Thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả công tác dân vận

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị các cấp, ngành Hà Tĩnh cần nâng cao nhận thức, quan tâm đúng mức và thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả công tác dân vận

Chủ trì hội nghị.

Sáng 27/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tham dự hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và các Phó Trưởng ban: Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Mai Thủy chủ trì hội nghị.

Năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị Hà Tĩnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận được nâng lên.

Các cấp ủy đảng đã tập trung, quán triệt, cụ thể hóa triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng và công tác dân vận sát với thực tiễn của tỉnh và các địa phương; tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả công tác dân vận

Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo" được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Năm 2023, toàn tỉnh xây dựng được 1.743 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó, có gần 250 mô hình, điển hình tiêu biểu với nhiều cách làm hay, sáng tạo, có địa chỉ cụ thể và đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo; đồng bào vùng sâu, vùng xa được quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; từng bước thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả công tác dân vận

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, huy động hiệu quả nguồn lực chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đến nay, Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” đã hỗ trợ cho 305 em; tiếp tục xây dựng 9 nhà văn hóa cộng đồng và hơn 2.200 nhà kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ bị thiệt hại do thiên tai...

Công tác dân vận đã góp phần quan trọng giúp Hà Tĩnh phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; niềm tin của Nhân dân vào Đảng tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Năm 2024, công tác dân vận tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong tình hình mới; quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Cùng đó là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thích ứng với từng thời điểm; triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định công tác dân vận ngày càng được các cấp, ngành quan tâm, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả công tác dân vận

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, công tác dân vận cần được quan tâm, nhận thức đúng mức, thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa. Các địa phương, đơn vị cần rà soát quy chế phối hợp, tăng cường trao đổi, nắm bắt thông tin để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác dân vận.

Cần chú trọng công tác dân vận trong xây dụng, phát huy hiệu quả mô hình “Một cửa”, công tác giám sát phản biện xã hội; đổi mới phương thức hòa giải ở cơ sở; thực hiên tốt quy chế dân chủ cơ sở tại địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó, tập trung giải quyết các tồn đọng, đặc biệt là tồn đọng về đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn; tăng cường hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân.

Đối với mô hình “Dân vận khéo”, cần xây dựng theo hướng thiết thực, bền vững, lan tỏa. Công tác dân vận tôn giáo phải triển khai hài hòa, hiệu quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo an ninh trật tự ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Ban dân vận các cấp phát huy rõ nét hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của khối MTTQ và các đoàn thể; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở...

Thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả công tác dân vận

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền trao giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho các đơn vị.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...