Chuyển mùa, các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung tiêm phòng cho vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Thời gian này, Hà Tĩnh đang tập trung cao cho công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2022, phấn đấu đến 30/5 sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần phòng, chống dịch bệnh và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Chuyển mùa, các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung tiêm phòng cho vật nuôi

Huyện Lộc Hà đang tập trung cho tiêm phòng viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Sau khi nghe thông báo từ chính quyền địa phương, hầu hết hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) đã đưa trâu, bò đến điểm tiêm phòng tập trung theo hướng dẫn của xã.

Chị Trần Thị Hoài (thôn Báo Ân, Thạch Mỹ, Lộc Hà) cho biết: “Ngành chuyên môn khuyến cáo dịch viêm da nổi cục trên trâu bò có thể tái nhiễm, bùng phát trên diện rộng vì vi-rút vẫn còn tồn tại trong môi trường tự nhiên nên 3 con bò của gia đình đợt này đều được đem đi tiêm phòng đầy đủ”.

Hiện nay, các địa phương khác trên địa bàn huyện Lộc Hà cũng đang tập trung cao hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2022. Địa phương phấn đấu tiêm hơn 6.000 con trâu bò, hơn 10.000 con lợn, gần 3.400 con chó và hơn 150.000 con gia cầm.

Chuyển mùa, các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung tiêm phòng cho vật nuôi

Các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động để người dân tiêm phòng đầy đủ, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh trên gia súc, gia cầm gây ra.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác tiêm phòng, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho các hộ dân; với những địa phương có tỉ lệ đàn trâu bò nuôi nhốt cao thì không tổ chức tiêm tập trung mà cử cán bộ thú y trực tiếp xuống tận hộ để tiêm. Riêng đối với bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, địa phương đã trích ngân sách gần 100 triệu đồng để hỗ trợ 30% kinh phí mua vắc-xin nhằm đẩy nhanh tiến độ”.

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Lộc Hà Phan Văn Thanh

Do địa bàn rộng, tổng đàn chăn nuôi khá lớn nên huyện Can Lộc đã sớm chỉ đạo các địa phương thống kê số lượng đàn vật nuôi nằm trong diện tiêm phòng; thành lập tổ tiêm phòng theo cụm, xã, tiêm theo hình thức cuốn chiếu từng xã.

Nhờ tập trung cao, thống nhất trong quá trình thực hiện tại cơ sở, hiện nay, huyện Can Lộc đã hoàn thành tiêm phòng cho trên 10.700 con trâu bò (đạt tỉ lệ trên 91%), hơn 4.000 con chó (đạt tỉ lệ 40%), 1.500 con lợn (đạt tỉ lệ 15%)…

Chuyển mùa, các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung tiêm phòng cho vật nuôi

Huyện Can Lộc đã sớm chỉ đạo các địa phương thống kê số lượng đàn vật nuôi nằm trong diện tiêm phòng.

Chị Trần Thị Hằng Nga - Cán bộ Thú y của Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc cho biết: “Huyện dự kiến sẽ hoàn thành tiêm vắc-xin viêm da nổi cục cho trâu, bò trước 30/3, sau đó, tiếp tục tập trung nhân lực để hoàn thành tiêm các mũi như dịch tả lợn và tụ huyết trùng cho lợn, tiêm phòng dại cho chó... Ý thức của người dân được nâng cao nên công tác tiêm phòng đang được tiến hành bài bản, đạt tiến độ đề ra”.

Ngoài huyện Can Lộc, Lộc Hà, các địa phương còn lại trong tỉnh cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động để người dân tiêm phòng đầy đủ, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh trên gia súc, gia cầm gây nên. Trong đó, các địa phương đạt tỷ lệ khá cao là: huyện Vũ Quang, huyện Kỳ Anh, huyện Hương Khê…

Chuyển mùa, các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung tiêm phòng cho vật nuôi

Các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, đôn đốc hộ dân chủ động phối hợp tiến hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

Trưởng phòng Quản lý Thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh) Hoàng Thị Ngọc Diệp cho biết: “Trong năm 2021 vừa qua, một số loại dịch truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc như: dịch tả lợn châu Phi, dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò... đã xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Cùng với đó, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát sinh và lây lan nhanh chóng. Vì thế, thực hiện tốt việc tiêm phòng sẽ giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, hạn chế tối đa dịch bệnh xảy ra.

Các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, đôn đốc hộ dân chủ động phối hợp tiến hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, vật tư, hóa chất phục vụ công tác tiêm phòng. Đặc biệt, các hộ chăn nuôi cũng cần phải nêu cao tinh thần tự giác, tiến hành tiêm phòng đầy đủ theo quy định để bảo vệ tài sản của gia đình”.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, hiện, nguồn cung vắc-xin trong kho dự trữ cơ bản đáp ứng nhu cầu của các địa phương: gần 80.000 liều vắc-xin viêm da nổi cục; gần 12.000 liều vắc-xin dịch tả lợn; 12.000 liều vắc-xin tụ huyết trùng lợn; hơn 47.500 liều vắc-xin dại chó; 160.000 liều vắc-xin cúm gia cầm.

Với tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục trên trâu bò, thời gian triển khai từ 01/3/2022 đến 30/3/2022; các loại vắc-xin khác thực hiện từ 1/4/2022 đến 30/5/2022.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.