Hà Tĩnh bổ cứu công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở khu vực Bắc Trung Bộ, mưa lớn gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh.

Từ tháng 8/2023 đến nay, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại các địa phương trong cả nước và vùng Bắc Trung bộ. Hiện nay, cả nước có 125 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 28 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày; trong đó: Nghệ An tiêu hủy trên 2.367 con, Quảng Bình tiêu hủy trên 1.121 con.

Hà Tĩnh bổ cứu công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) đặt chốt cảnh báo dịch bệnh tại đường vào thôn Tiền Thượng và thực hiện xịt khử khuẩn đối với các phương tiện vào ra thôn.

Tại Hà Tĩnh, từ ngày 10/11 đến 30/11/2023, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 39 hộ chăn nuôi của 18 thôn tại các xã: Cẩm Dương, Cẩm Quan, Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên); Lâm Trung Thủy (Đức Thọ); Xuân Phổ (Nghi Xuân), phường Trung Lương, phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh); Tân Lâm Hương, Thạch Ngọc (Thạch Hà) làm cho 163 con lợn ốm chết, buộc phải tiêu huỷ, với khối lượng 12.483 kg.

Qua kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương còn một số tồn tại, hạn chế: dịch bệnh xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không thực hiện triệt để biện pháp chăn nuôi an toàn, chăn nuôi chung nhiều loại vật nuôi; người chăn nuôi có tâm lý chủ quan đối với phòng, chống dịch bệnh: khi phát hiện lợn ốm không báo cho chính quyền địa phương mà gọi thú y tư nhân hành nghề điều trị, người mua lợn trực tiếp vào chuồng nuôi trước khi xảy ra dịch; tại một số địa phương chưa quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, các giải pháp còn mang tính hình thức; một số địa phương cán bộ thú y cấp xã không có trình độ chuyên môn nên không nắm chắc tình hình diễn biến của dịch bệnh, biến động tổng đàn để tham mưu giải pháp phòng chống dịch kịp thời...

Tình hình dịch bệnh trên cả nước, nhất là tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ đang có chiều hướng diễn biến phức tạp; tại tỉnh ta, các đợt mưa lớn kéo dài làm cho nhiều khu vực chăn nuôi, chuồng trại bị ngập lụt, môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm; bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi tăng đàn phục vụ nhu cầu dịp tết Nguyên đán; hoạt động mua bán, vận chuyển gia tăng, các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ phát sinh và lây lan ra diện rộng trong thời gian tới là rất cao.

Để chủ động trong phòng chống và xử lý dứt điểm dịch tả lợn châu Phi, không để phát sinh, lây lan ra diện rộng, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng chống theo Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng chính phủ; Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của ngành thú y; trong đó tập trung triển khai đồng bộ một số giải pháp như sau:

1. Đối với các địa phương đang có dịch:

Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp huyện, cấp xã để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ và thực hiện việc tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các trục giao thông chính, thức ăn, trang thiết bị chăn nuôi, trong đó, lưu ý quản lý, xử lý triệt để thức ăn chăn nuôi thừa tại các hộ xảy ra dịch, không được buôn bán, vận chuyển,... ra bên ngoài.

Hà Tĩnh bổ cứu công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ) đang tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Lập hội đồng xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, đảm bảo chính xác về số lượng, khối lượng gia súc tiêu huỷ, hồ sơ, thủ tục theo quy định. Rà soát, yêu cầu các lực lượng tham gia chống dịch áp dụng biện pháp bảo hộ cá nhân, vệ sinh, sát trùng, tiêu độc để không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, tiêu huỷ lợn mắc bệnh. Có biện pháp xử lý các hố chôn lợn bệnh và vùng xung quanh để không phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh ra môi trường.

Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp an toàn sinh học, không tăng đàn, tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh để tránh thiệt hại; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi và khu vực liên quan đảm bảo yêu cầu, tần suất; giám sát chặt chẽ tình hình để phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh.

2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người chăn nuôi, người hành nghề buôn bán, giết mổ... chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; báo cáo kịp thời khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân, không tự điều trị và bán chạy lợn bệnh.

3. Thành lập các đoàn kiểm tra, phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn; lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm, xử lý kịp thời đối với lợn mắc bệnh theo đúng quy định (trường hợp có lợn nái, đực giống ốm, nghi mắc bệnh cần lấy mẫu xác định dịch tả lợn châu Phi và tai xanh).

Hà Tĩnh bổ cứu công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi ở xã Xuân Phổ (Nghi Xuân).

4. Triển khai đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi tại các vùng dịch, vùng nguy cơ cao trên địa bàn, ổ dịch cũ, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật, thời gian thực hiện đồng loạt trong tháng 12/2023.

5. Kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; nghiêm cấm việc nhập gia súc từ tỉnh khác vào cơ sở giết mổ mà không có hồ sơ thủ tục theo đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Bố trí kinh phí và các nguồn lực đảm bảo để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh. Rà soát, củng cố lại hệ thống cán bộ thú y các cấp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn, đảm bảo thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ được giao trên địa bàn.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.