Mỹ treo thưởng 10 triệu USD tìm tin tặc

Giới chức Mỹ công bố mức thưởng 10 triệu USD truy lùng thủ lĩnh nhóm tin tặc DarkSide chuyên tấn công mạng đòi tiền chuộc.

Cơ quan điều tra Mỹ cáo buộc DarkSide, nhóm tin tặc họ cho là ở Nga, đứng sau vụ tấn công mạng khiến đường ống dẫn dầu lớn nhất ở đông Mỹ ngưng hoạt động vào tháng 5.

Nhóm thường tấn công vào hệ thống mạng máy tính công ty và tổ chức ở các nước, mã hóa dữ liệu rồi đòi tiền chuộc và thường yêu cầu trả bằng tiền mã hóa.

“Với mức thưởng này, Mỹ thể hiện cam kết bảo vệ nạn nhân phần mềm tống tiền trên khắp thế giới khỏi hành vi trục lợi của tội phạm mạng”, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Washington đề nghị thêm mức thưởng 5 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt hoặc truy tố người tìm cách tham gia phi vụ của DarkSide. Mức thưởng được áp dụng với thông tin tố cáo ở mọi quốc gia.

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD tìm tin tặc

Khu điều phối thuộc hệ thống ống dẫn dầu Colonial ở Nam Baltimore, công ty mất 4,4 triệu USD vì nhóm tin tặc Darkside vào tháng 5. Ảnh: AFP

Dù số tiền thưởng có vẻ hấp dẫn, nhiều chuyên gia an ninh mạng tin rằng treo thưởng không phải biện pháp hiệu quả để làm rõ chân tướng nhóm tin tặc khét tiếng.

John Bambenek, chuyên gia hãng an ninh công nghệ thông tin Netenrich, nhận định kế hoạch của giới chức Mỹ khó thành công vì không có “thợ săn tiền thưởng”. Lời chiêu dụ săn lùng tin tặc sẽ không tác động quá nhiều đến nhóm DarkSide.

Trong nửa đầu năm 2021, giới chức Mỹ được trình báo hàng loạt khoản tiền liên quan đến tấn công mạng đòi tiền chuộc với tổng giá trị 590 triệu USD. Mức thiệt hại tăng khoảng 42% so với toàn năm 2020, theo Bộ Tài chính Mỹ. Các cơ quan điều tra nghi ngờ thiệt hại trên thực tế từ những vụ tấn công mạng đòi tiền chuộc là hàng tỷ USD.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast