Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể phát triển có chiều sâu

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng yêu cầu các hợp tác xã (HTX) tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh…

Chiều 20/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi thăm, kiểm tra một số mô hình HTX tại huyện Can Lộc để phục vụ xây dựng Đề án phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025.

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể phát triển có chiều sâu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đoàn công tác thăm cánh đồng mẫu lớn của HTX Thương mại, dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng (xã Vượng Lộc).

Đoàn đã đến thăm HTX Thương mại, dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng (xã Vượng Lộc). HTX thành lập năm 2013 gồm 11 thành viên với ngành nghề sản xuất lúa gạo sạch. Năm 2020 lại nay, đơn vị mạnh dạn tích tụ ruộng đất, sản xuất lúa hàng hóa trên diện tích 30 ha và liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh Nam Định bao tiêu sản phẩm.

Qua các vụ sản xuất cho thấy, tích tụ ruộng đất gắn với liên kết sản xuất nông nghiệp là hướng đi đúng, nâng cao giá trị sản phẩm. Vụ xuân vừa qua, năng suất lúa của HTX đạt 5,6 tấn/ha (trước đây khoảng 5 tấn/ha); giá lúa tươi bán tại ruộng 70 ngàn đồng/yến (cao hơn trước 20 ngàn đồng/yến).

Hiện nay, HTX đang làm hồ sơ đăng ký mã QR để thuận lợi trong quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu...

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể phát triển có chiều sâu

Tích tụ ruộng đất gắn liên kết sản xuất giúp HTX Hạ Vàng nâng cao giá trị sản phẩm.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đoàn công tác đến thăm HTX Nông nghiệp Hồng Thanh (xã Quang Lộc).

Cuối năm 2020, HTX Nông nghiệp Hồng Thanh được sáp nhập từ HTX Nông nghiệp Hồng Minh và HTX Nông nghiệp Thanh Hương với 1.789 thành viên, vốn điều lệ 2,89 tỷ đồng. Sau sáp nhập, đơn vị tập trung ruộng đất 20 ha, sản xuất giống lúa lai thơm 6, liên kết với Công ty TNHH KC Hà Tĩnh bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, HTX làm tốt vai trò hỗ trợ, phục vụ lợi ích các thành viên như: dịch vụ thủy lợi, vật tư phân bón, khuyến nông bảo vệ đồng ruộng…

Thời gian tới, HTX Nông nghiệp Hồng Thanh tập trung sản xuất cánh đồng mẫu lớn với giống lúa chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu, tiếp tục duy trì các khâu dịch vụ thiết yếu.

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể phát triển có chiều sâu

Sau khi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã có buổi làm việc với đại diện các HTX ở Can Lộc và chính quyền địa phương để phục vụ xây dựng Đề án phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025.

Những năm gần đây, Can Lộc đã tập trung rà soát, đánh giá, phân loại nhằm giải thể những HTX yếu kém, không hoạt động kéo dài; sáp nhập những HTX có sự tương đồng để tạo sự phát triển. Ngoài ra, địa phương cũng tập trung nguồn lực xây dựng các mô hình HTX kiểu mới thực chất, hiệu quả.

Tính đến thời điểm này, huyện Can Lộc có 103 HTX, trong đó khoảng 50% HTX khá, tốt. Theo đánh giá, Can Lộc đã có những HTX đi theo mô hình HTX kiểu mới, mạnh dạn đầu tư, chủ động ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, mang về nguồn thu khá mỗi năm như: HTX Gia Phúc (xã Thường Nga), HTX Tân Phương Đông (xã Mỹ Lộc), HTX Nam Sơn (thị trấn Nghèn) …

Để tiến tới xây dựng mô hình kiểu mới, nội tại các HTX nông nghiệp nói riêng, KTTT huyện Can Lộc nói chung cần tiếp tục thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao. Theo đó, các HTX đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương huyện Can Lộc cần đồng hành, hỗ trợ cho các HX phát triển. Đặc biệt, phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát huy hiệu quả của công nghệ trong hoạt động của HTX, KTTT; từ đó giúp truy xuất nguồn gốc, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn

Qua kiểm tra, khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho rằng, phát triển KTTT, HTX là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy việc xây dựng Đề án phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025 là nội dung tất yếu.

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể phát triển có chiều sâu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Các HTX nông nghiệp nói riêng và KTTT huyện Can Lộc nói chung cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất...

Để xây dựng Đề án đảm bảo sát thực tiễn, hiệu quả, đoàn công tác tiến hành kiểm tra, khảo sát một số mô hình HTX, từ đó có những đánh giá đúng về thực trạng, tạo tiền đề, cơ sở quan trọng để xây dựng Đề án phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Can Lộc là địa phương đầu tiên Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh tiến hành khảo sát, thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục khảo sát các mô hình HTX ở các địa phương khác trên toàn tỉnh nhằm đảm bảo khảo sát đầy đủ các mô hình HTX đại diện từng vùng miền, loại hình, qua đó có những đánh giá tổng thể nhất phục vụ xây dựng đề án.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.