(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phát động “60 ngày cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ huyện, các đơn vị, địa phương ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quân với nhiều phần việc thiết thực.
Hương Khê là huyện cuối cùng của Hà Tĩnh chưa đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, địa phương đạt 5 tiêu chí, gồm: quy hoạch, điện, thủy lợi và phòng chống thiên tai, kinh tế, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công; 4 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường, chất lượng môi trường sống.Để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, xây dựng hồ sơ đề xuất thẩm định, công nhận đạt chuẩn vào cuối tháng 9/2024, từ đầu tháng 8, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh huyện Hương Khê phối hợp Ủy ban MTTQ huyện phát động “60 ngày cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh”.Đợt phát động như động lực mới, lan tỏa ý chí và quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương ở Hương Khê. Hàng chục đợt ra quân với hàng nghìn lượt người tham gia tạo khí thế sôi nổi để thực hiện những tiêu chí còn lại. Nổi bật như các xã Hương Thuỷ, Phú Phong... đã hoàn thành công tác củng cố các tiêu chí, đến nay đạt 20/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025.Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024 cũng khẩn trương tăng tốc.
Xã Hương Trạch đang phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu. Bà con trên địa bàn vừa tập trung thu hoạch bưởi Phúc Trạch vừa dành thời gian xây dựng, hoàn thành các phần việc xây dựng NTM.Các tổ chức đoàn thể cũng triển khai nhiều đợt ra quân thiết thực, xây dựng các công trình, phần việc cụ thể, rõ nét, sáng tạo, gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Trong đợt này, mỗi cơ sở hội, đoàn ở Hương Khê phấn đấu có ít nhất 3 công trình, phần việc; huy động tối đa lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia tích cực phong trào thi đua do MTTQ, UBND, các tổ chức đoàn thể cấp huyện phát động.Cùng đó, các tổ chức, đoàn thể cấp huyện phối hợp với phòng, ban UBND huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, lan tỏa phong trào thi đua đến tận người dân.
Huy động lực lượng nòng cốt từ các địa phương tập trung giúp đỡ luân phiên lẫn nhau để hoàn thành từng nội dung, công việc.Ghi nhận trong những ngày qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Hương Khê đã tích cực tham gia xây dựng nhiều tuyến đường đảm bảo xanh - sạch – đẹp, tạo điểm nhấn dọc các trục đường chính như: đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 15A, đường trục xã, trục thôn, tuyến đường tự quản của các hội, đoàn……hỗ trợ chỉnh trang vườn hộ, xây dựng cảnh quan đẹp, phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ, công trình chăn nuôi, các công trình vệ sinh;…
….xây dựng bể xử lý nước thải sinh hoạt; phân loại, xử lý rác thải hộ gia đình; trồng, chăm sóc hàng rào xanh.
Sau gần 30 ngày, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch với từng phần việc cụ thể để thực hiện trên tất cả các khu dân cư. Ban Công tác mặt trận cấp thôn phối hợp với thôn, tổ dân phố chủ trì cùng các tổ chức đoàn thể phát động toàn dân định kỳ 1 tuần/lần ra quân xây dựng NTM, đô thị văn minh.
Kết quả đến nay, các đơn vị, địa phương hỗ trợ làm mới 20 nhà ở và hỗ trợ 200 mô hình sinh kế cho các đối tượng hộ nghèo, khó khăn; huy động được trên 10.000 ngày công xây dựng NTM; trồng mới trên 5.000m hàng rào xanh; chỉnh trang hơn 1.000 vườn hộ, chuồng trại, công trình phụ...
Các đơn vị, địa phương cũng thường xuyên đăng tải, chia sẻ hoạt động trên mạng xã hội để lan tỏa, khích lệ tinh thần Nhân dân, đoàn viên, hội viên. Nhờ đó, ngoài huy động ngày công, vật chất cho xây dựng NTM, đợt thi đua cao điểm đã tạo được chuyển biến trong nhận thức cho người dân.
Thời gian tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục bám kế hoạch và từng phần việc cụ thể, phối hợp với các đơn vị, địa phương để thực hiện thiết thực, hiệu quả...
Ông Hà Văn Đàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Từ tài nguyên bản địa qua quy trình sản xuất xanh, HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đang nâng giá trị sản phẩm OCOP lên tầm cao mới, bằng cách gắn chất lượng với câu chuyện về văn hóa, con người quê hương.
Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết, kết quả phân tích của cơ quan chuyên môn cho thấy, các mẫu nước biển tại Vũng Áng và Thiên Cầm đều nằm trong giới hạn cho phép, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm; các mẫu cá ghi nhận một số tác nhân (vi rút, vi khuẩn) có khả năng gây bệnh.
Bằng việc lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp và được hỗ trợ về giống, kỹ thuật, phụ nữ xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo sinh kế, góp phần cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).
Với ưu điểm bảo vệ môi trường, giảm chi phí đầu vào, các mô hình tuần hoàn đang được nhân rộng tại các địa phương ở Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.
Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu duy trì và phát triển tối thiểu 350 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 40 sản phẩm 4 sao và 5 sản phẩm 5 sao.
Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Thời tiết thất thường làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm trên tôm. Các hộ nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang chủ động triển khai biện pháp chăm sóc, quản lý ao đầm nhằm bảo vệ đàn tôm, hạn chế thiệt hại.
Từ những đàn hươu đầu tiên, phụ nữ ở Gia Hanh đang thử nghiệm một hướng chăn nuôi mới, phù hợp với điều kiện gia đình và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế.
Chỉ trong thời gian 2 tuần, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã quy tập hơn 300 ngôi mộ về nghĩa trang tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất.
Thôn nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được đánh giá trên 10 nhóm tiêu chí với nhiều yêu cầu mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, môi trường, hạ tầng và sự hài lòng của người dân, hướng đến xây dựng nông thôn phát triển bền vững.
Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại một số địa phương ở Hà Tĩnh. Các địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.
Chuyển đổi đất muối bỏ hoang thành khu nuôi tôm công nghệ cao ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đang từng bước mang lại lợi nhuận lớn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã khảo sát tại cơ sở để thu thập thông tin, đánh giá hoạt động của các HTX, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo động lực phát triển kinh tế tập thể.
Khoảng 1 tuần nay, trên địa bàn thôn Phú Hà, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng cây keo, cây bụi bị cháy lá. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, không phát hiện yếu tố tác động của con người.
Theo số liệu của Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản Hà Tĩnh tăng trưởng ước đạt 3,7%, tạo đà để ngành NN&MT hoàn thành các mục tiêu của năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.
Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan trên diện rộng. Vì vậy, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn cung thực phẩm, ổn định thị trường những tháng cuối năm.
Chất lượng vượt trội, giá bán cao cùng nhu cầu lớn từ thị trường đang là những lợi thế giúp xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) mở rộng diện tích trồng cam giòn, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những hạng mục cuối, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối tháng 10/2026.
Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Từ lợi thế vườn đồi, nông dân xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!