Đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp vào quá trình phát triển của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng mong muốn Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tiếp tục tập hợp đội ngũ trí thức, phát huy năng lực, đóng góp vào quá trình xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp vào quá trình phát triển của Hà Tĩnh

Sáng 26/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tổ chức toạ đàm khoa học về chủ đề đóng góp của đội ngũ trí thức Hà Tĩnh trong 30 năm tái lập tỉnh.

Cùng dự toạ đàm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp vào quá trình phát triển của Hà Tĩnh

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT, Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh Đỗ Khoa Văn phát biểu đề dẫn tại buổi toạ đàm.

Sau 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021), tình hình kinh tế Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các ngành, các lĩnh vực then chốt đều giành nhiều kết quả vượt trội. Cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, đội ngũ trí thức đã tăng nhanh về số lượng, nâng lên về chất lượng.

Đến nay, Hà Tĩnh có trên 36.000 trí thức; trong đó có 6 giáo sư và phó giáo sư, 78 tiến sỹ, 4 nhà giáo nhân dân, 5 thầy thuốc nhân dân đang công tác và sinh sống trên địa bàn.

Đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp vào quá trình phát triển của Hà Tĩnh

TS. Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tham luận về những đột phá và thành tựu tự hào của Hà Tĩnh trong 30 năm tái lập tỉnh.

Trong 30 năm qua, đội ngũ trí thức đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân góp phần đưa tỉnh nhà phát triển về KT-XH, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tham gia tích cực vào khối “công - nông - trí”.

Ðội ngũ trí thức cũng đã đóng góp tích cực vào cung cấp, xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, giải đáp những vấn đề mới phát sinh trong qua trình phát triển; trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; từng bước nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của tỉnh nhà.

Đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp vào quá trình phát triển của Hà Tĩnh

TS. Lê Quang Úy, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tham luận về nội dung "Trí thức Hà Tĩnh từ những ngày đầu tách tỉnh cho đến nay”.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức, nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ này của Hà Tĩnh đã được thực thi, đem lại hiệu quả tốt trong thời gian qua như: chính sách đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ trí thức; chính sách tạo môi trường phát huy vai trò của trí thức; chính sách sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức và chính sách thu hút trí thức ngoài tỉnh về công tác tại Hà Tĩnh.

Nhiều giải thưởng quốc gia và của các ngành, lĩnh vực, việc phong tặng các chức danh khoa học, các danh hiệu cao quý cho trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ... đã được thực hiện, tạo sự khích lệ, động viên tinh thần đối với đội ngũ này.

Đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp vào quá trình phát triển của Hà Tĩnh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương tham luận với nội dung “Vai trò của trí thức trẻ trong xây dựng quê hương Hà Tĩnh”.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập. Nhiều chủ trương, chính sách về trí thức còn thiếu đồng bộ, chậm đi vào cuộc sống; công tác tổ chức, thực hiện xây dựng đội ngũ trí thức còn yếu; thiếu chiến lược cơ bản và lâu dài trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này...

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tập trung làm sáng rõ những đóng góp của đội ngũ trí thức với sự phát triển của tỉnh trong 30 năm qua, trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực như: quân sự, y tế, giáo dục, KH&CN, văn hoá, nông nghiệp, trí thức trẻ… Đồng thời chỉ ra một số hạn chế, những việc chưa làm được; đề xuất một số nội dung, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, đóng góp chung vào quá trình phát triển Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức Hà Tĩnh trong quá trình xây dựng, phát triển địa phương sau khi tái lập tỉnh; đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, qua đó huy động, thu hút đội ngũ trí thức đóng góp trên nhiều lĩnh vực, phát huy giá trị con người Hà Tĩnh.

Đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp vào quá trình phát triển của Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng phát biểu tại toạ đàm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn các phát biểu, tham luận của đại biểu tại buổi toạ đàm và đề nghị Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp ý kiến, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin, trong giai đoạn hiện nay, Hà Tĩnh đang chuẩn bị ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tỉnh nông thôn mới, chuyển đổi số, xây dựng khu kinh tế động lực… nên rất cần nhân lực, trí thức đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nghiên cứu, có giải pháp để để tập hợp đội ngũ trí thức để phát huy năng lực, tiếp tục đóng góp vào quá trình xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh cũng cần tiếp tục tham gia tốt vào công tác phản biện các chủ trương, chính sách, kế hoạch… của tỉnh để tạo sản phẩm mang tính khoa học hơn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh: Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh: Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Hoàn thành các nội dung, hồ sơ để trình Trung ương Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025, Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai nhiều phần việc liên quan về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo đã có cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh liên quan nội dung này.
Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc vào sáng 5/5. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của nước ta, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Vững vàng tin yêu, dệt thêu khát vọng!

Vững vàng tin yêu, dệt thêu khát vọng!

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã khép lại với dư âm đầy đẹp đẽ của niềm tin yêu và hy vọng trong lòng người Hà Tĩnh. Lòng yêu nước, tự hào dân tộc trở thành cội nguồn sức mạnh để người dân vững niềm tin, quyết tâm hoàn thành những mục tiêu phía trước.
Các Mác và những cống hiến mang tính thời đại

Các Mác và những cống hiến mang tính thời đại

Kỷ niệm 207 năm ngày sinh Các Mác là dịp để chúng ta đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.
Đổi mới toàn diện về cách xây dựng và thực thi pháp luật trong kỷ nguyên mới

Đổi mới toàn diện về cách xây dựng và thực thi pháp luật trong kỷ nguyên mới

Ngày 30/4/2025 – một ngày quan trọng của đất nước – Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong Nghị quyết này, Bộ Chính trị nhấn mạnh: xây dựng và thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" trong hoàn thiện thể chế phát triển.
Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - mở đường phát triển

Hoàn thành đồng bộ, bài bản, chất lượng các bước, quy trình, thủ tục, Hà Tĩnh đã trình Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thông qua để trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển trên chặng đường mới.