Chính sách ưu đãi cho lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Gia đình và lao động chưa tiếp cận thông tin

(Baohatinh.vn) - Chính sách mới của Bộ Tư pháp Hàn Quốc tạo cơ hội lớn cho lao động Hà Tĩnh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước. Tuy nhiên, nhiều thân nhân và lao động vẫn chưa tiếp cận được thông tin quan trọng này.

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ban hành chính sách nhằm khuyến khích lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước.

Chính sách ưu đãi cho lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Gia đình và lao động chưa tiếp cận thông tin

Cán bộ phụ trách Chính sách - LĐTB&XH xã Cẩm Nhượng đến tuyên truyền, vận động gia đình có lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước

Theo đó, đối với lao động nước ngoài (theo visa E-9) cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện khai báo và về nước trong khoảng thời gian từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 30/06/2020 sẽ không bị phạt tiền, được ở lại thêm tối đa 3 tháng.

Đồng thời, khi đăng ký tự nguyện về nước, người lao động sẽ được nhận “Giấy xác nhận tự nguyện về nước” do Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấp. Sau khi về nước từ 3 đến 6 tháng sẽ được phép nhập cảnh trở lại Hàn Quốc theo các hình thức: Nhập cảnh ngắn hạn một lần (visa C-3); lao động thời vụ (visa C-4, E-8); du học tiếng Hàn (visa D-4); doanh nghiệp đầu tư (visa D-8).

Đối với lao động còn thời hạn cư trú nhưng không làm các thủ tục chuyển đổi nơi làm việc nếu tự nguyện khai báo trong thời gian từ ngày 11/12/2019 đến 31/3 sẽ chỉ phải nộp 30% tiền phạt và được tiếp tục làm việc tại nơi đã chuyển đến hoặc có thể đăng ký tìm việc khác với Bộ Lao động - Việc làm Hàn Quốc.

Chính sách ưu đãi cho lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Gia đình và lao động chưa tiếp cận thông tin

Ông Võ Quang Lộc ở thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên): Nếu nắm bắt được thông tin cụ thể về chính sách mới này, tôi và gia đình sẽ tiếp tục vận động con về nước.

Xã Cẩm Nhượng là một trong những xã tại Cẩm Xuyên có nhiều người đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Hiện toàn xã có khoảng 40 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện nay thân nhân của những lao động trên vẫn chưa tiếp cận được thông tin về chính sách mới được ban hành.

Ông Võ Quang Lộc ở thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) có con trai đi XKLĐ tại Hàn Quốc hơn 5 năm. Anh này đã hết hạn hợp đồng lao động từ tháng 6/2019 đến nay vẫn đang cư trú bất hợp pháp tại nước bạn.

Ông Lộc cho biết: "Gia đình đã nhiều lần gọi điện vận động, khuyên nhủ con về nước. Nhưng nó nói con ở lại làm thêm vài năm nữa kiếm ít vốn mới về. Còn về chính sách mới có nhiều ưu đãi đối với lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước trong thời gian tới, tôi vẫn chưa nắm bắt được thông tin”.

Chính sách ưu đãi cho lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Gia đình và lao động chưa tiếp cận thông tin

Chị Nguyễn Thị Thúy ở thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng: Sẽ vận động chồng về nước để được hưởng những chính sách ưu đãi

Chị Nguyễn Thị Thúy ở thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng - vợ của lao động Nguyễn Tiến Thắng hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc từ tháng 8/2019 cho biết, từ khi chồng đi XKLĐ Hàn Quốc, kinh tế gia đình đã ổn định hơn nhiều so với trước. Thế nhưng, dù gia đình đã động viên, nhưng chồng chị vẫn quyết định ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Cũng giống như ông Lộc, chị Thúy vẫn chưa nắm bắt được thông tin về chính sách mới này.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết, sau khi nhận được công văn của Sở LĐ-TB&XH về thông báo chính sách mới đối với lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, xã đã cho phát nội dung trên trên loa truyền thanh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên thân nhân của họ vẫn chưa tiếp cận được thông tin.

Chính sách ưu đãi cho lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Gia đình và lao động chưa tiếp cận thông tin

Nhiều gia đình ở xã Cẩm Nhượng có người đi XKLĐ tại Hàn Quốc có kinh tế ổn định

Hiện Cẩm Xuyên có hơn 1.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Toàn huyện có gần 200 lao động hết hạn hợp đồng phải về nước nhưng vẫn ở lại làm việc, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Cẩm Xuyên, để giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, thời gian tới phòng sẽ giao cho cán bộ phụ trách lĩnh vực LĐ-TB&XH xã phối hợp với địa phương đến từng gia đình để tuyên truyền về các chích sách ưu tiên và vận động.

Đồng thời, khuyến cáo đối với những lao động cư trú bất hợp pháp không về nước theo đúng hạn sẽ bị bắt giam, trục xuất, bị cấm sang Hàn Quốc làm việc.

Tính đến hết năm 2019, Hà Tĩnh có 11.253 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc, trong đó, có gần 1.300 lao động cư trú bất hợp pháp. Do có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng cư trú bất hợp pháp không về nước trên 30% nên Hà Tĩnh có 5 địa phương: Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ và huyện Kỳ Anh bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!