Dấu ấn của bộ đội trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, những năm qua, LLVT Hà Tĩnh đã tích cực "chung sức" hỗ trợ các địa phương xây dựng các hạng mục công trình gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Thiết thực "chung tay"

Trở lại xã miền núi Hương Lâm (Hương Khê), tôi thật sự ngạc nhiên bởi sự chuyển mình đổi thay của một vùng quê yên bình nơi phên dậu. Con đường nối từ trung tâm huyện về trung tâm hành chính xã và các thôn được bê tông và nhựa hóa sạch đẹp, khang trang. Hai bên đường được phủ xanh bởi rừng keo, bạch đàn, xen kẽ là các công trình dân sinh, khu dân cư với những ngôi nhà ngói mới. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư cơ bản, bộ mặt nông thôn mới đang từng ngày "đổi thịt thay da".

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 phối hợp với Ban CHQS huyện Hương Khê giúp nhân dân thôn 5, xã Hương Lâm xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 phối hợp với Ban CHQS huyện Hương Khê giúp nhân dân thôn 5, xã Hương Lâm xây dựng nông thôn mới.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường đổ bê tông rộng rãi, phẳng phiu, sạch đẹp tại thôn 10 do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 và Ban CHQS huyện Hương Khê chung tay hỗ trợ, giúp đỡ, Bí thư Đảng ủy xã Hương Lâm Nguyễn Thế Hùng phấn khởi khi từng ngày nhìn thấy sự chuyển mình đổi thay của một địa phương miền sơn cước vốn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng NTM.

Theo ông Hùng, Hương Lâm bắt tay xây dựng NTM với điểm xuất phát thấp, đặc biệt là tiêu chí về giao thông, điện, trường học, khu dân cư kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo... "Mặc dù điều kiện của địa phương còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng NTM, tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ cả vật chất, ngày công của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và LLVT huyện nhà, địa phương đã đạt được mục tiêu đề ra, kịp về đích nông thôn mới" - anh Hùng thổ lộ.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Thạch Hà giúp Nhân dân xã Thạch Kênh xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Thạch Hà giúp Nhân dân xã Thạch Kênh xây dựng nông thôn mới.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Đình Lưu (74 tuổi) là thương binh 4/4 ở thôn Đông Cao, xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) đúng dịp Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban CHQS huyện và địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình, chúng tôi cảm nhận được những niềm vui vỡ òa tại đây. Trong căn nhà cấp 4 có diện tích hơn 70 m2 vừa đưa vào sử dụng, bà Tành - vợ ông Lưu xúc động: "Gần cả đời người, vợ chồng tôi không dám nghĩ mình cất được ngôi nhà như thế này. Bây giờ, có được căn nhà khang trang vững chãi, vợ chồng tôi không còn lo lắng mỗi mùa mưa gió đến".

Bí thư Đảng ủy xã Nam Phúc Thăng khẳng định: "Gia đình ông Lưu thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Việc Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách đã giúp địa phương từng bước hoàn thành bền vững tiêu chí về nhà ở, tạo cơ sở để hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao".

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp nhân dân xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê bê tông hóa giao thông nông thôn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp nhân dân xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê bê tông hóa giao thông nông thôn.

Hơn 10 năm nay, bà con nhân dân trên địa bàn biên giới xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) đã quen với hình ảnh cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực Sơn Kim 1 luôn đồng hành cùng địa phương và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn "chung sức" hỗ trợ củng cố, xây dựng nhiều công trình, phần việc cụ thể cho nhân dân trên địa bàn. Vào dịp ngày nghỉ, các anh về từng thôn xóm và từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn để hỗ trợ nhân lực củng cố tu sửa nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh, phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang nâng cấp vườn mẫu...

Ông Nguyễn Quang Thành ở thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1 chia sẻ: "Trước đây, nước thải sinh hoạt chúng tôi thường xả trực tiếp ra sân vườn làm ô nhiễm môi trường, ruồi muỗi sinh sôi nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình. Nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ dân quân thường trực xây bể chứa nước sinh hoạt, đến nay, môi trường sống được cải thiện, bảo đảm sức khỏe".

Dẫn chúng tôi đi tham quan khu vườn mẫu của một số hộ dân, ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 nói: "Trong lộ trình để cán đích nông thôn mới, cùng với sự chung tay của các cấp, ngành, địa phương thì cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nói chung và dân quân thường trực nói riêng đã luôn đồng hành, sát cánh hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để xã phấn đấu cán đích nông thôn mới đầu năm 2022. Sự "chung tay" của các Bộ đội Cụ Hồ với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao".

Thành quả lớn, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”

Để triển khai phong trào thi đua "Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn đóng quân. Trên cơ sở đó, cơ quan chính trị các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể với các nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với thực tế của từng địa phương và tình hình nhiệm vụ của các đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các tiêu chí, hạng mục công trình, thống nhất nội dung “chung sức” cho phù hợp.

Lực lượng dân quân xã Thạch Sơn (Thạch Hà) hỗ trợ nhân lực làm "Ngôi nhà 10.000 đồng" cho anh Trần Công Thắng - chiến sĩ dân quân xã Thạch Sơn.

Lực lượng dân quân xã Thạch Sơn (Thạch Hà) hỗ trợ nhân lực làm "Ngôi nhà 10.000 đồng" cho anh Trần Công Thắng - chiến sĩ dân quân xã Thạch Sơn.

Tính từ năm 2010 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên cùng phương tiện, máy móc tham gia xây dựng NTM hỗ trợ các địa phương khó khăn với tổng số gần 130 nghìn ngày công, trị giá thành tiền 36,6 tỷ đồng. Cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đã nhận đỡ đầu 7 xã khó khăn trong toàn tỉnh về đích NTM, gồm: Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh), Sơn Phú (Hương Sơn), Đức Đồng (Đức Thọ), Mai Phụ và Thạch Mỹ (Lộc Hà), Hương Lâm và Phúc Đồng (Hương Khê).

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị cũng đã tích cực tham gia hưởng ứng các chương trình nhân đạo, từ thiện, ngày vì người nghèo. Theo đó, từ năm 2010 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã trao tặng 2.556 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng; khám, cấp thuốc miễn phí cho 120 nghìn lượt đối tượng chính sách, người neo đơn với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ 4 cháu học sinh số tiền 44 triệu đồng/năm theo chương trình "Chia sẻ yêu thương, nâng bước em đến trường"; quyên góp ủng hộ "quỹ vì người nghèo" 430 triệu đồng...

Cùng với việc "chung sức" xây dựng nông thôn mới, LLVT tỉnh còn tích cực, chủ động tham gia phong trào "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Theo đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa phương khảo sát hoàn cảnh cụ thể của các đối tượng để xem xét, trích nguồn quỹ hỗ trợ xây nhà. Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã trích quỹ hỗ trợ xây dựng được 55 nhà tình nghĩa, 33 "ngôi nhà 10.000 đồng", 28 ngôi nhà "đại đoàn kết" cho các đối tượng chính sách, gia đình dân quân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS thị xã Kỳ Anh hỗ trợ nhân dân thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà xây dựng các hạng mục công trình theo Đề án đổi mới công tác dân vận vùng đặc thù.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS thị xã Kỳ Anh hỗ trợ nhân dân thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà xây dựng các hạng mục công trình theo Đề án đổi mới công tác dân vận vùng đặc thù.

Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Những công trình, phần việc của LLVT tỉnh đối với các địa phương khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới là những dấu ấn của sự chung sức, đồng lòng, xung kích trên mặt trận giúp dân ổn định sinh kế, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc".

Dấu ấn từ sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ LLVT hỗ trợ các địa phương từng bước đạt các tiêu chí nông thôn mới đã để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân", tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.