"Chắp cánh" đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường ĐH Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh không những khẳng định niềm đam mê khoa học của các bạn trẻ mà còn khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

Năm học 2024 - 2025 đã ghi dấu ấn với những thành tựu nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh với nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước.

Với tinh thần say mê, yêu thích nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, quá trình học tập tại lớp K14 Sư phạm Toán, Trường Đại học Hà Tĩnh cũng chính là quá trình bạn Nguyễn Viết Quân rèn luyện, hình thành và phát triển tư duy sáng tạo trong nghiên cứu khoa học về Toán học của mình.

bqbht_br_z6771249235586-dba97f8c310f0a09dc3312ef57801181.jpg
Nguyễn Viết Quân là sinh viên đầu tiên tại Trường Đại học Hà Tĩnh có đề tài được đăng trên tạp chí quốc tế Optimization.

Vừa qua, Nguyễn Viết Quân đã trở thành sinh viên đầu tiên tại Trường Đại học Hà Tĩnh có đề tài được đăng trên tạp chí quốc tế Optimization với nội dung "Đối đạo hàm của toán tử chiếu metric lên nón dương tròn không gian Hilbert". Đây là tạp chí hàng đầu về lĩnh vực giải tích biến phân và lý thuyết tối ưu. Đối với lĩnh vực mang tính học thuật có tính chính xác cao như Toán học, để đạt thành tích đó, ngoài sự chỉ dạy nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn thì Nguyễn Viết Quân đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình thực hiện đề tài và cập nhật những kiến thức mới mẻ cả trong sách vở lẫn thực tế.

bqbht_br_anh-quan-bao-ve-de-tai.jpg
Nguyễn Viết Quân bảo vệ đề tài ““Đối đạo hàm của toán tử chiếu metric lên nón dương trong không gian Hilbert"

Còn bạn Hồ Thị Sương - người con dân tộc Chứt (Lớp K14B, Giáo dục mầm non, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh) là một tấm gương sáng về nỗ lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học. Cùng với nhóm nghiên cứu, Sương đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh”.

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu sâu hơn về kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu hiện có của sinh viên sư phạm. Từ đó, đưa ra những cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho đội ngũ giáo viên tương lai. Đề tài này đã đạt giải cao tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường và được đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào - một diễn đàn khoa học uy tín, chuyên công bố các kết quả nghiên cứu của các cá nhân, nhóm, và tổ chức trong và ngoài nước.

bqbht_br_anh-nhom-suong-va-thay.jpg
Niềm vui của sinh viên Hồ Thị Sương (thứ 2 từ phải qua) cùng nhóm nghiên cứu khi nhận thưởng.

Sinh viên nghiên cứu khoa học là một trong những phương thức học tập hiệu quả. Bởi trong quá trình nghiên cứu, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như: bài giảng trên lớp, nghiên cứu tài liệu, sách, báo trên Internet, hoặc các sản phẩm thực tiễn trong cuộc sống… qua đó tạo cho mình cách học tập khoa học và khơi gợi khả năng sáng tạo. Đây chính là lý do mà thời gian qua, Trường Đại học Hà Tĩnh luôn khuyến khích sinh viên tham gia các dự án nghiên cứu khoa học với nhiều cơ chế, chính sách động viên. Nhờ thế, phong trào nghiên cứu khoa học của trường ngày càng phát triển. Nhiều công trình nghiên cứu của sinh viên đã đạt giải cao tại các giải thưởng khoa học cấp bộ, Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka toàn quốc...

Riêng năm 2025, trường Đại học Hà Tĩnh có 13 đề tài tiêu biểu được chọn từ 63 đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực đa dạng để tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài trong số đó đã được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

Nói về những chính sách khuyến khích của nhà trường đối với sinh viên trong việc nghiên cứu khoa học, Thạc sĩ Dương Quỳnh Lưu, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học Đối ngoại – Truyền thông, Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: “Nhà trường đã dành chính sách ưu tiên, hỗ trợ thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên như: cộng điểm vào điểm học tập vào cuối kỳ, cuối khóa; tiêu chí quan trọng để xét tặng các suất học bổng... Những chính sách đó đã tạo nên một môi trường học thuật năng động, thúc đẩy sự sáng tạo nghiên cứu khoa học”.

bqbht_br_anh-tap-the-nhan-thuong.jpg
Phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Sự hăng say nghiên cứu khoa học và những bài viết được đăng tải trên các tạp chí uy tín của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã khẳng định chất lượng đào tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển khoa học. Điều này cũng góp phần trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân toàn cầu có năng lực và bản lĩnh trong tương lai.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.