Cuộc chiến phòng chống Covid-19 ở Việt Nam: Niềm tin từ thắng lợi bước đầu

(Baohatinh.vn) - Việt Nam đã qua 20 ngày chưa mắc thêm ca nhiễm Covid-19, trong khi đó, trên thế giới, dịch đã lây lan ra hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 93 ngàn người và khiến trên 3.200 người tử vong. Đến thời điểm này, có thể ghi nhận các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch của Việt Nam đã bước đầu thành công.

Trong thời gian qua, những tin tức về dịch Covid-19 được cập nhật từng ngày, từng giờ trên các báo về số quốc gia có dịch, số người nhiễm, số người tử vong và số người cách ly cho thấy mức độ lây lan rộng và nhanh chóng của virus chết người SARS-CoV-2.

Cuộc chiến phòng chống Covid-19 ở Việt Nam: Niềm tin từ thắng lợi bước đầu

Các nhân viên khử trùng một ga tàu điện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc hôm 28/2 nhằm ngăn Covid-19 lây lan. Ảnh: AFP

Sau Trung Quốc, thì Hàn Quốc và Iran trở thành 2 ổ dịch lớn trên thế giới, trong đó Hàn Quốc đã lên tới 5.328 ca nhiễm, 32 người tử vong và Tổng thống Hàn Quốc đã phải ra tuyên bố tuyên chiến với Covid-19, đặt các cơ quan Chính phủ trong tình trạng báo động toàn diện 24/24h. Còn Iran hiện là quốc gia ngoài Trung Quốc có số người chết cao nhất với 77 trong số 835 ca nhiễm cho đến ngày 3/3.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, có thể khẳng định rằng, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam đến nay đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Ngay từ khi ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện, hàng loạt các biện pháp quyết liệt đã được triển khai.

Ngày 2/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 156 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trong đó nêu rõ: Hạn chế tập trung đông người; các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định cho học sinh nghỉ học.

Cuộc chiến phòng chống Covid-19 ở Việt Nam: Niềm tin từ thắng lợi bước đầu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và nhân dân tập trung phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần “chống dịch như chống giặc” Ảnh: VGP News

Cùng với đó là tập trung điều trị và chăm sóc y tế chữa khỏi cho tất cả 16/16 ca nhiễm Covid-19, thực hiện cách ly và theo dõi với tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân, khoanh vùng cách ly vùng dịch lớn nhất Việt Nam có trên 10 ngàn dân ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Thực hiện cách ly những người đến từ vùng dịch trong nước và nước ngoài, yêu cầu các hành khách vào Việt Nam phải khai báo y tế để giám sát; dừng miễn thị thực với công dân Hàn Quốc; tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến ngày 2/3, và chỉ tổ chức cho học sinh THPT, sinh viên đại học sau ngày 2/3, chờ diễn biến dịch mới. Tất cả các quyết định liên tục, nhất quán, nhanh chóng và phù hợp, không hề do dự đã mang lại hiệu quả…

Vào lúc 0h sáng ngày 4/3, lệnh cách ly xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chính thức được dỡ bỏ sau 21 ngày phong tỏa theo quy định khi trước đó, xã này phát hiện có 6 ca nhiễm, cao nhất ở Việt Nam. Sau khi dỡ bỏ lệnh cách ly, toàn xã không phát hiện thêm ca nhiễm mới. Bài học từ Sơn Lôi là kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam đối với việc cách ly phòng dịch.

Cuộc chiến phòng chống Covid-19 ở Việt Nam: Niềm tin từ thắng lợi bước đầu

Dỡ chốt phong toả xã Sơn Lôi vào 0h sáng 4/3. Ảnh: Báo Pháp luật

Chính phủ cũng đã tiến hành ráo riết các biện pháp ứng phó với nhiều kịch bản ở các cấp độ, như huy động quân đội tham gia tiếp nhận công dân từ vùng dịch, tổ chức cách ly, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, tuyên truyền, vận động nhân dân, thiết lập cầu truyền hình tại 21 bệnh viện lớn trên cả nước nhằm đảm bảo công tác giao ban, điều hành chống dịch Covid-19, cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học cho đến thời điểm an toàn.

Có thể nói, những nỗ lực phòng dịch của Việt Nam đã được nhân dân, cộng đồng quốc tế, Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao. Thành công của Việt Nam là sự chủ động và nhất quán trong suốt quá trình chống dịch. Và đến thời điểm này, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới sau 20 ngày không phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Tại Hà Tĩnh, đến thời điểm này cũng chưa phát hiện ca nhiễm.

Cuộc chiến phòng chống Covid-19 ở Việt Nam: Niềm tin từ thắng lợi bước đầu

16/16 ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam đã được điều trị thành công và đã xuất viện. Trong ảnh: Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa Nguyễn Vũ Quốc Bình tặng hoa và trao giấy xuất viện cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN

Dịch Covid-19 đang làm đảo lộn cuộc sống người dân nhiều quốc gia trên thế giới. Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Tại Thái Lan, chỉ 1 học sinh 8 tuổi nhiễm virus mà Bangkok đóng cửa cả trường học 2.500 học sinh. Nguy cơ lây nhiễm chéo luôn tiềm ẩn.

Những kết quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam mang ý nghĩa khởi đầu và là kinh nghiệm để tiếp tục đương đầu với cuộc chiến chống Covid-19 sắp tới. Từng là quốc gia đầu tiên ngăn chặn thành công dịch SARS năm 2003, và hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới kiềm chế số bệnh nhân nhiễm mới được 20 ngày, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự điều hành chủ động, sáng suốt và kịp thời của Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19.

Và mỗi một người dân đều phải phát huy tinh thần trách nhiệm, không được chủ quan, lơ là, tuân thủ tuyệt đối quy định cách ly, phòng dịch, thực hiện nghiêm tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, vì cuộc chiến Covid-19 vẫn còn tiếp diễn phức tạp.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!