Chuẩn bị giám sát việc tuyển dụng, quản lý biên chế trong giáo dục ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Việc giám sát sẽ đánh giá công tác tham mưu, thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sáng 12/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung kế hoạch, đề cương, biểu mẫu giám sát chuyên đề: “Việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc họp. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng dự.

Chuẩn bị giám sát việc tuyển dụng, quản lý biên chế trong giáo dục ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, từ ngày 4/5 - 28/6, đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tiến hành giám sát trực tiếp về việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua giám sát, đoàn sẽ đánh giá việc tham mưu, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục (bao gồm cả hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP); kết quả công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023.

Chuẩn bị giám sát việc tuyển dụng, quản lý biên chế trong giáo dục ở Hà Tĩnh

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia: Cần làm rõ việc bố trí giáo viên và học sinh trên lớp so với định mức biên chế.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đều thống nhất với mục đích, yêu cầu; phạm vi, nội dung giám sát; phương thức và kế hoạch giám sát.

Một số đại biểu đề nghị quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn giám sát cần làm rõ chất lượng, hiệu quả công tác của viên chức giáo dục; công tác điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm... viên chức do ngành, địa phương quản lý; việc thực hiện quy định về phân cấp quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của ngành, địa phương…

Chuẩn bị giám sát việc tuyển dụng, quản lý biên chế trong giáo dục ở Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Qua giám sát cần chỉ rõ những hạn chế, bất cập để có giải pháp nâng cao chất lượng việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và thống nhất lại những ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự.

Chuẩn bị giám sát việc tuyển dụng, quản lý biên chế trong giáo dục ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ kết luận cuộc họp.

Để cuộc giám sát chuyên đề đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thành viên đoàn giám sát sắp xếp công việc, tích cực tham gia đầy đủ và nghiên cứu kỹ tài liệu liên quan để tập trung giám sát một cách khách quan, phản ánh trung thực về việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Từng cán bộ, giáo viên nói không với thuốc lá và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm nên công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trường THCS Mỹ Duệ (Hà Tĩnh) đạt được nhiều kết quả quan trọng.
"Chiến binh thử lửa"

"Chiến binh thử lửa"

Chương trình "Chiến binh thử lửa" của Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (Hà Tĩnh) vừa là hoạt động trải nghiệm lý thú cho trẻ, vừa thiết thực chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.