập chỉ mang tính bổ trợ, không phải là tài liệu bắt buộc.
Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!