Cử tri kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách, đầu tư sản xuất

(Baohatinh.vn) - Cử tri các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho liệt sĩ bị mất hoặc sai giấy tờ; có thêm chính sách và nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Chiều 10/11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và các thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên).

Cử tri kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách, đầu tư sản xuất

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; dự kiến những nội dung chủ yếu của kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách, đầu tư sản xuất

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh báo cáo tại hội nghị TXCT.

Cử tri xã Cẩm Sơn kiến nghị: Tình trạng “chảy máu chất xám” đang diễn ra thời gian qua, vậy tỉnh có chính sách thu hút nhân tài như thế nào? Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 450 liệt sĩ không có giấy tờ, đề nghị xác minh, giải quyết chế độ chính sách cho các liệt sĩ; liệt sĩ Nguyễn Hữu Luận có tên trong bia tưởng niệm liệt sĩ của xã Cẩm Sơn và có tên trong quân số của Ban CHQS tỉnh nhưng hồ sơ không có nên không được công nhận liệt sĩ, đề nghị các cấp làm rõ.

Cử tri kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách, đầu tư sản xuất

Cử tri Nguyễn Văn Đường - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cẩm Sơn kiến nghị nội dung liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho các liệt sĩ.

Một số cử tri cũng phản ánh: Sông Quèn hiện đang bị bồi lắng gây cản trở dòng chảy, đề nghị chính quyền có giải pháp để khơi thông; ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc BVTV; nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn ngành chăn nuôi; có giải pháp để giải quyết việc xả thải gây ô nhiễm của trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Cẩm Sơn; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện trong cấp chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất ở cho người dân; siết chặt quản lý thuế đối với mặt hàng xăng dầu.

Cử tri kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách, đầu tư sản xuất

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, những nội dung được đông đảo cử tri quan tâm như: chất lượng thuốc BVTV; chế độ chính sách cho liệt sĩ, thanh niên xung phong; giải pháp nạo vét sông Quèn... sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tập hợp, phân loại để trình lên HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chiều 10/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Khê có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII tại xã Hương Bình và thị trấn Hương Khê.

Cử tri kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách, đầu tư sản xuất

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại các địa phương, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hương Khê đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa 18; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tham gia các ý kiến, cử tri huyện Hương Khê mong muốn được các cấp quan tâm, hỗ trợ xây dựng thêm các cầu dân sinh kiên cố; sửa chữa, khắc phục một số tuyến đường hư hỏng, xuống cấp; hỗ trợ xây dựng nhà máy nước sạch.

Bên cạnh đó, cần có chính sách, xây dựng nghị quyết chuyên đề để hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh. Đề nghị tăng định mức vốn vay ủy thác qua Hội Nông dân; quan tâm thu hút đầu tư nhà máy thu mua, chế biến nông sản trên địa bàn.

Cử tri kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách, đầu tư sản xuất

Cử tri thị trấn Hương Khê kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Hương Khê cũng phản ánh thực trạng Trạm Y tế thị trấn Hương Khê xuống cấp nghiêm trọng trong khi kinh phí của địa phương còn hạn hẹp nên cần được quan tâm, hỗ trợ; cần có chính sách hỗ trợ chế độ phụ cấp đối với cán bộ y tế tại các tổ dân phố thuộc thị trấn (do quy định chỉ hỗ trợ phụ cấp đối với cán bộ y tế của thôn (cấp xã); có giải pháp tháo gỡ khó khăn về tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh trong danh mục bảo hiểm y tế tại các trạm xá...

Tại Hương Khê, sỉ số học sinh/lớp cao, trong khi tỷ lệ giáo viên thấp hơn so với mặt bằng chung toàn tỉnh; thực trạng cơ sở vật chất các trường học xuống cấp, phòng học chật hẹp nên cần có giải pháp cải thiện; có chính sách hỗ trợ cho con em dân tộc Chứt học tập ở các trường học khác trên địa bàn mà không thuộc trường dân tộc nội trú.

Cử tri kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách, đầu tư sản xuất

Cử tri Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê kiến nghị cần xem xét việc sáp nhập các tổ chức hội theo thông báo số 677 - TB/TU, ngày 20/72018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc sắp xếp, tổ chức các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Cử tri Hương Khê cũng phản ánh quy trình xả lũ tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô vẫn còn nhiều bất cập gây xói lở nhiều diện tích đất sản xuất và khó khăn cho người dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ; vì vậy cần có giải pháp để nhà máy hỗ trợ bà con bị mất đất đất sản xuất; xây dựng kè sông Ngàn Sâu khu vực bị xói lở...

Mong muốn tỉnh phối hợp với các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, tìm cây trồng có hiệu quả kinh tế thay thế cây keo để phát triển rừng cũng như góp phần ngăn lũ, cản lũ trên địa bàn...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Hương Khê đã tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp, phân loại để trình lên HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chiều 10/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Lộc Hà có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Hộ Độ, Mai Phụ, Thạch Mỹ, Thạch Châu, Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà.

Cử tri kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách, đầu tư sản xuất

Chủ trì điều hành hội nghị tiếp xúc với cử tri 6 xã vùng biển cửa Lộc Hà.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà, đại biểu Lê Thị Quỳnh Hoa - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVIII và những vấn đề cử tri cùng quan tâm.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, mang tính xây dựng cao, cử tri 6 xã vùng biển cửa Lộc Hà đã phản ánh, đề xuất những vấn đề về phát triển hạ tầng như: quốc lộ 281 có nhiều xe trọng tải chạy qua nhưng hệ thống đảm bảo ATGT chưa tốt; công trình nước sạch Thạch Bằng cung cấp nước kém chất lượng, thiếu trách nhiệm với khách hàng; ngành điện lực thiếu quan tâm, chưa sâu sát, thậm chí bỏ bê khách hàng...

Về phát triển sản xuất, cử tri vùng biển cửa Lộc Hà phản ánh: dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến sinh kế, kinh tế, đời sống người nuôi trồng; hạ tầng các khu nuôi trồng thủy sản vùng mặn lợ đang bị xuống cấp, không có nguồn lực đầu tư; các khu nuôi trồng thủy sản tập trung chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng tàu dã cào hoạt động sai vùng khai thác khá phổ biến nhưng chưa xử lý hiệu quả; diêm nghiệp chưa được quan tâm tương xứng với lợi thế...

Cử tri kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách, đầu tư sản xuất

Cử tri Phan Thị Kim Liên (Thạch Kim) phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Ngoài ra, cử tri Lộc Hà cũng bày tỏ những vấn đề bức xúc hiện nay như: bara Đò Điệm hay xả lũ bất thường, gây thiệt hại cho vùng biển cửa; nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; vẫn còn tình trạng bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về việc các diện tích nuôi trồng thủy sản chưa được cấp quyền sử dụng đất...Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà, Tổ trưởng, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, thông tin các vấn đề cử tri quan tâm.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...