Đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Tĩnh: Cơ sở y tế thực hiện nghiêm, siêu thị, chợ còn lơ là

(Baohatinh.vn) - Trong khi các cơ sở khám chữa bệnh đang thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 thì tại một số khu vực công cộng ở Hà Tĩnh, một bộ phận người dân vẫn lơ là, không chấp hành việc đeo khẩu trang theo quy định.

Đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Tĩnh: Cơ sở y tế thực hiện nghiêm, siêu thị, chợ còn lơ là

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện tốt việc yêu cầu người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang

Ngày 3/12, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ban hành văn bản 8168 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý người nhập cảnh, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế; chợ, siêu thị, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng; nhà máy, xí nghiệp...

Sau 5 ngày áp dụng, các cơ sở khám chữa bệnh đang thực hiện một cách nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Tĩnh: Cơ sở y tế thực hiện nghiêm, siêu thị, chợ còn lơ là

Bệnh nhân và người nhà đều chấp hành việc đeo khẩu trang khi vào bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh, hằng ngày có một lượng lớn bệnh nhân từ nhiều địa phương về thăm khám, điều trị nên ngay từ trước khi UBND tỉnh ban hành quy định, bệnh viện cũng đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay, các biện pháp này lại càng được siết chặt hơn. Người bệnh và người nhà ngay từ khi bước vào cổng bệnh viện đã được nghe loa phát thanh nhắc việc đeo khẩu trang. Nếu ai không chấp hành, bảo vệ trực ở cổng sẽ tiếp tục yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện.

Khu khám bệnh được bố trí dày các bảng thông báo yêu cầu người dân thực hiện các quy định phòng dịch, trong đó có đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Tại lối dẫn vào khu điều trị luôn có hai bảo vệ trực để kiểm soát lượng người vào, vừa tiếp tục nhắc nhở những người nhà, người bệnh chưa chấp hành quy định phòng dịch.

Nhờ thực hiện nhiều tầng, nhiều lớp chống dịch nên đến nay, người dân vào thăm khám và điều trị tại BVĐK tỉnh đều chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang và các quy định phòng dịch của bệnh viện.

Đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Tĩnh: Cơ sở y tế thực hiện nghiêm, siêu thị, chợ còn lơ là

Các cán bộ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân đến khám chữa bệnh sát khuẩn tay.

Còn tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh, ngay khi có quy định của UBND tỉnh, đơn vị đã lập một chốt kiểm soát người ra vào bệnh viện tại sảnh chính.

Theo bác sỹ Lê Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc bệnh viện, tại chốt kiểm soát này sẽ có hai nhân viên thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân sát khuẩn tay và yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào thăm khám. Trước lối vào các khoa cũng đều bố trí một bàn trực để tiếp tục hướng dẫn, nhắc nhở người bệnh và người nhà chấp hành các quy định phòng dịch.

Đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Tĩnh: Cơ sở y tế thực hiện nghiêm, siêu thị, chợ còn lơ là

Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh lập chốt kiểm soát ngay từ sảnh vào bệnh viện.

Các cơ sở khám chữa bệnh khác như: Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Mắt và các bệnh viện tuyến huyện cũng đang thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu người dân đeo khẩu trang theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Tĩnh: Cơ sở y tế thực hiện nghiêm, siêu thị, chợ còn lơ là

Bệnh viện Phục hồi chức năng thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều người dân “phớt lờ” quy định đeo khẩu trang nơi công cộng

Trong khi các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc thì tại một số địa điểm công cộng, nhất là chợ, siêu thị tình trạng người dân “phớt lờ” với quy định đeo khẩu trang trở nên phổ biến.

Dạo một vòng quanh các chợ lớn, nhỏ trên địa bàn TP Hà Tĩnh và các huyện lân cận, rất dễ dàng nhận thấy tại cổng vào của nhiều chợ không có các biển thông báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang trước khi vào chợ. Hệ quả là rất nhiều người dân đi vào chợ, cả bên mua lẫn bên bán đều không đeo khẩu trang.

Đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Tĩnh: Cơ sở y tế thực hiện nghiêm, siêu thị, chợ còn lơ là
Đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Tĩnh: Cơ sở y tế thực hiện nghiêm, siêu thị, chợ còn lơ là

Nhiều tiểu thương và người dân còn phớt lờ quy định phòng chống dịch, không đeo khẩu trang đi đến chợ (ảnh chụp tại chợ Vườn Ươm - TP Hà Tĩnh).

Còn tại siêu thị, mặc dù có dán các khuyến cáo về phòng chống dịch song thực tế ở các khu vực mua sắm, rất nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang, vô tư mua sắm, chuyện trò mà không hề gặp phải sự nhắc nhở nào từ các nhân viên.

Đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Tĩnh: Cơ sở y tế thực hiện nghiêm, siêu thị, chợ còn lơ là

Người dân khi vào siêu thị vẫn không chấp hành việc đeo khẩu trang.

Theo ông Trần Đình Chung – phụ trách marketing siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh: “Thực hiện các quy định phòng chống dịch, đơn vị đã bố trí bảng thông báo các khuyến cáo của ngành y tế về rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và bố trí nước sát khuẩn, đồng thời yêu cầu 100% nhân viên đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang chủ yếu dựa vào ý thức của khách hàng là quan trọng. Ngay trong ngày tới, siêu thị sẽ bố trí bảo vệ trực để nhắc nhở khách hàng phải đeo khẩu trang khi vào siêu thị”.

Đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Tĩnh: Cơ sở y tế thực hiện nghiêm, siêu thị, chợ còn lơ là

Việc phớt lờ các quy định phòng dịch là sẽ tạo ra nhiều nguy cơ dịch xâm nhập.

Có thể nói, việc một bộ phận người dân vẫn chưa chấp hành quy định phòng, chống dịch nơi công cộng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan ra cộng đồng. Chính vì vậy, đề nghị các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương sớm vào cuộc, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Theo quy định tại văn bản 8168 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nếu người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117, với mức phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!