Cao điểm trước tết, Hà Tĩnh bắt giữ 260 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

(Baohatinh.vn) - Trong tháng 1, các lực lượng chức năng của Hà Tĩnh đã bắt giữ và xử lý 260 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hàng hóa tịch thu chủ yếu là pháo nổ, đường, gỗ, ma túy tổng hợp...

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh Hà Tĩnh về đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng cường công tác đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm.

Cao điểm trước tết, Hà Tĩnh bắt giữ 260 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Lực lượng hải quan và biên phòng Hà Tĩnh phối hợp kiểm tra, giám sát tàu thuyền vào cảng Vũng Áng.

Trong tháng 1, các đơn vị tập trung đấu tranh ở những mặt hàng như: xăng dầu, phân bón, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, gia cầm sống... Các cấp, ngành, địa phương duy trì thường xuyên việc kiểm soát không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 1/1 đến nay, các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã bắt giữ và xử lý 260 vụ vi phạm (giảm 28,57% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 763 triệu đồng (tăng 54,1% so với cùng kỳ năm 2023).

Cao điểm trước tết, Hà Tĩnh bắt giữ 260 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 22/1/2024, Đội QLTT số 6 (Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) phối hợp Phòng CSGT, Công an tỉnh phát hiện hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu lưu thông qua địa bàn.

Qua đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính 242 vụ vi phạm (giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng trị giá tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế hơn 3,9 tỷ đồng (giảm 23,69% so với cùng kỳ năm 2023); xử lý hình sự 44 vụ vi phạm với 50 đối tượng (tăng 8 vụ và giảm 7 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023). Hàng hóa tịch thu chủ yếu là pháo nổ, đường, gỗ các loại, heroin, các chất ma túy tổng hợp...

Dịp trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng lậu, hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong đó, các lực lượng sẽ tập trung vào các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị y tế, bia, rượu, bánh kẹo, nước giải khát, xăng dầu...

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân không tiêu thụ, sử dụng hàng lậu, hàng giả; cùng tố giác để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!