Đề nghị Trung ương xét, công nhận huyện Lộc Hà đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đủ điều kiện để đề nghị Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sáng 25/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 đối với huyện Lộc Hà.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự.

Đề nghị Trung ương xét, công nhận huyện Lộc Hà đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp.

Đến nay, hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM của huyện Lộc Hà đầy đủ theo quy định. Đặc biệt, Lộc Hà là huyện đầu tiên ở Hà Tĩnh thực hiện xét, công nhận đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới với nhiều yêu cầu, chỉ tiêu cao.

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương đã đồng thuận và vào cuộc quyết liệt để thực hiện các tiêu chí. Kết quả, 11/11 xã trên địa bàn huyện Lộc Hà đã đạt chuẩn NTM; 2 xã Mai Phụ, Thạch Châu đạt chuẩn nâng cao; thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện Lộc Hà đạt chuẩn 9 tiêu chí cấp huyện theo quy định.

Đề nghị Trung ương xét, công nhận huyện Lộc Hà đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: Thời gian qua, huyện Lộc Hà đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế. Song, để phục vụ tốt công tác thẩm định, đánh giá của Trung ương cũng như đảm bảo NTM bền vững, đề nghị địa phương tiếp tục triển khai các phần việc liên quan.

Huyện Lộc Hà đã thực hiện lấy ý kiến hài lòng người dân tại 82/82 khu dân cư thuộc 11/11 xã của huyện, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số hộ dân đã tham gia lấy ý kiến hài lòng là 16.575/21.045 hộ, đạt tỷ lệ 78,75%. Kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân (theo bộ câu hỏi lấy ý kiến hài lòng của người dân) đối với nội dung câu 1 đến câu 9 đạt tỷ lệ trung bình 98,75% số hộ được lấy ý kiến hài lòng; nội dung câu 10 tỷ lệ người dân hài lòng đạt 99,08%.

UBND huyện Lộc Hà đã đảm bảo cân đối được nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2023.

Từ ngày 4/12/2023 đến ngày 17/12/2023, UBND tỉnh đã thông báo rộng rãi dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM năm 2023 đối với huyện Lộc Hà trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Đề nghị Trung ương xét, công nhận huyện Lộc Hà đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với kết quả báo cáo và huyện Lộc Hà đủ điều kiện để đề nghị Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu đồng ý đề xuất công nhận huyện Lộc Hà đạt chuẩn NTM.

Đề nghị Trung ương xét, công nhận huyện Lộc Hà đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Văn phòng NTM tỉnh và Sở NN&PTNT tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương xét, công nhận huyện Lộc Hà đạt chuẩn NTM. Đồng thời, tập trung thực hiện các bước tiếp theo để sớm đề xuất, đánh giá huyện Kỳ Anh đạt chuẩn NTM; hoàn thiện hồ sơ và tổ chức họp đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn các loại hình NTM cấp xã; chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình NTM và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; khẩn trương tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao.

Đề nghị các sở, ngành tập trung thực hiện các nội dung chuyên đề trong xây dựng NTM. Các cơ quan theo lĩnh vực phụ trách tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương rà soát, thực hiện cập nhật các tiêu chí xây dựng NTM đảm bảo theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
"Làm nên đất nước muôn đời"

"Làm nên đất nước muôn đời"

Từ mạch nguồn truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh “giữ nước” trong kỷ nguyên mới. Hà Tĩnh đang phát huy giá trị ấy với những bước tăng trưởng ấn tượng.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.