Các địa phương công bố đạt chuẩn NTM nâng cao, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.

Chiều 27/6, Huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị công bố quyết định huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 – 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tham dự.

bqbht_br_3.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Sau 14 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Nghi Xuân là địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh đã đạt chuẩn NTM vào năm 2018.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà tiếp tục nỗ lực xây dựng NTM nâng cao. Qua đó, đã dành được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, có nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp - xây dựng - thương mại dịch vụ phát triển mạnh; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp bình quân giai đoạn 2018 - 2024 ước đạt 10,8%/năm và trở thành ngành kinh tế chủ lực của huyện. Hiện nay, ngành nông nghiệp - thủy sản chiếm 11,62%; công nghiệp - xây dựng chiếm 48,76%; thương mại - dịch vụ đạt 39,63%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55,97 triệu đồng/người/năm.

bqbht_br_2.jpg
Trao quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nghi Xuân

Đến nay, toàn huyện có 15/15 xã duy trì chất lượng các tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025, 8/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 1 xã đạt tiêu chí xã thông minh; có 96/116 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu chiếm 80% số thôn trên địa bàn huyện.

Huyện đạt 9/9 tiêu chí NTM nâng cao. Thị trấn Tiên Điền và thị trấn Xuân An đạt chuẩn đô thị văn minh. Kết quả thực hiện xây dựng NTM luôn được xếp trong tốp đầu phong trào thi đua của tỉnh.

Với sự nỗ lực, phấn đấu và kết quả đạt được, huyện Nghi Xuân được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao tại Quyết định số 1150/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Đặng Trần Phong nhấn mạnh: Đón công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghi Xuân trong suốt quá trình nỗ lực chung sức, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được kết quả hôm nay.

bqbht_br_5.jpg
Bí thư Huyện ủy Đặng Trần Phong phát biểu tại hội nghị

Thời gian tới, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã ở Nghi Xuân sau khi sáp nhập tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, quyết tâm xây dựng và phát triển địa phương mới ngày càng khởi sắc, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân...

Dịp này, huyện Nghi Xuân đã ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Nghi Xuân giai đoạn 1930 – 2025.

Chiều 27/6, Thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; gặp mặt cán bộ nghỉ công tác và cán bộ trong hệ thống chính trị trước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Tham dự buổi lễ có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 2/3/1992, Hội đồng Bộ trưởng - nay là Chính phủ đã ban hành Quyết định số 67 về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh, với tổng diện tích tự nhiên 8.809,11ha và 29.666 nhân khẩu. Sau hơn 33 năm xây dựng và phát triển, thị xã là một đô thị phát triển của trung tâm phía Bắc tỉnh nhà.

Thị xã đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp, dịch vụ, thương mại trên cơ sở khai thác lợi thế về giao thông, vị trí địa lý. Đời sống văn hóa - xã hội của thị xã từng ngày phát triển, chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được hình thành và đi vào nền nếp; thiết chế văn hóa phục vụ nâng cao đời sống Nhân dân luôn được quan tâm đầu tư xây dựng.

Thị xã đã nỗ lực để từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các phường nâng cao chất lượng đô thị văn minh, xã Thuận Lộc phấn đấu đạt các tiêu chí của phường. Tổng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới của thị xã từ 2011 đến hết năm 2024 đạt 188 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận được sắp xếp thành 2 phường: Bắc Hồng Lĩnh và Nam Hồng Lĩnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng trao quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng trao quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng đã trao Quyết định số 1149/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Hồng Lĩnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng các đồng chí chuyển công tác, các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng các đồng chí chuyển công tác, các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng nhau ôn lại chặng đường hình thành và phát triển, xây dựng nên thị xã Hồng Lĩnh phát triển, nghĩa tình, bản sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng cho rằng, nhìn về những khó khăn ngày đầu thành lập thị xã càng tự hào, phấn khởi trước những thành quả hôm nay. Đây sẽ là hành trang quan trọng để các phường sau khi sắp xếp tiếp tục tiếp nối, phát huy, hướng tới sự phát triển mới, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ cũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các đồng chí thuộc diện nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên thị xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp tiếp tục phát huy tinh thần nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ cho sự phát triển và đời sống Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo thị xã, Bí thư Thị uỷ Lê Thành Đông gửi lời cảm ơn các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã cống hiến vì sự phát triển của thị xã Hồng Lĩnh.

Bí thư Thị uỷ Lê Thành Đông kết luận hội nghị.

Bí thư Thị uỷ Lê Thành Đông kết luận hội nghị.

Sự kết thúc hoạt động của thị xã là dấu nối vào một hành trình mới - nơi những giá trị, truyền thống và bài học quý báu từ mạch nguồn núi Hồng sông La sẽ tiếp tục được phát huy trong mô hình hành chính mới, tiếp tục phát huy tinh thần Hồng Lĩnh - kiên cường, đổi mới, nghĩa tình trên những chặng đường tiếp theo.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.