Đặc nhiệm, lính đánh thuê Nga tham chiến mãnh liệt ở Syria

Sau sự xuất hiện của đặc nhiệm Spetsnaz, Hải quân đánh bộ Nga lần đầu tham chiến giúp quân đội Syria đập tan cuộc tiến công của IS ở tỉnh Homs.

Hải quân đánh bộ Nga tham chiến đẩy lùi IS ở Homs

Mặc dù được triển khai ở Syria đã lâu nhưng lực lượng hải quân đánh bộ Nga chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ quân sự Nga ở Syria chứ không trực tiếp tham chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và lực lượng phiến quân đối lập Syria.

Vào cuối tháng 9/2015, có tin cho biết, Lữ đoàn hải quân đánh bộ số 810 của Nga đã phối hợp với quân đội Syria và lực lượng đặc nhiệm Hezbollah mở cuộc tấn công nhằm vào các tay súng IS, đánh chiếm lại căn cứ không quân Kweiris, phía Đông thành phố Aleppo.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Nga chưa chính thức công khai mở chiến dịch quân sự ở Syria, đồng thời cũng không có nguồn thông tin nào kiểm chứng được sự kiện này.

Có thể nói rằng, trận chiến thực sự đầu tiên của lực lượng này là cuộc giải cứu phi công-hoa tiêu Nga Konstantin Murahtin - người nhảy dù khỏi chiếc Su-24 bị máy bay tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở Latakia ngày 24-11-2015, từ khu vực kiểm soát của lực lượng phiến quân Turkmen.

Tuy nhiên, trận chiến đó chủ yếu do lực lượng đặc nhiệm Syria và các tay súng biệt kích của Hezbollah Lebanon tiến hành, còn hải quân đánh bộ Nga thực sự tham chiến phải là vào ngày 14-5, trong chiến dịch phản kích chống IS ở địa bàn tỉnh Homs.

dac nhiem linh danh thue nga tham chien manh liet o syria

Các lực lượng mặt đất Nga ngày càng hiện diện nhiều hơn trên chiến trường Syria (Ảnh minh họa)

Trong gần hai tuần qua, IS đã triển khai cuộc tấn công trên vùng nông thôn tỉnh Homs, đánh chiếm các địa bàn quan trọng trong khu mỏ khí gas Al-Sha"ar và gần sân bay quân sự T-4.

Việc IS chiếm được khu mỏ dầu khí gas al-Sha"ar đầu tuần trước, triển khai cuộc tấn công đánh chiếm sân bay quan trọng của chính phủ Syria phía đông tỉnh Homs đã khiến Hải quân đánh bộ Nga phải thực hiện trận đánh đầu tiên gần sân bay quân sự T-4.

Ngày 14-05-2016, Trung đoàn 525 thuộc sư đoàn xe tăng số 18 của quân đội Syria bị các nhóm khủng bố tấn công dữ dội gần sân bay T-4, gây nguy hiểm trực tiếp cho các phi đội trực thăng chiến đấu của Nga, buộc nhóm binh sĩ hải quân đánh bộ Nga đang làm nhiệm vụ bảo vệ phải tham chiến.

Bằng những đòn tấn công chớp nhoáng và bất ngờ, không cần đến sự yểm trợ của máy bay thuộc lực lượng không quân, nhóm binh sĩ Hải quân đánh bộ Nga và quân đội Syria đã diệt gọn các tay súng IS cố thủ tại những điểm chốt quan trọng nhất này.

Chỉ trong hai ngày, với quân số không đông, khoảng 50 binh sĩ Hải quân đánh bộ Nga đã giúp các lực lượng vũ trang Syria lấy lại thế chủ động trên địa bàn phía đông tỉnh Homs, giành lại một số điểm chốt quan trọng gần khu mỏ khí al-Sha"ar và sân bay quân sự T-4.

dac nhiem linh danh thue nga tham chien manh liet o syria

Binh sĩ quân Chính phủ Syria chụp ảnh cùng một người bịt mặt trong trang phục đặc nhiệm Spetsnaz

Đóng góp to lớn của hải quân đánh bộ Nga đã khiến lực lượng đặc nhiệm Tiger yên tâm đánh mạnh về phía nam, nhằm tái chiếm khu mỏ khí gas Al-Sha"ar.

Sau đó, lực lượng Hải quân đánh bộ Nga quay trở lại với nhiệm vụ ban đầu của họ, bao gồm nhiệm vụ cố vấn cho các lực lượng vũ trang Syria và bảo vệ các căn cứ quân sự của mình.

Trong thời gian qua, bất chấp những cáo buộc của giới quan chức và truyền thống phương Tây về các chiến dịch mặt đất của quân đội Nga ở Syria, chính quyền Moscow một mực phủ nhận sự tham chiến trên bộ của lực lượng mặt đất Nga.

Có thể nhận định rằng việc Moscow phủ nhận là đúng, bởi xét về tổng thể và quy mô, lực lượng mặt đất Nga không chủ động tham chiến trên diện rộng mà chỉ tiến hành những phi vụ đặc biệt hoặc chiến đấu khi buộc phải tham gia, đồng thời Nga cũng sử dụng cả lính đánh thuê ở Syria.

