Giờ Trái đất 2020: Hà Tĩnh tiết kiệm 28.100 kWh điện
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các sự kiện đông người hưởng ứng Giờ Trái đất 2020 không thể tổ chức nhưng Hà Tĩnh vẫn tiết giảm được 28.100 kWh điện, tương ứng số tiền gần 52 triệu đồng, cao hơn so với năm 2019.
2020 là năm thứ 12 Hà Tĩnh tham gia chiến dịch Giờ Trái đất.
Theo Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trong 1 giờ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất (từ 20h30“- 21h30” ngày 28/3), tổng điện năng toàn tỉnh tiết kiệm được là 28.100 kWh, tương ứng số tiền gần 52 triệu đồng.
Như vậy, sản lượng điện tiết kiệm được trong Giờ Trái đất 2020 tăng so với sản lượng điện đã tiết kiệm được trong sự kiện Giờ Trái Đất năm 2019 (27.900 kWh, tương đương 48,2 triệu đồng).
Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước và ở Hà Tĩnh nên các sự kiện hưởng ứng với nhiều người tham gia, như lễ phát động, chương trình đạp xe tuyên truyền... không thể tổ chức.
Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh treo băng rôn tại từng cơ quan để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020.
Tuy nhiên, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã hưởng ứng chiến dịch theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả bằng cách chuyển sang tuyên truyền, quảng bá thông qua nhiều hình thức khác, trong đó treo 950 băng rôn, cờ phướn tại trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, điểm giao dịch khách hàng và các trục đường lớn trên địa bàn.
Phát 60.000 tờ rơi đến khách hàng sử dụng điện và 310 đồng phục áo, mũ tuyên truyền tiết kiệm điện; phối hợp làm phóng sự tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng…
Giờ Trái đất 2020, Hà Tĩnh tiết kiệm 28.100 kWh điện.
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 do Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam là đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động hưởng ứng; đồng thời, Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò là cơ quan bảo trợ cho chiến dịch.
Chủ đề của chiến dịch Giờ Trái đất 2020 với tên gọi “Mất đa dạng sinh học” để báo động về tình trạng suy kiệt các nguồn tài nguyên, thay đổi các môi trường sống trên trái đất, góp phần gây ra sự mất đa dạng sinh học trên diện rộng do sự tiêu dùng gia tăng chưa từng có, dẫn đến tăng đột biến nhu cầu sử dụng năng lượng, đất, nước...
Văn Đức
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh xoay xở vượt khó trong mùa dịch
Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện ổn định cho các cơ sở y tế chống dịch Covid-19
Hà Tĩnh phát 60.000 tờ rơi hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất
Sở Công thương Hà Tĩnh cần khảo sát kỹ cơ sở hạ tầng, xây dựng kế hoạch sát thực tiễn, khả thi
Doanh nghiệp Hà Tĩnh linh hoạt các giải pháp ứng phó dịch Covid-19
Tăng niềm tin của người tiêu dùng vào doanh nghiệp Hà Tĩnh
6 giải pháp giải quyết xung đột xã hội trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở Hà Tĩnh
Điện lực Đức Thọ quyết giảm tổn thất điện năng xuống còn 5,05%
Vì sao Bộ Công Thương chọn phương án giá điện 5 bậc thang là tối ưu?
Đóng điện thành công trạm biến áp 138,6 tỷ đồng