Nhiều người còn chủ quan khi đến nơi công cộng ở đô thị lớn thứ 2 Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - TX Kỳ Anh là địa bàn trọng điểm của tỉnh, có KKT Vũng Áng, nơi tập trung nhiều lao động nước ngoài, ngoại tỉnh... Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhiều người dân nơi đây vẫn còn tâm lý chủ quan.

Nhiều người còn chủ quan khi đến nơi công cộng ở đô thị lớn thứ 2 Hà Tĩnh

Quan sát của PV Báo Hà Tĩnh trong ngày 4/12, tại các khu chợ dân sinh, nhiều người trao đổi buôn bán nhưng không mang khẩu trang để phòng vệ (Trong ảnh: Các tiểu thương tại chợ mới TX Kỳ Anh “quên” đeo khẩu trang khi buôn bán).

Nhiều người còn chủ quan khi đến nơi công cộng ở đô thị lớn thứ 2 Hà Tĩnh

Tại chợ dân sinh của phường Kỳ Thịnh, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách.

Nhiều người còn chủ quan khi đến nơi công cộng ở đô thị lớn thứ 2 Hà Tĩnh

Theo ghi nhận của PV, không chỉ tại các khu vực chợ truyền thống mà ở các hàng quán ven đường, nhiều người không tuân thủ như quy định.

Nhiều người còn chủ quan khi đến nơi công cộng ở đô thị lớn thứ 2 Hà Tĩnh

Tại một công trường xây dựng ở tổ dân phố Ba Đồng...

Nhiều người còn chủ quan khi đến nơi công cộng ở đô thị lớn thứ 2 Hà Tĩnh

... và tổ dân phố Thắng Lợi (phường Kỳ Phương), nhiều hoạt động tập trung khá đông người nhưng hầu hết đều “quên” mang khẩu trang.

Nhiều người còn chủ quan khi đến nơi công cộng ở đô thị lớn thứ 2 Hà Tĩnh

Tại điểm đón xe buýt....

Nhiều người còn chủ quan khi đến nơi công cộng ở đô thị lớn thứ 2 Hà Tĩnh

... hay trên đường quốc lộ, nhiều thanh thiếu niên dường như không lo nhiều trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 có thể xâm nhập bất cứ khi nào.

Chiếu theo các quy định tại văn bản 8168 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nếu người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117, với mức phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đây là mức phạt tăng gấp 10 lần so với Nghị định 176 trước đây

Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Nguyễn Anh Tuấn

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast