Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết động viên các đơn vị thi công cao tốc Bắc – Nam

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh vào dịp 30/4.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-qua-ha-tinh-6.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và đoàn công tác tặng quà, chúc Tết các đơn vị thi công cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh.

Chiều 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đi chúc Tết các đơn vị thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đi cùng đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-qua-ha-tinh-02.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã tới chúc Tết cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) – một trong hai nhà thầu đảm nhận thi công dự án thành phần cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi tại khu vực đồi Long Tương, thuộc địa phận xã Quang Lộc, huyện Can Lộc.

Thời điểm này, hàng chục kỹ sư, công nhân cùng các thiết bị, máy móc của nhà thầu Vinaconex đang triển khai thảm lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng tại khu vực đồi Long Tương.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-qua-ha-tinh-5.jpg
Công nhân, máy móc của nhà thầu Vinaconex thi công khu vực đồi Long Tương ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc.

Đồi Long Tương cao 40m, suốt nhiều tháng qua, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để “cắt gọt”, hạ độ cao đồi. Ước tính có 1 triệu m3 đất, đá trong quá trình hạ độ cao đồi Long Tương được nhà thầu sử dụng để đắp nền tuyến chính cao tốc.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-qua-ha-tinh-06.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà, chúc Tết cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân nhà thầu Vinaconex.
bqbht_br_cao-toc-bac-nam-qua-ha-tinh-05.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng quà, chúc Tết cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân nhà thầu Vinaconex.

Thông tin với đoàn công tác của tỉnh, ông Hoàng Chiến Thắng – Giám đốc điều hành dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Ban QLDA Thăng Long – Bộ GTVT) cho hay: Dự án có chiều dài 35,28 km, tổng mức đầu tư là 7.643 tỷ đồng với điểm đầu ở nút giao quốc lộ 8 tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, kết nối với đường cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt và điểm cuối ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, nối tiếp với đường cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-qua-ha-tinh-03.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải lì xì chúc Tết và động viên các cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Dự án được khởi công vào tháng 1/2023, tới nay, khối lượng thi công đạt 72%. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung cao cho việc thi công thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông và xử lý những đoạn tuyến, vị trí có nền đất yếu. Với khối lượng thi công như hiện tại, dự án đảm bảo thông xe kỹ thuật vào dịp 30/4/2025.

Các nhà thầu đang xây dựng kế hoạch thi công vào dịp Tết đúng theo tình hình thực tế.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-qua-ha-tinh-4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng quà chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công dự án cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã tới chúc Tết cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân Công ty CP 471, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường – 3/4 nhà thầu đảm nhận thi công dự án cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng tại đoạn tuyến thuộc địa phận xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên.

Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng có tổng chiều dài là 53,88km, tổng mức đầu tư 9.734 tỷ đồng, đi qua các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh với điểm đầu tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, kết nối với đường cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi và điểm cuối giao với Quốc lộ 12C tại TX Kỳ Anh, nối tiếp với đường cao tốc Vũng Áng – Bùng.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Khắc Trung – Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (Ban QLDA Thăng Long – Bộ GTVT) cho hay: Thời tiết thời gian qua khá thuận lợi nên các nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc thi công. Tới nay, dự án thi công đạt khối lượng 78%, đảm bảo tiến độ đề ra và chắc chắn thông xe kỹ thuật vào 30/4/2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT.

Các nhà thầu dự kiến thi công tới ngày 27, 28 Tết; mùng 3, mùng 4 tết Nguyên đán Ất Tỵ sẽ thi công trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

bqbht_br_cao-toc-bac-nam-qua-ha-tinh.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND Trần Báu Hà và đoàn công tác tặng quà chúc Tết, động viên các đơn vị thi công cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Tặng quà chúc Tết các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nhân lực, máy móc thi công phù hợp từng thời điểm để tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh vào dịp 30/4 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT.

Cùng với việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông cũng cần được đặt lên hàng đầu. Hà Tĩnh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thi công dự án, vậy nên, trường hợp có những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công cần thông tin, phối hợp kịp thời với các cơ quan, ban ngành, địa phương để tháo gỡ.

Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh có tổng chiều dài 107,32 km với 4 dự án thành phần được triển khai qua 2 giai đoạn, trong đó đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt (qua Hà Tĩnh dài 4,9km) thuộc giai đoạn 2017 - 2020 đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ tháng 6/2024.

Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua Hà Tĩnh dài 102,38 km với 3 dự án thành phần gồm Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng đi qua các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh được triển khai thi công từ tháng 1/2023, dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30/4/2025.

Quy mô thiết kế tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh giai đoạn phân kỳ đầu tư 4 làn xe, mặt đường 17m, giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, nền đường 32,25m.

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!