Đối thoại với dân, tạo đồng thuận để triển khai các dự án trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Cấp ủy, chính quyền phường Thành Sen (Hà Tĩnh) và các cơ quan chuyên môn tăng cường đối thoại, lắng nghe để cùng người dân tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

bqbht_br_tts2.jpg
Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1, đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công nhiều hạng mục.

Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1, đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu là công trình trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng, dài 4,08 km, đi qua phường Thành Sen và Trần Phú. Dự án hướng tới hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng khả năng tiêu thoát nước, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ dân sinh.

Sau 4 tháng triển khai, các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công nhiều hạng mục như lắp đặt hệ thống thoát nước, thăm dò hạ tầng kỹ thuật ngầm, cắt tỉa cây xanh. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành lắp đặt 5/8 km cống thoát nước, đạt 62% khối lượng.

bqbht_br_img-9422-copy.jpg
bqbht_br_img-9426.jpg
Trong quá trình triển khai dự án, cấp ủy, chính quyền thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và đối thoại, lắng nghe kiến nghị của Nhân dân.

Tuy nhiên, tại một số vị trí ở phường Thành Sen vẫn còn hộ dân có kiến nghị, khiếu nại kéo dài liên quan đến công tác giải tỏa, bồi thường trong phạm vi hành lang quốc lộ 1 từ trước thời điểm triển khai dự án.

Xác định đây là dự án đặc biệt quan trọng đối với phát triển hạ tầng, liên quan đến nhiều hộ dân, từ trước khi khởi công, Đảng ủy, UBND phường Thành Sen đã phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng tại các khu dân cư trên toàn tuyến. Trong quá trình thi công, phường tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác trực tiếp làm việc, đối thoại, giải thích những vấn đề người dân còn kiến nghị; đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với người dân.

bqbht_br_img-9621-copy-6174.jpg
bqbht_br_img-9597-copy.jpg
Người dân trình bày kiến nghị đến các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Thành Sen tại hội nghị đối thoại của cấp ủy, chính quyền với người dân về dự án chỉnh trang, nâng cấp dự án quốc lộ 1.

Tại hội nghị đối thoại, người dân đã trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo phường những nội dung còn vướng mắc như: công tác giải tỏa, bồi thường hành lang quốc lộ 1 trước đây; việc xử lý đơn thư, khiếu nại của người dân qua các thời kỳ, những nội dung phát sinh trong quá trình triển khai dự án... Sau mỗi câu hỏi, kiến nghị của người dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trực tiếp giải thích, làm rõ từng vấn đề trên tinh thần dân chủ, công khai, cầu thị.

Ông Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen cho biết: “Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại luôn được chú trọng, góp phần tạo đồng thuận trong triển khai các dự án trọng điểm; trong đó, đường vành đai phía Đông, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng. Trên tinh thần chia sẻ, đồng hành vì sự phát triển chung, thời gian tới, phường tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân; qua đó mong muốn người dân đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện để dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 triển khai thuận lợi, bảo đảm mục tiêu phát triển”.

bqbht_br_img-9751.jpg
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp làm việc, thông tin về điều chỉnh các quy hoạch đô thị cho người dân tổ dân phố 9, phường Thành Sen.

Phường Thành Sen hiện có hơn 58 dự án đầu tư hạ tầng đang được triển khai. Việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ đáp ứng yêu cầu về hoàn thiện hệ thống hạ tầng, chỉnh trang đô thị mà còn nhằm phục vụ đời sống Nhân dân. Điều chỉnh quy hoạch cần được tính toán dài hạn, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển, vừa khai thác hiệu quả giá trị đất đai do hạ tầng tạo ra.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về phía Tây sẽ được triển khai trên địa bàn phường Thành Sen với chiều dài dự kiến 4,88 km, kết hợp giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất hai bên tuyến. Dự án gồm hai đoạn: từ quốc lộ 1 đến đường Vũ Quang dài 1,17 km và từ đường Hàm Nghi đến đường Ngô Quyền kéo dài là 3,71 km. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng đô thị. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện tuyến đường và tạo quỹ đất hai bên khoảng 526.159 m²; phạm vi tuyến đường dự kiến ảnh hưởng 541 thửa, phần tạo quỹ đất hai bên tuyến ảnh hưởng thêm 294 thửa.

UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập điều chỉnh cục bộ các quy hoạch đô thị liên quan đến phạm vi dự án. Trong quá trình này, việc công khai chủ trương, phương án quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lấy ý kiến người dân từ sớm là rất cần thiết.

Ông Thân Viết Văn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết: “Trong ngày 8-9/8, trung tâm phối hợp với UBND phường Thành Sen tổ chức họp để lấy ý kiến người dân tại 4 tổ dân phố (8, 9, 31, 33) về điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung TP Hà Tĩnh (cũ) và vùng phụ cận; đồ án phân khu xây dựng phường Thạch Linh (cũ); phạm vi nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hai bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về phía Tây. Tiếp đó, từ ngày 14/8, các tổ công tác tiếp tục đến các hộ dân để thông tin, lấy ý kiến của người dân về điều chỉnh đồ án các quy hoạch đô thị. Tinh thần xuyên suốt là việc nghiên cứu mở rộng phạm vi quy hoạch và khai thác quỹ đất hai bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về phía Tây đảm bảo tính tổng thể của không gian đô thị, khai thác quỹ đất lâu dài, tạo nguồn lực đầu tư gắn với lợi ích chính đáng của người dân".

bqbht_br_img-9766-copy.jpg
bqbht_br_img-9777-copy.jpg
Nhiều người dân mong muốn Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về phía Tây sớm được triển khai trên tinh thần đúng chủ trương, quy định và hài hòa lợi ích của người dân.

Theo phương án đang nghiên cứu, việc thu hồi đất được tính toán theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu thực hiện tuyến đường, vừa tạo quỹ đất hai bên để khai thác hiệu quả. Các hộ dân nằm ngoài phạm vi thu hồi nhưng tiếp giáp ranh giới dự án vẫn phải được bảo đảm kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Cùng với lấy ý kiến về quy hoạch và phạm vi giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư cũng được nghiên cứu song song. Dự án không chỉ hướng tới mở đường mà còn gắn với khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, qua đó tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng và góp phần hình thành không gian đô thị mới.

bqbht_br_img-9782-copy.jpg
Việc lấy ý kiến của người dân sẽ giúp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sớm hoàn thiện phương án lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ các quy hoạch đô thị.

Ông Nguyễn Văn Tương - Tổ trưởng tổ dân phố 9 cho biết: “Toàn tổ dân phố có 4 tổ liên gia nằm trong phạm vi nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hai bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về phía Tây. Ngay sau khi có chủ trương của tỉnh, chúng tôi phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND phường tiếp tục thông tin, lấy ý kiến Nhân dân; đồng thời tuyên truyền, vận động bà con nắm rõ chủ trương, chia sẻ với định hướng phát triển chung của địa phương. Người dân mong muốn được thông tin đầy đủ, rõ ràng về phạm vi, tiến độ thực hiện dự án và phương án giải quyết quyền lợi đối với các hộ bị ảnh hưởng, nhất là đất ở, tái định cư. Khi chủ trương được công khai, minh bạch và quyền lợi chính đáng của người dân được quan tâm, bà con sẽ yên tâm và đồng thuận hơn”.

Sau khi được thông tin về chủ trương và phạm vi nghiên cứu quy hoạch, điều người dân quan tâm nhất là dự án sẽ đảm bảo hài hoà lợi ích giữa phát triển với quyền lợi của bà con. Ông Nguyễn Văn Bình - người dân tổ dân phố 9 cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về phía Tây được triển khai. Điều mong muốn nhất là trong quá trình triển khai dự án, các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn thông tin kịp thời, minh bạch, thực hiện thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân".

"Đối thoại, lắng nghe” đang được cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng từng bước cụ thể hóa trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm. Khi thông tin được công khai, những băn khoăn được giải đáp và quyền lợi chính đáng của người dân được đảm bảo sẽ trở thành nền tảng để các công trình lớn triển khai thuận lợi, tạo động lực cho phát triển đô thị bền vững.

Chủ đề Đô thị văn minh

Đọc thêm

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Chính sách mới mở rộng cơ hội bán điện dư lên lưới, giúp người dân Hà Tĩnh khai thác thêm giá trị từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện, phần điện sản xuất vượt nhu cầu còn có thể mang lại nguồn thu cho các hộ gia đình.
Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, nhằm triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận 106 ban hành ngày 15/10, trong đó tập trung giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Giá vàng trong nước diễn biến kém tích cực khiến người mua vàng tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đỉnh đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 50 triệu đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!