Số ca nhiễm COVID-19 ở Lào tăng liên tục, thêm trường hợp tử vong

(Baohatinh.vn) - Bộ Y tế Lào ngày 7/8 cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm 354 ca mắc mới COVID-19 trong 24h qua. Số ca nhiễm nCoV trong tuần này liên tục tăng do phát hiện nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong dòng người lao động trở về từ Thái Lan.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Lào tăng liên tục, thêm trường hợp tử vong

Người dân Thủ đô Vientiane đổ xô đi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trong tháng 7/2021, Lào phát hiện hơn 4.000 ca nhiễm COVID-19. Trong tuần đầu tiên của tháng 8, hơn 1.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng đã được ghi nhận, chủ yếu là các ca nhập cảnh hợp pháp và đã được cách ly trước đó. Số ca nhập khẩu ngày càng tăng đã gây áp lực lớn cho Lào trước bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

Theo Bộ Y tế Lào, kể từ dịch bùng phát đến nay, nước này đã ghi nhận 8.132 ca nhiễm nCoV, có 4.186 trường hợp được chữa khỏi, 8 ca tử vong, còn 3.946 ca đang được điều trị.

Thời gian qua, Lào đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia bạn bè để cùng chung tay chống dịch. Mới đây, Lào đã tiếp nhận thêm 415.000 liều vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca do Chính phủ Anh viện trợ; Nhật Bản cũng bàn giao hơn 600 nghìn liều vaccine AstraZeneca và trao tặng 7 xe cứu thương trị giá hơn 300.000 USD nhằm hỗ trợ Lào phòng, chống dịch COVID-19.

Đại diện Bộ Y tế Lào còn cho biết, nước này đã tiếp nhận tổng cộng 4.176.490 liều vaccine ngừa COVID-19 do các đối tác quốc tế tài trợ, bao gồm các loại vaccine: Sputnik V từ Nga; Sinopharm từ Trung Quốc; AstraZeneca, Pfizer , Johnson & Johnson từ các nước phương Tây, thông qua cơ chế COVAX.

Dự kiến chiều 7/8, Lào sẽ nhận 1 triệu liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc tài trợ, nâng tổng số liều vaccine mà nước này sở hữu lên hơn 5 triệu liều.

Tính đến nay, Lào đã tiêm cho 1.361.417 người mũi đầu, tương đương 18% dân số và 1.212.791 người tiêm đủ 2 mũi, tương đương 16.53% dân số.

Như vậy, Lào còn cần thêm vaccine cho khoảng hơn 600 nghìn người để đạt được mục tiêu tiêm chủng 50% dân số trong năm 2021 mà Chính phủ đề ra.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast