Cơ sở chế biến thủy hải sản Hà Tĩnh vào vụ sản xuất mới

(Baohatinh.vn) - Nguồn nguyên liệu dồi dào, thời tiết thuận lợi nên các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác chế biến thủy hải sản ở Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực cho vụ sản xuất mới.

Cơ sở chế biến thủy hải sản Hà Tĩnh vào vụ sản xuất mới

HTX Dịch vụ chế biến thủy hải sản Thu Hùng (Cẩm Xuyên) vừa đầu tư 1 tỷ đồng mua hơn 40 tấn cá cơm, 10 tấn tép để sản xuất nước mắm và ruốc

Tầm mười ngày nay, không khí sản xuất của HTX Dịch vụ chế biến thủy hải sản Thu Hùng (thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) trở nên rộn ràng. Vừa thu mua lượng nguyên liệu lớn, HTX đang huy động xã viên chế biến nước mắm và ruốc các loại.

Bà Hồ Thị Thu – Giám đốc HTX Dịch vụ chế biến thủy hải sản Thu Hùng cho biết: “Hiện là thời vụ sản xuất chính để chuẩn bị sản phẩm cho năm 2021. HTX vừa mua hơn 40 tấn cá cơm phục vụ sản xuất nước mắm và 10 tấn tép để muối ruốc, trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Nguyên liệu tươi ngon cùng bí quyết muối gia truyền hứa hẹn sẽ cho sản phẩm mang hương vị đặc trưng”.

Cơ sở chế biến thủy hải sản Hà Tĩnh vào vụ sản xuất mới

Quy trình chế biến tôm nõn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngoài sản phẩm chủ đạo là nước mắm và ruốc, HTX cũng vừa thu mua trên 10 tấn mực để phơi khô và khoảng 20 tấn tôm để làm tôm nõn. Mực và tôm tươi được thu mua tại biển Cẩm Nhượng và cảng Cửa Sót ngay khi thuyền cập bờ.

Sau khi sơ chế, tôm được sấy khô, đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm, được khách hàng nhiều nơi tin dùng.

Cơ sở chế biến thủy hải sản Hà Tĩnh vào vụ sản xuất mới

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, công nhân HTX Chiến Thắng tiến hành đảo nước mắm - công đoạn quan trọng trong việc chế biến nước mắm truyền thống.

Sau nới lỏng giãn cách xã hội, HTX Thu mua, chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân – huyện Kỳ Anh) cũng dồn nguồn lực cho vụ mùa lớn nhất trong năm. Nhịp điệu sản xuất ở đây đang hối hả hơn bao giờ hết.

Cơ sở chế biến thủy hải sản Hà Tĩnh vào vụ sản xuất mới

Nhiều HTX đầu tư công nghệ muối nước mắm bằng năng lượng mặt trời nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

Bà Lê Thị Khương – Giám đốc HTX Thu mua, chế biến thủy hải sản Phú Khương chia sẻ: “Vừa xuất lượng lớn nước mắm ra thị trường, HTX lại tất bật cho vụ mới. Hạ tầng hiện đại với hệ thống kho đông, dây chuyền đóng chai khép kín, công nghệ muối bằng năng lượng mặt trời cùng thương hiệu nước mắm 3 sao, chúng tôi vừa mạnh dạn thu mua 200 tấn cá cơm, cá nục và cá trích để muối nước mắm và 50 tấn tép để muối ruốc.

HTX dự kiến mua thêm 200 tấn cá phục vụ muối nước mắm để năm 2021 có nguồn sản phẩm lớn cung cấp cho thị trường”.

Cơ sở chế biến thủy hải sản Hà Tĩnh vào vụ sản xuất mới

Quy trình muối nước mắm của HTX Sản xuất, chế biến và dịch vụ thủy hải sản Hoài Yến (Thạch Hà)

Bên cạnh các HTX “có thâm niên“trong ngành chế biến thủy hải sản như: Thu Hùng, Phú Khương, Đỉnh Miện (huyện Kỳ Anh), Luận Nghiệp (TX. Kỳ Anh)… thì những”tân" HTX chế biến thủy sản khác cũng tập trung cao cho vụ sản xuất mới.

Chị Đậu Thị Yến – Kế toán HTX Sản xuất, chế biến và dịch vụ thủy hải sản Hoài Yến (xã Thạch Lạc – Thạch Hà) cho hay: “Tháng 7/2019, HTX được thành lập trên cơ sở hội tụ các hộ chế biến lâu đời tại địa phương. Với mong muốn đưa nước mắm, ruốc, đồ khô thành sản phẩm OCOP, các thành viên đều tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dựa trên phương pháp muối truyền thống.

Chúng tôi vừa đầu tư 5 tấn cá cơm, cá trích và trên 1 tấn tép để muối ruốc, nước mắm. Nguồn nguyên liệu tốt từ vùng bãi ngang Thạch Hà hứa hẹn sẽ cho ra đời sản phẩm chất lượng để đến với thị trường Đà Nẵng, Bình Dương, TP. Vinh…".

Cơ sở chế biến thủy hải sản Hà Tĩnh vào vụ sản xuất mới

Nguồn nguyên liệu tươi ngon, thời tiết nắng ráo là điều kiện lý tưởng để các cơ sở chế biến thủy hải sản bước vào vụ sản xuất lớn nhất trong năm

Ông Lê Đăng Phúc, Trưởng phòng Tuyên truyền - Đào tạo, Liên minh HTX Hà Tĩnh cho biết: "Hà Tĩnh hiện có khoảng 50 HTX và tổ hợp tác thu mua, chế biến thủy hải sản với các sản phẩm chủ lực như: nước mắm, ruốc, sứa muối, đồ khô các loại. Nguồn nguyên liệu dồi dào từ vùng biển Hà Tĩnh, cộng với thời tiết nắng ráo hiện nay là điều kiện lý tưởng để các cơ sở bước vào vụ sản xuất lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, để sản phẩm chiếm lĩnh được thị trường rộng lớn, các HTX cần tuân thủ khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm của các HTX đã đạt danh hiệu 3 sao chương trình OCOP, nên phải tiếp tục đầu tư về hạ tầng, công nghệ hiện đại nhằm phát triển, nâng hạng thương hiệu cho sản phẩm”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!