Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn: Hành trình vươn ra biển lớn

(Baohatinh.vn) - Từ một doanh nghiệp nhỏ cung cấp dịch vụ nông nghiệp và vận tải, qua 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã trở thành một doanh nghiệp tư nhân hoạt động đa lĩnh vực, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Từ công ty nhỏ đến doanh nghiệp lớn mạnh

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn: Hành trình vươn ra biển lớn

Trụ sở chính của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn tại tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (Ảnh Minh Lý)

Năm 1991, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nhiều thành phần, bà Trần Thị Lục ở thị xã Hồng Lĩnh đã xung phong thành lập doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn. Các lĩnh vực kinh doanh chính khởi đầu của doanh nghiệp Hoành Sơn là cung ứng phân bón, thức ăn gia súc, xi măng, sắt thép…

Năm 2011, doanh nghiệp chuyển đổi thành Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (Hoành Sơn Group), kinh doanh đa ngành nghề: thương mại (phân bón, xi măng...), than, quặng sắt, vận tải, xây dựng, sản xuất bia, rượu, nước giải khát, đồ uống, đầu tư dự án kinh doanh thương mại, vận tải biển với nhiều công ty con, hoạt động trên nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn: Hành trình vươn ra biển lớn

Nguyên Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (nay là Chủ tịch Quốc hội) và lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư cắt băng khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên (Ảnh tư liệu tháng 7/2019)

Để thực hiện chiến lược phát triển lâu dài, bền vững, Hoành Sơn đặc biệt chú trọng phát triển nguồn lực con người, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ sư và công nhân lao động phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, sự cống hiện của họ. Đồng thời, Hoành Sơn cũng tăng cường huy động tối đa nguồn vốn đầu tư mạnh vào trang thiết bị máy móc nhằm thực hiện có chất lượng các dự án đầu tư, kinh doanh, sản xuất lớn trên địa bàn.

Là lĩnh vực mũi nhọn của công ty, những năm qua, Hoành Sơn không ngừng đầu tư phát triển đội xe vận tải. Từ đội xe nhỏ lẻ, hoạt động chủ yếu trong tỉnh, đến nay, Hoành Sơn có trong tay gần 1.000 xe đầu kéo, 3 tàu vận tải biển có trọng tải 80.000 tấn/chiếc, 1 sà lan vận chuyển hàng hóa. Hoành Sơn không chỉ khẳng định được vị trí trong nước mà còn mở rộng sang nước bạn Lào, vận chuyển thạch cao, quặng sắt về nước và bán dầu, than cho nước bạn.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn: Hành trình vươn ra biển lớn

Hoành Sơn đầu tư sang lĩnh vực vận tải biển. Năm 2020, công ty đầu tư 1 tàu vận tải biển, tải trọng 70.000 tấn và 3 sà lan để chủ động trong việc vận chuyển các đơn hàng thay cho phải hợp đồng thuê tàu như trước đây.

Cùng với vận tải, Hoành Sơn là đơn vị được “chọn mặt gửi vàng” triển khai nhiều dự án xây dựng “khủng” như: Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng (4.415 tỷ đồng), Cảng tổng hợp quốc tế Hoành Sơn (1.410 tỷ đồng); dự án khu công nghiệp Cổng Khánh 2 (350 tỷ đồng), Nhà máy Bia Hà Nội – Nghệ Tĩnh (1.200 tỷ đồng); hệ thống kênh xả lũ Khu kinh tế Vũng Áng (gần 300 tỷ đồng)…

Đặc biệt, Hoành Sơn là doanh nghiệp đi đầu trong triển khai dự án tái tạo năng lượng. Dự án Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên), công suất 50 MWp, tổng mức đầu tư 1.458 tỷ đồng đã đi vào hoạt động hiệu quả 3 năm nay.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn: Hành trình vươn ra biển lớn

Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên), công suất 50 MWp, tổng mức đầu tư 1.458 tỷ đồng đã đi vào hoạt động hiệu quả 3 năm nay. (Ảnh Hương Thành)

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã vươn tầm ra cả nước, cùng với đối tác Công ty TNHH Sao Vàng triển khai xây dựng dự án Tổ hợp Thương mại và Nhà ở Sao Vàng - Hoành Sơn trên khu đất 6,2 ha tại số 231 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Hoành Sơn Group sở hữu 24,54% vốn điều lệ tại Công ty CP Cao su Sao Vàng, trở thành cổ đông lớn nhất và ông Phạm Hoành Sơn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty CP Cao su Sao Vàng.

Năm 2020, Công ty CP Cao su Sao Vàng đạt doanh thu 850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng 100% so với năm 2019.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn: Hành trình vươn ra biển lớn

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đang tập trung nguồn lực thi công Nhà máy Bia Hà Nội – Nghệ Tĩnh tại Cụm công nghiệp Cổng Khánh (TX Hồng Lĩnh), phấn đấu đưa vào hoạt động trong quý 1/2022

Từ một doanh nghiệp tư nhân với chỉ gần 10 cán bộ, công nhân; doanh thu vài trăm triệu đồng/năm, đến nay, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã lớn mạnh gồm 5 công ty con, vươn lên thành một thương hiệu mạnh trên phạm vi toàn quốc với gần 2.000 lao động, quy mô vốn lên tới 25.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn: Hành trình vươn ra biển lớn

Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa (thuộc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn) đảm bảo việc làm cho 17 cán bộ, công nhân trực tiếp tại nhà máy với mức lương bình quân từ 9 - 10 triệu đồng/người/tháng

Năm 2020 - 2021, mặc dù trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn vẫn đạt doanh thu 10.000 - 12.000 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty bảo đảm việc làm ổn định cho 3.000 lao động, thu nhập hình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Nhiều năm liền, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn được UBND tỉnh, Cục Thuế Hà Tĩnh tặng bằng khen, giấy khen về đóng nộp ngân sách.

Sản xuất, kinh doanh gắn với an sinh xã hội

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn: Hành trình vươn ra biển lớn

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn trao tặng xe chuyên dụng phục vụ các nhiệm vụ y tế, công tác phòng dịch COVID-19 cho Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh

Không chỉ được biết đến với một tập đoàn lớn mạnh về quy mô, ngành nghề kinh doanh, mà những năm qua, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn là một nhà tài trợ lớn của tỉnh Hà Tĩnh và nhiều tỉnh, thành trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Từ những trận lũ lịch sử, đến các đợt dịch bệnh COVID-19, Hoành Sơn luôn đi đầu trong đóng góp kinh phí hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Công ty dành 1 tỷ đồng/năm đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và chịu thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Riêng đợt dịch bệnh COVID-19, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã đóng góp hơn 3 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã hỗ trợ với tổng số tiền 15 tỷ đồng, giúp các địa phương nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất.

Thời gian tới, Hoành Sơn tiếp tục chú trọng đầu tư vào 3 trụ cột chính là: Thương mại, vận tải và đầu tư xây dựng các dự án năng lượng sạch, nhà máy sản xuất đồ tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường nội địa, hướng đến mục tiêu xuất khẩu.

Tập thể Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chiến lược sản xuất, kinh doanh đã đề ra, luôn hướng về quê hương và lấy Hà Tĩnh làm địa bàn trọng điểm cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!