Đặc sắc lễ hội Quán thế âm bồ tát ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Lễ hội Quán thế âm bồ tát ở chùa Hộ Quốc ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cầu cho quốc thái dân an, dân chúng an lạc, mùa màng bội thu.

5.jpg
Sáng 29/3 (nhằm 20/2 âm lịch), chùa Hộ Quốc (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trang trọng tổ chức lễ Quán thế âm bồ tát cầu nguyện quốc thái dân an.
3.jpg
Lễ hội được chia làm 2 phần: Phần lễ mang đậm lễ nghi Phật giáo và phần hội là những sinh hoạt văn hóa cổ truyền đậm tính nhân văn. Trong ảnh: lễ rước cầu quốc thái dân an trên các cung đường.
6.jpg
Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng để tưởng nhớ đến thâm tâm chư phật, chư đại Bồ tát, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và chư anh linh, anh hùng liệt sỹ...
7.jpg
Đây là một trong những lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật.
9.jpg
Dịp này, Ban trụ trì chùa Hộ Quốc cũng đã trao tặng 35 suất quà cho các em học sinh Trường THPT Nghi Xuân có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập…
10.jpg
…và trao tặng 80 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân.
11.jpg
Đây là năm thứ 2 chùa Hộ Quốc ở xã Cổ Đạm tổ chức đại lễ với ý nghĩa văn hóa tâm linh sâu sắc, cầu nguyện đức Bồ tát Quán Thế Âm thị hiện phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, dân chúng bình yên ấm no hạnh phúc, mùa màng luôn được bội thu.

Chùa Hộ Quốc thuộc xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, được xây dựng vào năm 1515-1529 đời Lê Cung Hoàng - Mạc Đăng Dung. Chùa tọa lạc ở vùng Tây Nam huyện Nghi Xuân, phía Tây xã Cổ Đạm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast