Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, mạng viễn thông

(Baohatinh.vn) - Gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội diễn biến phức tạp, xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong xã hội.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung: “Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, internet, mạng viễn thông” (có nội dung, file âm thanh kèm theo và được đăng tải trên chuyên mục “Thông tin - Tuyên truyền” trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông).

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, mạng viễn thông

Gần đây, lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh đang cần giúp đỡ được đăng tải trên mạng xã hội và đánh vào lòng trắc ẩn của cộng đồng, một số kẻ xấu đã “lái” nhà từ thiện sang số tài khoản khác hòng chiếm đoạt tiền ủng hộ…

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, internet, mạng viễn thông trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, tại các cuộc giao ban hằng tháng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình được biết để chủ động phòng ngừa các thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo nhằm tránh thiệt hại về tài sản.

Các cơ quan báo chí địa phương, trung ương đóng trên địa bàn phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan, tăng cường tin, bài viết thông tin, tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của các loại tội phạm trên mạng Internet, mạng viễn thông bằng các hình thức khác nhau trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, mạng viễn thông

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo...

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phòng VH-TT tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn được biết để phòng tránh; đồng thời, triển khai treo pa-no, băng-rôn, áp-phích tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, doanh nghiệp, người dân, hộ gia đình trên địa bàn.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên tất cả các kênh truyền thông tại địa phương; thông báo rộng rãi trên hệ thông loa truyền thanh cơ sở của xã, phường, thị trấn nội dung “Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, internet, mạng viễn thông” 3 lần/tuần để bà con nhân dân được biết và chủ động phòng tránh.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?