Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

(Baohatinh.vn) - Chùa Tượng Sơn ở thôn 1, xã Sơn Giang (Hương Sơn - Hà Tĩnh) được biết đến là ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác. Hằng năm, chùa đón hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến thắp hương, tham quan, nghiên cứu các giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Chùa Tượng Sơn được xây dựng từ thời Hậu Lê, đời Lê Dụ Tông - thế kỷ XVIII, tại xóm Vĩnh Tuy, làng Yên Hồ, xã Tình Diệm nay là thôn 1, xã Sơn Giang. Chùa nằm sát tả ngạn sông Ngàn Phố, phía sau chùa là dãy núi Voi trùng điệp nên được đặt tên là Tượng Sơn tự.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Với vị trí đẹp, phong cảnh sơn thủy hữu tình, chùa Tượng Sơn đã trở thành một địa điểm du lịch và sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoại tỉnh khi ghé thăm huyện miền núi Hương Sơn. Ngôi chùa được biết đến là điểm di tích lịch sử gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác, được người dân nơi đây xem như “báu vật”.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Theo gia phả của dòng họ Lê Hữu ở huyện Hương Sơn thì bà Đặng Phùng Hầu - vợ thứ hai của Tả hiệu điểm Tham đốc Quận công Bùi Tướng Công đã tác ý lập ra chùa này để tu tập và thờ phụng tổ gốc ở huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu, Nghệ An. Bà Đặng Phùng Hầu là mẹ đẻ của bà Bùi Thị Thưởng, vợ ông Lê Hữu Mưu - chính là thân phụ và thân mẫu của Đại danh y Lê Hữu Trác.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Dưới thời vua Lê, chúa Trịnh, chán cảnh nhiễu nhương của vòng danh lợi, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã về quê mẹ ở xã Tình Diệm rồi học nghề làm thuốc cứu nhân độ thế, giúp ích cho đời. Trong thời gian này, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã cùng với mẹ và anh trai Lê Hữu Tán lo việc xây cất chùa từ lúc khởi công cho đến lúc hoàn thành.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Chùa Tượng Sơn có 3 tòa. Tòa Thượng điện thờ Phật Thích Ca, bên tả thờ ông bà cụ Tham đốc Quận công (tức ông bà ngoại của Lê Hữu Trác) và bà Bùi Thị Thưởng - người sáng lập chùa, bên hữu thờ tổ tiên họ Lê Hữu.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Tượng Phật Thích Ca được thờ tại tòa Thượng điện.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Kiến trúc chùa ban đầu theo hình chữ nhất, đến năm Minh Mệnh thứ 16 (1835), trụ trì Lê Hữu Ân pháp danh Thích Phổ Quang làm lại chùa thượng, sửa chùa hạ, dựng gác chuông tám mái, đúc đại hồng chung khắc chữ “Tượng Sơn tự chung”. Năm Tự Đức 23 (1870), thiền sư Thích Quảng Vận kiến thiết nhà tổ, làm nhà khách, xây đền lập vườn cây ăn quả. Đầu thế kỷ XX, thiền sư Thích Nhuận Du quy tập, xây cất vườn tháp.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Trong những năm 1760 - 1786, Hải Thượng Lãn Ông đã dành phần lớn thời gian lưu lại chùa, mở phòng mạch chữa bệnh cho Nhân dân và hoàn thành các tác phẩm: Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, Y Trung Quan Kiện, Y Hải Cầu Nguyên, Thượng Kinh Ký Sự, Vận Khí Bí Điển và một số tác phẩm khác.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Trong chùa có nhiều pho tượng phật được tạo hình dáng nghệ thuật đẹp với nhiều dáng độc đáo, khác nhau, nhất là pho tượng Bồ Tát Chuẩn đề 18 tay.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Phía góc trái vườn chùa có 7 am mộ của các nhà sư trụ trì viên tịch tại đây.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật “độc nhất vô nhị”, năm 1994, Bộ Văn hoá - Thông tin đã công nhận chùa Tượng Sơn là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Được biết, mỗi năm, chùa Tượng Sơn đón hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến thắp hương, tham quan, nghiên cứu các giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.

Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác

Ngoài ra, chùa còn thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Đại lễ phật đản, Vu Lan báo hiếu, thu hút nhiều phật tử và người dân tham gia. (Trong ảnh: 2 bạn trẻ tham gia thắp đèn nhân ngày lễ Vu Lan năm 2022).

Chùa Tượng Sơn - ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác là một trong những ngôi chùa cổ đẹp và linh thiêng, được người dân nơi đây xem như “báu vật”, với kiến trúc nghệ thuật được bố trí đăng đối hài hòa và độc đáo. Địa phương luôn gìn giữ các giá trị văn hóa, nghệ thuật “độc nhất vô nhị” của chùa và xem đây là một “địa chỉ đỏ” để các thế hệ trẻ biết thêm về cội nguồn lịch sử, về Đại danh y Lê Hữu Trác.

Chủ tịch UBND xã Sơn Giang Nguyễn Đức Thắng

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ấn tượng cụm dân cư sinh thái Khe Enh

Ấn tượng cụm dân cư sinh thái Khe Enh

Từ khi có cụm dân cư sinh thái, Nhân dân thôn Hợp Lý, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) thêm đoàn kết và gắn bó với nhau hơn trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Nghìn năm sau nhớ Lê Khôi

Nghìn năm sau nhớ Lê Khôi

Như những con sóng biển điệp trùng, dẫu đã 578 năm trôi qua nhưng tấm lòng thành kính tri ân Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi vẫn thao thiết trong lòng người Hà Tĩnh.
3h sáng, đi chợ cá Cồn Gò

3h sáng, đi chợ cá Cồn Gò

Chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) không chỉ là địa điểm buôn bán hải sản tươi ngon bậc nhất ở Hà Tĩnh mà còn là nơi trải nghiệm du lịch đầy thú vị.
Trải nghiệm câu cá vược trên sông Lam

Trải nghiệm câu cá vược trên sông Lam

Đối với nhiều người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), câu cá vược trên sông Lam không những mang lại lợi ích kinh tế mà còn là thú vui tao nhã khi hoà mình vào thiên nhiên, sông nước.
Tháng Năm giữa khung trời xứ Nghệ

Tháng Năm giữa khung trời xứ Nghệ

Về thăm Làng Sen quê Bác trong sắc nắng của khung trời xứ Nghệ, từng cảnh sắc quê hương, từng kỷ vật liên quan đến vị Cha già dân tộc dần hiện lên thật gần gũi, thân thương.
Thăm “đảo khỉ” giữa Vườn Quốc gia Vũ Quang

Thăm “đảo khỉ” giữa Vườn Quốc gia Vũ Quang

Hàng chục cá thể khỉ quý hiếm thuộc các loài khỉ mốc, khỉ vàng, khỉ mắt đỏ, khỉ đuôi lợn… đang được bảo tồn tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho thấy nơi đây xứng đáng là trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam
Vì sao tôi chọn biển Hà Tĩnh?

Vì sao tôi chọn biển Hà Tĩnh?

Cái tình cảm ấm áp, chân chất của người kinh doanh du lịch với du khách là lý do mà tôi mãi thêm yêu biển Hà Tĩnh quê mình.