Điện lực Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục sự cố do dông, lốc xoáy

(Baohatinh.vn) - Dông sét kèm lốc xoáy từ đêm 24/5 đã gây mất điện hàng nghìn khách hàng trên địa bàn. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang khắc phục nhanh sự cố, phấn đấu cấp điện trở lại cho 100% khách hàng trong trưa nay (25/5).

Điện lực Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục sự cố do dông, lốc xoáy

Đêm qua, trên địa bàn 2 thôn Đồng Sơn và Quý Linh, xã Thạch Xuân (Thạch Hà), dông sét kèm theo lốc xoáy đã khiến 4 cột điện hạ thế bị gãy đổ và 1 cột điện hạ thế bị nghiêng, gây mất điện trên 75 khách hàng.

Điện lực Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục sự cố do dông, lốc xoáy

Ông Nguyễn Thanh Hoa – Giám đốc Điện lực Thạch Hà cho biết: “Hiện nay, đơn vị đang huy động hàng chục công nhân, phương tiện, máy móc để thay mới cột điện. Phấn đấu đến 12 giờ trưa nay (25/5), 100% khách hàng bị ảnh hưởng sẽ được cấp điện trở lại và dự kiến trong chiều nay toàn bộ sự cố sẽ được ngành điện khắc phục xong”.

Điện lực Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục sự cố do dông, lốc xoáy

Từ đêm qua đến sáng nay (25/5), mưa to kèm theo dông sét đã gây cháy 1 máy biến áp công suất 75 kVA tại trạm biến áp Đại Đồng (xã Hòa Hải – Hương Khê). Sự cố khiến 162 hộ dân bị mất điện. Ngoài ra, dông sét cũng đã gây vỡ 3 quả sứ tại nhánh rẽ trạm biến áp Phúc Đồng 5 (xã Phúc Đồng), gây mất điện khoảng 1.000 khách hàng thuộc các tuyến đường dây các xã Phúc Đồng, Điền Mỹ và Hòa Hải. Hiện nay, công nhân Điện lực Hương Khê đang tập trung khắc phục sự cố.

Điện lực Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục sự cố do dông, lốc xoáy

Ông Phan Hữu Âu – cán bộ an toàn, Điện lực Hương Khê thông tin: Phát hiện sự cố, ngay trong đêm qua, hơn 10 công nhân đã tiến hành thay máy biến áp tại trạm Đại Đồng (xã Hòa Hải). Sáng nay, công nhân đang tiến hành thay sứ tại nhánh rẽ trạm biến áp Phúc Đồng 5 (xã Phúc Đồng) và thay máy biến áp tại xã Hương Trà. Dự kiến, 11h trưa nay, điện lực sẽ khắc phục xong sự cố, cấp điện trở lại cho Nhân dân".

Điện lực Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục sự cố do dông, lốc xoáy

Tại huyện Vũ Quang, dông sét thời điểm 3 giờ sáng nay đã đánh vỡ 2 quả sứ trên nhánh rẽ Đức Hương, Đức Liên thuộc đường dây 371 E18.2 Linh Cảm. Sự cố khiến 1.700 khách hàng tại xã Đức Hương và Đức Liên bị mất điện. Ông Nguyễn Hồng Tân - Giám đốc Điện lực Vũ Quang cho hay: “Sự cố đã gây mất điện hàng nghìn khách hàng, ngay trong đêm, hàng chục công nhân và máy móc được huy động để khắc phục. Đến 6 giờ sáng nay chúng tôi đã đóng điện an toàn trở lại cho 100% khách hàng. Hiện tại, cán bộ, công nhân viên tiếp tục kiểm tra, rà soát từng đường dây để đảm bảo quá trình vận hành lưới điện được diễn ra an toàn, ổn định”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast