Công tác khen thưởng phải thực chất, đúng người, đúng việc

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/12, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của khối Tài chính – Kinh tế, Hội đồng TĐKT tỉnh.

Công tác khen thưởng phải thực chất, đúng người, đúng việc

Chiều 28/12, Khối Tài chính - Kinh tế Hội đồng Khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thời gian qua, các đơn vị trong khối TC – KT đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, được cán bộ, nhân viên, người lao động hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các đơn vị trong khối đã chủ động phát động phong trào thi đua yêu nước phù hợp với mục tiêu động viên, phát huy sức mạnh, trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

Nhìn chung, công tác TĐKT tại các đơn vị đã có nhiều tiến bộ và chuyển biến rõ nét, chú trọng hơn về khen thưởng cho công chức, viên chức, người lao động trực tiếp. Từ đó khích lệ tinh thần, trách nhiệm của người lao động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị luôn coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, coi đây là biện pháp quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào thi đua. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động trong thực thi nhiệm vụ. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được các đơn vị trong khối tiến hành toàn diện, bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú.

Về phương hướng năm 2019, các đơn vị Khối TC – KT tiếp tục bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH, mục tiêu của tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, nhiệm vụ của ngành, đơn vị. Chú trọng phát động các phong trào thi đua mang tính chiều sâu, lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả; đổi mới lề lối làm việc và quản lý điều hành hiệu quả công việc; thường xuyên tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức…

Công tác khen thưởng phải thực chất, đúng người, đúng việc

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Hội nghị cũng đã tiến hành bình xét, suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen năm 2018 cho các đơn vị trong khối; suy tôn trưởng, phó khối thi đua năm 2019; phát động thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của khối TC – KT. Mặc dù trong điều kiện các đơn vị thành viên có khối lượng công việc lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, việc thực hiện phong trào thi đua khen thưởng được triển khai sâu rộng, đi vào thực chất, có sức lan tỏa lớn.

Công tác khen thưởng phải thực chất, đúng người, đúng việc

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của khối TC – KT trong năm qua

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng cho rằng, Khối vẫn còn không ít hạn chế, cần được thẳng thẳn nhìn nhận, rút kinh nghiệm, xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn. Theo đó, kinh tế mặc dù đạt tăng trưởng cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, nội tại nền kinh tế vẫn chưa ổn định; lĩnh vực tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cập, gây bức xúc trong dư luận; môi trường đầu tư, công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn đối với người dân, doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có nề nếp công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, xây dựng các nhân tố tập thể, cá nhân điển hình, từ đó tạo lan tỏa trong toàn đơn vị. Công tác khen thưởng phải được tổ chức thực chất, đúng người, đúng việc khi đó công tác thi đua mới trở thành động lực phấn đấu trong đơn vị, tổ chức. Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng phải được tiến hành công khai, minh bạch, công bằng.

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...