Do ảnh hưởng của bão số 4, dọc bãi biển Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng sạt lở dọc bở biển, nhiều đoạn ăn sâu vào đất liền khiến người dân nơm nớp lo sợ.
Không ít lần trắng tay sau những cuộc tiên phong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhưng bằng ý chí, quyết tâm của người lính cụ Hồ, ông Hoàng Ngọc Trà (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã vượt khó vươn lên phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương.
Khu thể dục thể thao ở thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe cho bà con nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu huyện Nghi Xuân tập trung cao nhất để đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024; phát động phong trào thi đua tạo khí thế, quyết tâm mới.
Hơn 200 người được nâng cao kỹ năng nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở Nghi Xuân ( Hà Tĩnh) nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo đúng thực tế tại địa phương.
Những món quà đến với các con, cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vào dịp Tết Trung thu nhằm tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập, cuộc sống.
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ đến những đóng góp to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du cho dân tộc.
Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp cơ sở ở Nghi Xuân ( Hà Tĩnh) phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.
Sử dụng hệ thống làm mát, anh Kiều Ngọc Bính ở thôn Yên Nam, xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trồng hàng vạn nấm sò, bước đầu thành công mang lại hiệu quả kinh tế.
Hàng trăm người dân xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã đóng góp nguyên liệu và cùng tham gia chế biến thực phẩm như cá khô, lạc... gửi đến đồng bào miền Bắc đang bị ngập lụt sau bão số 3.
Hỗ trợ nhà ở và trao mô hình sinh kế cho người nghèo Nghi Xuân là những hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV.
Dọc tuyến đường Hoa - Mỹ và đường ĐT 547 trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhiều nắp mương thoát nước đã “bốc hơi”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Đền Thành Hoàng làng Đông (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân) được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Hà Tĩnh tạo động lực để địa phương tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Hơn 15 năm nuôi chồng mù lòa nhưng bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1963, thôn Quang Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn tần tảo, chịu khó vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sau 3 tháng hưởng ứng “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2024, tuổi trẻ Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật.
Chương trình "Chuyến xe 0 đồng" là hoạt động thiện nguyện thường niên của Công ty TNHH Châu Tịnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhằm động viên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhập học tại Hà Nội.
Theo người dân "ốc đảo" Hồng Lam (Nghi Xuân - Hà Tĩnh), vụ cói năm nay được mùa hơn so với năm trước, bình quân mỗi sào cho năng suất từ 4 - 4,5 tạ (năm 2023 đạt khoảng 3,5 tạ).
Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Năm học 2024 - 2025, ngành GD&ĐT huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Công ty TNHH Châu Tịnh (thôn 6, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân) bố trí 3 xe giường nằm với tổng số 120 vé miễn phí cho học sinh, sinh viên nghèo Hà Tĩnh lên đường nhập học vào ngày 2/9.
Chỉ với nguyên liệu dân dã nhưng bằng tay nghề khéo léo, món dưa hồng muối của vợ chồng ông Phan Trung Thông (xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân) đã trở thành món ngon không thể bỏ lỡ khi về với Hà Tĩnh.
Khởi nghiệp từ nuôi lươn không bùn, ngư dân Nguyễn Văn Đức ở xã Xuân Thành (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) còn thành công khi nuôi lươn sinh sản, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thời điểm này, các xã Cổ Đạm và Xuân Lĩnh (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đang ra quân tích tụ ruộng đất với khí thế sôi nổi để hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng cánh đồng lớn.
Chồng mất vì đột tử, con mất vì đuối nước, chị Trần Thị Quyên (xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng người con bị bệnh tim bẩm sinh luôn thầm mong có một phép màu giúp cuộc sống bớt cơ cực.
Trở thành 1 trong 23 người trên toàn thế giới nhận được học bổng toàn phần của Liên minh châu Âu, Hoàng Việt Phương (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sẽ học tập ở ít nhất 3 quốc gia khác nhau.
Cứ đến mùa mưa lũ, 19 hộ dân ở thôn 1, xã Xuân Lam (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) sinh sống dưới chân rú Chùa - thuộc dãy núi Hồng Lĩnh lại thấp thỏm vì nỗi lo sạt lở đất.
Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra.