Hà Tĩnh tiết kiệm 23.900 kWh điện trong "Giờ Trái đất 2017"

(Baohatinh.vn) - 23.900 kWh là tổng điện năng mà Hà Tĩnh đã tiết kiệm được trong sự kiện Giờ Trái đất năm 2017. Con số ấn tượng này cho thấy sức lan tỏa của sự kiện mang tính chất toàn cầu này.

ha tinh tiet kiem 23 900 kwh dien trong gio trai dat 2017

Lãnh đạo các ban, ngành liên quan tỉnh Hà Tĩnh nhấn nút cắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2017

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, sự kiện Giờ Trái đất năm 2017 với thông điệp “Tắt đèn, bật tương lai” đã tạo sức lan tỏa và thu hút đông đảo người dân Hà Tĩnh tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Chào đón sự kiện này, Hà Tĩnh đã treo 400 băng rôn, 100 cờ phướn, 20.000 tờ rơi, 4.000 cẩm nang tiết kiệm điện, 300 áo mũ đồng phục phục vụ hoạt động diễu hành, văn hóa văn nghệ của các đơn vị tham gia...

Năm nay, Hà Tĩnh hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng giờ Trái đất, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, thành lập đoàn diễu hành tổ chức đạp xe đạp vì môi trường theo lộ trình từ trường Đại học Hà Tĩnh qua các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh…

Chương trình thành công tốt đẹp và đạt kết quả ấn tượng. Theo Phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất (từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ 7 ngày 25/3/2017), tổng điện năng toàn tỉnh tiết kiệm được là 23.900 kWh (tương đương gần 40 triệu đồng).

Như vậy, sản lượng điện tiết kiệm được trong Giờ Trái đất 2017 đã vượt kế hoạch đề ra trước đó (22.000 kWh) và tăng 16% so với sản lượng điện đã tiết kiệm được trong sự kiện Giờ Trái đất năm 2016 (20.600 kWh, tương đương khoảng 34 triệu đồng).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast