G20 nhất trí mục tiêu tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C

Các lãnh đạo G20 đã đạt được thống nhất về việc giới hạn tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, một bước tiến lớn kể từ Hiệp định Paris 2015.

Theo ba nguồn thạo tin, quyết định này vượt ra ngoài những gì đã được thỏa thuận trong Hiệp định Paris 2015, qua đó kêu gọi hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C và lý tưởng nhất là ở 1,5 độ C.

G20 nhất trí mục tiêu tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C

Bên ngoài Trung tâm Hội nghị Rome “La Nuvola”, nơi diễn ra các cuộc họp của G20 trong hai ngày 30 và 31/10. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của G20, dự kiến được đưa ra vào cuối ngày hôm nay, sẽ đề cập đến những nỗ lực nhằm đảo bảo mục tiêu 1,5 độ C “nằm trong tầm với”, một nguồn tin cho hay.

Những dự thảo trước đó cho thấy các nước G20 chưa đạt được cam kết vững chắc về mốc 1,5 độ C, tuy nhiên, các quan chức đã tập trung thảo luận để làm mạnh mẽ hơn tuyên bố đưa ra, trước thềm hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 diễn ra ở Glasgow, Scotland, vào ngày 31/10.

Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) phát thải 80% lượng khí carbon toàn cầu và một lời hứa hành động từ phía họ sẽ giúp tạo ra động lực rất cần thiết cho những cuộc thảo luận quan trọng tại COP26.

Giới chuyên gia cho rằng để đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ Trái Đất không tăng quá 1,5 độ, đồng nghĩa toàn cầu phải cắt giảm gần một nửa lượng khí thải vào năm 2030 và xuống mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast