Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến phố và nhà dân ở Thủ đô Vientiane, Lào

(Baohatinh.vn) - Rạng sáng 7/8, Lào xuất hiện mưa dông diện rộng trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Bắc Lào. Đặc biệt, tại Thủ đô Vientiane và thị xã Vangvieng (tỉnh Vientiane), mưa lớn đã làm ngập nhiều tuyến phố và nhà dân.

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến phố và nhà dân ở Thủ đô Vientiane, Lào

Báo LaoPhatthana (Lào Phát triển) đưa tin, mưa lớn liên tục từ rạng sáng 7/8 đã làm cho các tuyến phố nội đô Vientiane cũng như nhà dân ở các quận, huyện bị ngập trong nước, người dân phải kê cao đồ dụng trong nhà.

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến phố và nhà dân ở Thủ đô Vientiane, Lào

Tại trung tâm Thủ đô Vientiane, giao thông khó khăn, các tuyến phố bị ngập nặng nhất là Ban Nongnieu (quận Sikhottabong); Tuyến đường Khamhoung-Dongdok; trung tâm Thatluang-Viengchaleun. Ngoài ra còn có các tuyến phố khác tại đường Sibounheung, quận Chanthabouri. Trong ảnh: Ngập tại ngã tư phía Nam Thủ đô Vientiane.

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến phố và nhà dân ở Thủ đô Vientiane, Lào

Lực lượng chức năng Lào đã cảnh báo cho người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông tại các tuyến phố ngập nước nói trên. Trong ảnh: Ngập một góc phố tại quận Sikhottabong.

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến phố và nhà dân ở Thủ đô Vientiane, Lào

Cùng thời gian này, tại thị xã Vangvieng, tỉnh Vientiane cũng xảy ra tình trạng mưa ngập các tuyến phố chính. Trong ảnh: Ngập tại tuyến chính quốc lộ 13 đoạn qua thị xã Vangvieng.

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến phố và nhà dân ở Thủ đô Vientiane, Lào

Theo Cục khí tượng Thủy văn Lào, trong 24 giờ tới mưa tiếp tục mạnh thêm, mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến phố và nhà dân ở Thủ đô Vientiane, Lào

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast