Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

(Baohatinh.vn) - Mưa lũ hoành hành tại Bangladesh và Ấn Độ những ngày qua đã làm ít nhất 75 người thiệt mạng, hàng triệu người bị mắc kẹt.

Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

Theo hãng tin Reuters, tại Bangladesh, các trận mưa như trút nước trong hơn 1 tuần qua đã làm ngập một vùng rộng lớn ở miền Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Khoảng 4 triệu dân Bangladesh mắc kẹt ở các khu vực trũng thấp trong bối cảnh mực nước sông dâng nhanh. Trong ảnh: Người dân lội nước, ngồi trên tấm xốp đi sơ tán khỏi các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở Sylhet, Bangladesh ngày 18/6/2022. (Ảnh: Reuters)

Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

Quân đội Bangladesh đã được triển khai để sơ tán các hộ dân bị mưa lũ cô lập. Tuy vậy, tình hình mưa lũ phức tạp đang cản trở nỗ lực của chính quyền trong việc cung cấp thực phẩm và nước uống tới các nơi trú ẩn. Trong ảnh: Người dân chèo thuyền, vượt qua dòng nước lũ cuồn cuộn đến điểm trú ẩn ở Sylhet, Bangladesh ngày 19/6/2022. (Ảnh: Reuters)

Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

Hầu như toàn bộ vùng Sylhet ở Đông Bắc Bangladesh bị mất điện, liên lạc bị gián đoạn. Trận lụt đã buộc sân bay quốc tế lớn thứ ba của Bangladesh ở Sylhet phải đóng cửa vào ngày 17/6. Trong ảnh: Người dân ở Sylhet, Bangladesh ngồi thuyền đi sơ tán hôm 18/6/2022. (Ảnh: Reuters)

Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

Các chuyên gia cho biết, tình hình lũ lụt có thể sẽ còn tồi tệ hơn trong những ngày tới ở Bangladesh và Ấn Độ do mưa lớn. (Ảnh: Reuters)

Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

Ba mẹ con đội mưa, lội nước đi tìm chỗ trú ẩn ở Sylhet, Bangladesh hôm 19/6/2022. (Ảnh: Reuters)

Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

Người dân chèo thuyền đến điểm trú ẩn ở Sylhet, Bangladesh ngày 19/6/2022.

Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

Lũ lụt và lở đất do những trận mưa bão lớn cũng đang tiếp tục tàn phá bang Assam ở Đông Bắc Ấn Độ. Chính quyền bang Assam cho biết, ít nhất 26 người đã thiệt mạng kể từ khi mưa lớn bắt đầu hoành hành tại địa phương này 2 tuần trước, 4,5 triệu người đi sơ tán, khoảng 220.000 người phải lánh nạn trong các khu tạm trú, hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp bị ngập úng. Trong ảnh: Quân đội Ấn Độ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn ở bang Assam hôm 18/6/2022. (Ảnh: Reuters)

Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

Một bé gái cõng em trai lội qua con đường ngập nước sau trận mưa lớn ở ngoại ô Agartala, Ấn Độ ngày 18/6/2022. (Ảnh: Reuters)

Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

Tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, sét đánh do bão cũng đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Trong ảnh: Người dân Ấn Độ đi sơ tán do mưa lũ. (Ảnh: AP)

Mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh, Ấn Độ khiến ít nhất 75 người thiệt mạng

Mặc dù Ấn Độ và Bangladesh thường xuyên đối mặt với nguy cơ lũ lụt, song các chuyên gia cho rằng, biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất, cường độ và xu hướng bất thường của các hiện tượng thời tiết tại hai quốc gia này. Trong ảnh: Người dân đi qua con đường ngập nước ở Sylhet, Bangladesh. (Ảnh: AP)

(Ảnh: Reuters, AP)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast