Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

(Baohatinh.vn) - Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới ”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Tiếp tục chương trình đại hội, chiều 14/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI bước vào phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc đại hội có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà báo cáo kết quả cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa XVI phiên thứ nhất.

Mở đầu phiên làm việc, đại hội được nghe báo cáo kết quả cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa XVI phiên thứ nhất.

Theo đó, tại cuộc họp, đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh gồm 6 đồng chí; bầu các Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh gồm: đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Trọng Vân - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí và bầu đồng chí Hà Thị Sâm - nguyên Chánh Văn phòng Đảng ủy khối giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đoàn đại biểu gồm 101 đồng chí, ngoài 36 đại biểu đương nhiên, đại hội đã bầu 65 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Phát triển công nghiệp - xây lắp và thương mại Hà Tĩnh Lê Đức Thắng tham luận nội dung phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Trong buổi chiều, đại biểu tiếp tục tham gia thảo luận các nội dung về giải pháp lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước; vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị...

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn tham luận về một số giải pháp lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh trong thời kỳ mới.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Bí thư Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh Trần Công Hoan tham luận về nội dung tuổi trẻ xung kích tình nguyện tham gia các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh.

Đại biểu được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy cơ sở phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2020-2025 như: 100% cơ quan, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 100% doanh nghiệp trong khối sản xuất, kinh doanh bảo đảm đúng đường lối, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp trên 1.000 đảng viên, trong đó trên 500 đảng viên trong các doanh nghiệp; các đoàn thể xếp loại vững mạnh, xuất sắc...

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ XVI tặng hoa các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020- 2025 đang mở ra những vận hội to lớn nhưng cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Thành công của đại hội hôm nay sẽ mở ra quyết tâm mới, khát vọng mới cho đảng bộ.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải bế mạc đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ thời cơ và thách thức, đoàn kết thống nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XVI, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại.

Bí thư Đảng ủy khối đề nghị, sau đại hội, các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở cần tổ chức báo cáo nhanh kết quả đại hội và triển khai quán triệt kịp thời các nội dung nghị quyết của đại hội cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách sát đúng, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ khối, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!