Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân vẫn tự ý mua thuốc điều trị

(Baohatinh.vn) - Theo thống kê, đến sáng 12/12, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 51 hộ, 24 thôn thuộc các địa bàn: Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Thạch Hà (Hà Tĩnh) với gần 277 con lợn bị tiêu hủy.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân vẫn tự ý mua thuốc điều trị

Chiều 16/11, Chi cục Thú y vùng III phối hợp Sở NN&PTNT đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên).

Ngày 5/11, khi phát hiện con lợn nái đầu tiên của gia đình có triệu chứng ốm, bỏ ăn, thay vì báo với chính quyền địa phương, bà P.T.T. ở xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) đã đi mua thuốc về tự điều trị. Sau 3 ngày điều trị, dấu hiệu bệnh không thuyên giảm, lợn bị chết, gia đình mới báo chính quyền địa phương. Lúc này, ngành chuyên môn đến lấy mẫu xét nghiệm thì phát hiện dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Sau ổ dịch đầu tiên, từ ngày 8 - 15/11, dịch đã xuất hiện tại 3 thôn của xã Cẩm Dương với 16 con lợn bị bệnh và phải tiêu hủy. Đến ngày 12/12, trên địa bàn xã Cẩm Dương, DTLCP lây lan ra 6 thôn với 18 hộ làm 36 con lợn mắc bệnh, bị chết, buộc tiêu hủy. Điều đáng nói là, dịch xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và số lợn bị bệnh đều chưa được tiêm phòng.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân vẫn tự ý mua thuốc điều trị

Sau khi phát hiện dịch bệnh, lợn được cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy.

Ngày 25/11, tại hộ ông T.V.B. ở xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà), cơ quan chức năng cũng phát hiện DTLCP sau khi đưa vật mẫu đi xét nghiệm. Trước đó, mặc dù đàn lợn có dấu hiệu tiêu chảy, thay vì báo chính quyền địa phương có phương án xử lý thì ông B. tự ý mua thuốc về tiêm cho lợn. Đến khi những con lợn đầu tiên trong đàn chết ông mới báo chính quyền.

Ông B. thừa nhận: "Đàn lợn của gia đình có 23 con sắp đến giai đoạn xuất bán. Khi lợn xuất hiện tiêu chảy, tôi rất lo lắng và đã tự tìm mua thuốc về điều trị. Sau gần 1 tuần điều trị, các triệu chứng không thuyên giảm, lợn chết nên tôi báo với cán bộ thôn. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với DTLCP, cả đàn lợn của gia đình đã được đưa đi tiêu hủy".

Theo thống kê, đến sáng 12/12, DTLCP xảy ra tại 51 hộ, 24 thôn thuộc các địa bàn: Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Thạch Hà với gần 277 con lợn bị tiêu hủy.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân vẫn tự ý mua thuốc điều trị

Một hộ dân ở xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) phun tiêu độc khử trùng chuồng trại.

Đây là giai đoạn chuyển mùa, sức đề kháng của đàn vật nuôi kém, dễ mắc bệnh; mặt khác các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến nhiều khu vực chăn nuôi, chuồng trại bị ngập lụt, môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi tăng đàn phục vụ nhu cầu dịp tết Nguyên đán; hoạt động mua bán, vận chuyển gia tăng... Vi-rút bệnh DTLCP lại có khả năng đề kháng cao, tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền phức tạp và khó kiểm soát; bệnh chưa có thuốc đặc trị là những nguyên nhân khiến dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận, chính tâm lý chủ quan, lơ là của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng khiến DTLCP xuất hiện nhanh và lây lan diện rộng. Vẫn còn tình trạng các hộ dân chủ quan không thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; khi vật nuôi xảy ra triệu chứng bệnh không báo cáo chính quyền để có phương án xử lý kịp thời...

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân vẫn tự ý mua thuốc điều trị

Các phương tiện ra, vào vùng dịch tả lợn châu Phi được thực hiện khử trùng.

Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh cho biết: "DTLCP đang xảy ra tại 4 địa phương, các ổ dịch phát sinh chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn. Đây là thời điểm khá nhạy cảm, dự báo thời gian tới có không khí lạnh và nhiều đợt mưa, thời tiết ẩm, vật nuôi giảm sức đề kháng, lưu lượng vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật tăng cao, tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh trong khu vực diễn biến phức tạp... Do đó, nguy cơ phát sinh, lây lan DTLCP là rất lớn. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch; đồng loạt triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, hạn chế lây lan dịch bệnh".

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân vẫn tự ý mua thuốc điều trị

Lãnh đạo ngành NN&PTNT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Cũng theo bà Diệp, DTLCP xảy ra trên địa bàn vào dịp này có ảnh hưởng khá lớn đến người chăn nuôi vì là thời điểm có tổng đàn vật nuôi khá lớn nhằm phục vụ nhu cầu thực phẩm cho dịp tết Nguyên đán sắp tới. Bà con không được chủ quan, giấu dịch mà nên báo cáo chính quyền để kịp thời có phương án khoanh vùng, dập dịch.

Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh khuyến cáo bà con tuyệt đối không tự ý bán chạy, không vứt lợn chết ra môi trường; khi nhập đàn cần chọn lợn có nguồn gốc rõ ràng, lợn khỏe mạnh. Đồng thời, chăm sóc, theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của đàn lợn, bổ sung các loại vitamin, khoáng chất vào khẩu phần ăn; giữ chuồng trại khô thoáng, ấm. Cùng với đó, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn lợn; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, hạn chế người ra vào chuồng trại, khu vực chăn nuôi.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra tình hình chăn nuôi trên địa bàn để phát hiện lợn bị bệnh, bị chết, xử lý kịp thời ổ dịch; kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; điều tra, nắm chắc tổng đàn đến thời điểm hiện tại; hướng dẫn các hộ kê khai chăn nuôi theo quy định của pháp luật; tổ chức đợt phun tiêu độc khử trùng môi trường diện rộng...

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!