Không khí đón tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

(Baohatinh.vn) - Tại các thành phố lớn của Lào như Thủ đô Vientiane, cố đô Luang Prabang, không khí đón tết cổ truyền Bunpimay khá sôi động. Người dân đi lễ chùa cầu bình an, giới trẻ đổ ra đường té nước chúc tết lẫn nhau.

Không khí đón tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 theo Phật lịch của Lào là năm 2565, diễn ra từ ngày 14-16/4. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các sự kiện, hoạt động vui chơi, đón tết Bunpimay tại Lào bị giới hạn về quy mô. Tuy nhiên, nhiều người dân Lào vẫn giữ truyền thống đi chùa dịp đầu năm mới. (Ảnh: Vientiane Times)

Không khí đón tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Tại Thủ đô Vientiane, trong những ngày đầu năm mới, người dân đến chùa lễ Phật, cầu nguyện, được các nhà sư buộc chỉ cổ tay. Người Lào coi đây là cách cầu may mắn, sức khỏe, bình an. (Ảnh: Lao National Radio)

Không khí đón tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Ngoài lễ Phật, người dân Lào khi đến chùa còn thực hiện nghi thức tắm Phật. Trong những ngày tết Bunpimay, các ngôi chùa được trang hoàng rực rỡ. Tượng Phật được rước ra đặt ở sân để nguời dân thực hiện nghi lễ tắm Phật. (Ảnh: Lao National Radio)

Không khí đón tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Để thực hiện nghi thức tắm Phật, người dân sẽ sử dụng nước thơm được chế từ nước, nghệ, dầu thơm và cánh hoa Dok khun (hoa bò cạp vàng) rồi cung kính vẩy lên các bức tượng. Người Lào tin rằng lễ hội này mang lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, sự thanh khiết cho cuộc sống của con người. (Ảnh: Vientiane Times)

Không khí đón tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Một nghi thức quan trọng khác trong những ngày đầu năm mới là té nước. Người Lào quan niệm, người nào được té nước càng nhiều trong năm mới thì nhiều điều may mắn sẽ đến với mình trong suốt cả năm. Mặc dù năm nay, các hoạt động té nước không diễn ra nhiều như mọi năm nhưng một số bạn trẻ vẫn đổ ra đường té nước chúc tết lẫn nhau. Ảnh chụp tại Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Vientiane Times)

Không khí đón tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Trái ngược với Thủ đô Vientiane, tại các địa phương khác có tình hình dịch COVID-19 lắng dịu hơn như cố đô Luang Prabang, không khí đón tết cổ truyền khá sôi động. Người dân và các du khách tập trung trên các con phố chính, té nước và tận hưởng không khí lễ hội. Trong ảnh: Không khí đón năm mới ở Luang Prabang. (Ảnh: Vientiane Times)

Không khí đón tết cổ truyền Bunpimay ở Lào

Ngày 16/4, Lào ghi nhận 406 ca nhiễm mới COVID-19 - đây là số ca nhiễm mới trong một ngày thấp nhất trong hơn 1 tháng qua tại nước này. Hầu hết các ca nhiễm mới được phát hiện tại Thủ đô Vientiane với 204 ca. Luang Prabang chỉ ghi nhận 18 ca. (Ảnh: Vientiane Times)

Tin liên quan:
(Theo Vientiane Times, Lao National Radio)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.