Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động mất quyền lợi chính đáng!

(Baohatinh.vn) - Qua kiểm tra của đoàn liên ngành LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ở TX Hồng Lĩnh vừa qua đã phát hiện nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn chưa chấp hành tốt các quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Nhiều doanh nghiệp vi phạm

Công ty CP Xây dựng đường bộ số I Hà Tĩnh hoạt động trên lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, hiện có 94 người được ký hợp đồng lao động và số lao động này thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Qua đợt kiểm tra gần đây của đoàn liên ngành, công ty còn nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

doanh nghiep no bhxh nguoi lao dong mat quyen loi chinh dang

Ảnh minh họa từ internet

Về việc thực hiện Luật Công đoàn, công ty đã thành lập tổ chức công đoàn nhưng chưa trích nộp đầy đủ kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính lỗi: chậm đóng BHXH, BHTN theo điểm a, Khoản 2, Điều 26, Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 23/8/2013 và yêu cầu khắc phục trong thời gian 30 ngày. Tính đến ngày 12/10/2016, đơn vị chỉ mới thực hiện trích nộp 300 triệu đồng trên tổng số hơn 3 tỷ đồng tiền nợ các loại bảo hiểm.

Chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, Công ty CP Sông Đà 27 có 68 lao động được ký hợp đồng và số lao động này thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tính đến ngày 5/10/2016, công ty còn nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền hơn 900 triệu đồng.

Công ty CP Tập đoàn công nghiệp VNI hoạt động xây dựng công trình kỹ thuật, khai thác đất, đá, có 83 người đang làm việc và được ký hợp đồng lao động. Công ty có số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 67 người, trong đó có 12 lao động đang tham gia BHXH tại các đơn vị khác, 13 lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 3 lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH. Tại thời điểm kiểm tra, công ty còn nợ BHXH, BHYT, BHTN hơn 200 triệu đồng và chưa thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn.

Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm

Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Anh Tài cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, việc ký hợp đồng lao động ở một số DN không được thực hiện hoặc thực hiện nhưng không đủ các điều khoản theo quy định; chế độ, quyền lợi của người lao động ghi trong hợp đồng mang tính hình thức; mức lương thực trả cao hơn mức lương ghi trong hợp đồng lao động; nhiều DN trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ký nhiều hợp đồng lao động nhưng số lao động thực tế sử dụng rất ít hoặc chủ yếu ký hợp đồng thời vụ cho những công việc mang tính thường xuyên, lâu dài.

Bên cạnh đó, các DN không thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động theo định kỳ; tình trạng không xây dựng thang lương, bảng lương và quy chế trả lương cho người lao động vẫn còn phổ biến; thời hạn nâng lương chưa thực hiện đúng quy định...

Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT ở các DN đang kéo dài với số tiền nợ hàng trăm triệu đồng, thậm chí, có DN nợ hàng tỷ đồng. Một số DN đến kỳ trả lương cho người lao động đã khấu trừ 10,5% tiền lương theo quy định nhưng không đóng trả nợ cho cơ quan BHXH mà chiếm dụng số tiền đã thu làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng này, ông Hồ Văn Phong - Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh cho rằng, trước tiên là do ý thức chấp hành pháp luật của một số DN, chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, chế tài chưa đủ sức răn đe. Do đó, thực hiện quy định của Luật BHXH, vừa qua, ngành BHXH đã ký kết quy chế phối hợp với Liên đoàn lao động. Theo đó, BHXH thị xã sẽ cung cấp cho tổ chức công đoàn số liệu, thủ tục lập hồ sơ khởi kiện cũng như quy trình khởi kiện, thi hành án, nhằm thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN để giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng cho người lao động.

BHXH thị xã cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm thu hồi nợ như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động những DN còn nợ bảo hiểm; đề nghị thanh tra lao động và lập tổ liên ngành đến tận DN, đơn vị để thu nợ, xử lý nghiêm những đơn vị cố tình nợ đọng.

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!