Chất lượng mũi nhọn - “thương hiệu” giáo dục Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh, dải đất nắng lửa, mưa chan từ lâu không chỉ được bạn bè gần xa biết đến bởi bề dày văn hóa lịch sử, những con người nhân ái, nghĩa tình, chịu thương, chịu khó mà còn nổi danh với truyền thống hiếu học và học giỏi. Sự tâm huyết của những người thầy, niềm say mê học hỏi cùng tố chất thông minh của lớp lớp học sinh (HS) đã mang về những thành tích đáng tự hào…

Chất lượng mũi nhọn - “thương hiệu” giáo dục Hà Tĩnh ảnh 1
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và gia đình tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Thị Việt Hà trở về từ Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 56 tại Thái Lan với tấm HCĐ

Khi câu chuyện về những HS “vàng” như Trịnh Kim Chi – huy chương vàng Olympic Toán Đông Nam Á năm 1998, Phan Mạnh Tân - vô địch cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2001, Lê Nam Trường – huy chương bạc Toán quốc tế lần thứ 47 được tổ chức tại Slovenia năm 2006, Võ Anh Đức - huy chương vàng Toán quốc tế năm 2013 chưa kịp lắng... thì trong những ngày đầu năm học 2015-2016, câu chuyện về Việt Hà - cô gái duy nhất trong đội tuyển Olympic Toán Việt Nam tham dự kỳ thi Toán quốc tế giành được huy chương đồng, về một nam sinh người Hà Tĩnh tại Liên bang Nga giành học bổng vào Đại học Harvard với số điểm sát hạch tuyệt đối, hay cậu HS lớp 7 ở Kỳ Anh vượt qua hơn 700 bạn cùng trang lứa trên mọi miền Tổ quốc giành huy chương vàng cuộc thi HS giỏi cấp quốc gia chương trình bàn tính và số học trí tuệ UCMAS… khiến mỗi chúng ta vô cùng ngưỡng mộ và tự hào. Những nỗ lực vượt bậc của các em không chỉ mang về niềm vinh dự cho bản thân, gia đình, Tổ quốc mà còn thêm một lần khẳng định tài năng, trí tuệ của người Hà Tĩnh trên trường quốc tế.

Thầy Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Viết tiếp truyền thống đáng tự hào của vùng đất học, những năm gần đây, ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái nhiều thành công. 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hàng ngàn em được công nhận HS giỏi văn hóa cấp tỉnh, hàng trăm em được công nhận HS giỏi quốc gia. Đặc biệt, trong mùa thi HS giỏi quốc gia năm học 2014-2015, tỉnh ta có 69/76 em đạt giải ở 10 bộ môn dự thi (chiếm tỷ lệ gần 91%), trong đó, có 4 giải nhất, 23 giải nhì...

Hà Tĩnh không chỉ giữ vững vị trí top đầu cả nước về chất lượng mũi nhọn mà còn lọt vào top 3 tỉnh, thành có số lượng giải nhất nhiều nhất. Niềm vui càng được nhân lên khi trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, toàn tỉnh có 109 em đậu vào đại học với số điểm từ 26 trở lên - cao nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, những thành quả rực rỡ đạt được từ các bộ môn văn hóa, những huy chương quốc tế ở các lĩnh vực khoa học công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật mà HS Hà Tĩnh đạt được đã minh chứng cho tính toàn diện về chất lượng dạy và học trên vùng đất học...

Chất lượng mũi nhọn - “thương hiệu” giáo dục Hà Tĩnh ảnh 2
Áp dụng mô hình trường học mới góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy học.

Để có được kết quả đáng tự hào ấy, việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với từng cấp học, bậc học. Song song với nhiệm vụ xuyên suốt và bao trùm ấy, ngành Giáo dục Hà Tĩnh cũng đã tập trung quyết liệt vào nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra, đánh giá, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, chương trình; đổi mới nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề theo hướng chuyển mạnh quá trình dạy học từ chỗ chủ yếu truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Việc chuẩn hóa trình độ nghề nghiệp cũng như phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng được ngành chú trọng thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng...; tham mưu tỉnh có chính sách thu hút sinh viên sư phạm xuất sắc; đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, đảm bảo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt trên chuẩn của Hà Tĩnh ở mức cao. Đối với cán bộ quản lý là 95,74%; giáo viên mầm non 66,81%; tiểu học 88,16%; THCS 76,65%; THPT 10,97%; cán bộ, chuyên viên các phòng GD&ĐT 16,39%; cán bộ, chuyên viên Sở GD&ĐT 41,3%.

Sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, cùng những nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ thầy, cô giáo và HS đã góp phần để Hà Tĩnh giữ vững vị trí một trong 5 tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt 18/18 tiêu chí thi đua của Bộ GD&ĐT, được tặng cờ thi đua xuất sắc.

Nhiều năm qua, ngành GD-ĐT Hà Tĩnh luôn nằm trong tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Đặc biệt, nhiều thế hệ học sinh đã từng giành giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế. Trong đó, Nguyễn Thị Việt Hà là học sinh nữ đầu tiên của Hà Tĩnh dự thi Olympic Toán quốc tế và giành HCĐ.

Đọc thêm

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.