Lào phạt tù 6 người làm lây lan dịch Covid-19 tổng cộng 14 năm

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/7, Tòa án nhân dân thành phố Vientiane mở phiên tòa xét xử vụ án điển hình về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm trong cộng đồng tại Lào.

Lào phạt tù 6 người làm lây lan dịch Covid-19 tổng cộng 14 năm

Các bị cáo trong vụ án.

Đây là vụ án điển hình làm lây lan dịch Covid-19 tại Lào từ giữa tháng 4/2021 đến nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Theo hồ sơ vụ án, nữ bị can quốc tịch Lào 26 tuổi, tên là Phavidi Viphakon cùng Chittaporn, 30 tuổi và Thanakrit, 31 tuổi là 2 nam công dân Thái Lan nhập cảnh trái phép từ Thái Lan vào Lào hôm 6/4 tại tỉnh Savannakhet. Sau đó, những người này từ tỉnh Savannakhet di chuyển đến thủ đô Vientiane, rồi đi chơi nhiều tụ điểm đông người, làm bùng phát dịch Covid-19 tại Lào rồi lại trở về Thái Lan.

Trước vụ việc này, giới chức Lào đã phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Nongkhai của Thái Lan điều tra dẫn độ công dân Lào về nước xét xử theo quy định của pháp luật Lào.

Bị cáo Phavidi Viphakon trú tại bản Km2 huyện Salavan, tỉnh Salavan bị tuyên phạt 5 năm 1 tháng 15 ngày tù giam và phải nộp phạt 52.500.000 kíp (tương đương 150 triệu VNĐ).

Ngoài ra, 5 bị cáo khác trong vụ án này cũng lần lượt bị phạt tù từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm 7 tháng cùng với việc nộp phạt tiền.

(Theo Đài Phát thanh Quốc gia Lào)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast