Hà Tĩnh khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch thác Vũ Môn

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác có quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã tới khảo sát thác Vũ Môn (Hương Khê, Hà Tĩnh) nhằm thu thập thông tin để tiến hành xúc tiến đầu tư du lịch tại khu vực này.

Hà Tĩnh khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch thác Vũ Môn

Trong 2 ngày 20 và 21/6, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh dẫn đầu với sự tham gia của đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở GTVT, Sở KH&ĐT, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND huyện Hương Khê cùng một số doanh nghiệp đã tới khảo sát thực địa tại thác Vũ Môn.

Hà Tĩnh khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch thác Vũ Môn

Đây là đoàn công tác có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Hà Tĩnh tiến hành khảo sát địa danh còn nhiều bí ẩn này

Hà Tĩnh khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch thác Vũ Môn

Nhiều phương tiện chuyên dụng được các cơ quan liên quan bố trí...

Hà Tĩnh khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch thác Vũ Môn

... nhằm thu thập được những tư liệu, thông tin, hình ảnh chân thực, chính xác nhất.

Hà Tĩnh khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch thác Vũ Môn

Qua đó để kêu gọi vốn, xúc tiến đầu tư, hình thành các khu du lịch, tour, tuyến du lịch tại khu vực này

Hà Tĩnh khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch thác Vũ Môn

.

Hà Tĩnh khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch thác Vũ Môn

Vũ Môn kỳ vĩ đang là địa danh được nhiều người mong muốn tìm đến khám phá.

Thác Vũ Môn có độ cao gần 1.300 mét so với mặt nước biển, thuộc địa phận xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thác có 4 tầng thác, mỗi tầng dài khoảng 50m, chiều rộng các tầng khoảng 25m. Vào các ngày đẹp trời có thể nhìn thấy thác từ khoảng cách hơn 15km.

Thác Vũ Môn gắn với truyền thuyết “Cá chép hóa rồng” và là địa danh được nhiều người mong muốn tìm đến khám phá.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast