Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu, trường học tiên tiến xuất sắc

(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, trường THPT Trần Phú (Đức Thọ), liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Đạt được thành tích đó là nhờ trường có một Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu làm hạt nhân lãnh đạo…

Đoàn kết - thực hiện tốt dân chủ cơ sở

“Đối với Trường THPT Trần Phú, tổ chức Đảng đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành, phát triển của trường. Do đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ trường là nhiệm vụ hàng đầu”, đồng chí Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú khẳng định. Đảng bộ thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ trí tuệ, tình cảm, hành động của mọi thành viên trong nhà trường. Từ cấp ủy, đảng viên đến các tổ chức quần chúng như công đoàn, đoàn thanh niên cũng như cán bộ, giáo viên, học sinh đều hướng về một đích: “Tất cả vì thế hệ trẻ, dạy tốt - học tốt”. Đảng bộ quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên; tổ chức cho thầy, cô giáo tiếp thu đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghe báo cáo về tình hình KT-XH… từ đó, giáo viên nhận thức, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình.

dang bo vung manh tieu bieu truong hoc tien tien xuat sac

Học sinh Trường THPT Trần Phú trong giờ thực hành Tin học.

Việc giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy, Ban giám hiệu chỉ đạo thông qua hoạt động thực tiễn trong giảng dạy, nghiên cứu, hoạt động đoàn thể. Đảng ủy và Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ theo quy chế, phân định trách nhiệm rõ ràng nhằm phát huy dân chủ, tạo bầu không khí đầm ấm giúp nhau không chỉ tiến bộ về chuyên môn mà cả bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần cho mỗi thành viên nhà trường.

Đảng bộ Trường THPT Trần Phú xác định, đảng viên làm tốt công việc của chính quyền, đoàn thể giao chính là làm tròn nghĩa vụ đảng viên. Trên cơ sở đó, Đảng bộ lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối thông qua bộ máy quản lý và phong cách điều hành công việc; các đồng chí cán bộ quản lý nhà trường phần lớn đều được tín nhiệm bầu vào cấp ủy; trưởng các đoàn thể quần chúng và tổ trưởng chuyên môn đều là đảng viên hoặc cấp ủy viên.

Vì thế, Đảng bộ nắm chắc tình hình dạy và học ở trường. Trí tuệ tập thể được phát huy trong các kỳ sinh hoạt chi bộ (đảng bộ) nên đã đề ra những quyết sách thích hợp và có hiệu quả cao khi triển khai thực hiện. Đảng bộ lãnh đạo tạo lập môi trường sư phạm, từ quan hệ giao tiếp, ứng xử giữa thầy và trò, nền nếp học tập đến cảnh quan của nhà trường. Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành GD&ĐT trở thành phương châm hành động cho mỗi thành viên trong nhà trường.

Phát huy vai trò của đảng viên

Phó Bí thư Đảng ủy Trường THPT Trần Phú - Trần Văn Chính cho biết: Công tác chuyên môn là trung tâm các hoạt động ở nhà trường. Vì vậy, những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó, số trên chuẩn là 16 người.

Hằng năm, nhà trường cử giáo viên đi dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức. Bên cạnh đó, trường còn có kế hoạch bồi dưỡng tại chỗ thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, trau dồi kinh nghiệm qua dự giờ, thao giảng và tham gia thi giáo viên giỏi tỉnh. Để đánh giá năng lực giáo viên, Đảng ủy chủ trương: mỗi đồng chí trong Ban giám hiệu theo dõi một vài tổ chuyên môn theo kế hoạch phân công từ đầu năm học. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra trình độ, năng lực giáo viên qua hồ sơ, giáo án và các tiết dự giờ. Trong giảng dạy, giáo viên phát huy tính chủ động của học sinh, nhạy bén trong việc giải quyết những vấn đề khó, kích thích tư duy sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

Không chỉ dạy chữ, Đảng bộ Trường THPT Trần Phú coi trọng rèn người, giáo dục, bồi dưỡng học sinh về phẩm chất đạo đức, lãnh đạo đoàn thanh niên hướng học sinh sống có lý tưởng, hoài bão, tin tưởng vào đường lối của Đảng, có ý thức, động cơ học tập, rèn luyện và phấn đấu cùng nhau tiến bộ, kiên quyết chống gian lận trong kiểm tra, thi cử. Các đồng chí cán bộ, giáo viên là đảng viên nêu cao vai trò tiên phong của mình, phấn đấu trở thành chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi, là tấm gương cho học sinh noi theo. Điển hình như các đồng chí Trần Xuân Phượng, Nguyễn Đình Đức, Phan Công Tưởng, Trần Thị Hà v.v…

Với những kết quả cao trong dạy và học, cùng nhiều phong trào thi đua khác, Đảng bộ Trường THPT Trần Phú nhiều năm liền được Huyện ủy Đức Thọ công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2014 được Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sự nỗ lực của mỗi đảng viên trong Đảng bộ là yếu tố góp phần quyết định tạo nên kết quả trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Liên tục từ năm 2010 đến nay, Trường THPT Trần Phú là đơn vị tiên tiến xuất sắc, trong đó có 2 năm là đơn vị dẫn đầu khối THPT; được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!