Lực lượng đặc nhiệm và lính đánh thuê Nga tham chiến ở Syria

Vào các tháng cuối năm 2015, liên tiếp xuất hiện thông tin về sự tham chiến của các lực lượng mặt đất Nga ở Syria, đặc biệt là lực lượng trinh sát mặt đất và đặc nhiệm quân đội Spetsnaz (chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động quân sự ở bên ngoài lãnh thổ nước Nga).

Ông Michael Kofman, một chuyên gia về các hoạt động quân sự của Nga tại Đại học Chiến tranh Hải quân của Mỹ (CAN) tiết lộ, không chỉ Spetsnaz, Moscow đã triển khai nhiều đơn vị đặc biệt của các quân binh chủng tại Syria, bao gồm Zaslon, KSO và các biệt đội trinh sát khác.

Tháng 1 vừa qua, một binh sĩ quân Chính phủ Syria đã tung lên facebook một bức ảnh chụp cùng một người lính bịt mặt trong trang phục đội đặc nhiệm Spetsnaz, cho thấy khả năng lực lượng đặc nhiệm quân đội lừng danh của Nga đã chính thức tham chiến ở Syria.

Người lính chính phủ Syria chú thích rằng bức ảnh chụp với “một người bạn”. Kiến trúc hậu cảnh trong bức ảnh cho thấy dường như khu vực này là ở thị trấn Salma, tỉnh Lattakia, vào thời điểm quân đội Syria đang đánh chiếm Salma và thị trấn Rabia từ tay lực lượng Turkmen.

dac nhiem linh danh thue nga tham chien manh liet o syria

IS công bố hình ảnh vũ khí và thiết bị của những người nghi là lính Nga thiệt mạng

Do đó, các chuyên gia phân tích cho rằng, Nga đã tung đặc nhiệm quân đội trợ giúp quân chính phủ Syria, đồng thời lùng bắt Alpaslan Celik - kẻ bị Nga coi là thủ phạm giết phi công Oleg Peshkov khi ảnh nhảy dù khỏi chiếc Su-24 bị F-16 bắn rơi. Tuy nhiên, tên này đã trốn về Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, vào hôm 23/3, Thượng tướng lục quân Alexander Dvornikov - chỉ huy lực lượng quân sự Nga ở Syria cho biết, Moscow không hề che giấu sự thật rằng, có một sư đoàn các lực lượng tác chiến đặc biệt của nước này đang hiện diện trên lãnh thổ Syria.

Họ thực hiện nhiệm vụ trinh sát tăng cường tại những mục tiêu phục vụ cho các cuộc không kích của Nga, định vị cho máy bay tấn công những mục tiêu ở các khu vực hẻo lánh và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, giống như những gì lực lượng đặc nhiệm Mỹ và phương Tây đã làm.

Đầu tháng 4, Nga bất ngờ tuyên bố, lực lượng tinh nhuệ Spetsnaz cũng góp phần quan trọng vào thắng lợi tại Palmyra. Sự kiện sĩ quan đặc nhiệm Alexander Prokhorenko được phong Anh hùng khi hy sinh tại thành cổ này đã chứng thực sự xuất hiện ngày càng nhiều của đặc nhiệm Nga trên chiến trường.

Ngoài ra, cũng có không ít tin đồn về sự xuất hiện của lính đánh thuê Nga.

Cuối tháng 3/2016, IS cũng công bố một video clip về 2 binh sĩ vừa thiệt mạng trên chiến trường. Những thiết bị trong clip cho thấy khả năng những người này có thể thuộc biên chế quân đội Nga, nhưng cũng có thể đây là những lính đánh thuê của Moscow.

dac nhiem linh danh thue nga tham chien manh liet o syria

Hình ảnh được cho là lính đánh thuê của Slavonic Corps tham chiến tại Syria

Từ năm 2013 đã xuất hiện thông tin về một nhóm lính đánh thuê người Nga mang tên Slavonic Corps, tham gia chiến đấu với IS. Sau đó, hãng tin Nga Fontanka cũng công bố một báo cáo về một công ty an ninh tư nhân mới là ChVK Wagner, được thành lập từ những thành viên cũ của Slavonic Corps.

Một người lính đánh thuê giấu tên cho biết, công ty có hơn 900 lính đánh thuê, họ được trả 240.000 rúp một tháng, tương đương khoảng 3500 USD và đã từng chiến đấu ở cả Ukraine và Syria. Cụ thể là họ cũng đã từng tham chiến tại thành cổ Palmyra của Syria.

Rõ ràng là việc Moscow sử dụng đặc nhiệm ở Syria là có căn cứ bởi có những nhiệm vụ, các lực lượng thông thường không thể giải quyết được. Chiến đấu cùng lực lượng này cũng khiến quân đội Syria học hỏi được rất nhiều về kỹ năng tác chiến và sử dụng vũ khí.

Ngoài ra, việc dùng lính đánh thuê giúp Moscow tránh những dị nghị về việc can thiệp quá sâu vào cuộc nhội chiến ở Syria, đồng thời làm giảm chi phí chiến tranh, tránh tổn thất về con người đối với quân đội Nga tại Syria.

Theo Đất việt

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.