Dòng chảy bị thu hẹp, nhiều tuyến sông giảm khả năng tiêu thoát

(Baohatinh.vn) - Nhiều tuyến sông ở Hà Tĩnh bị bồi lắng, bị lấn chiếm và nhiều bèo, cây cỏ phát triển làm thu hẹp dòng chảy, giảm khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

bqbht_br_1.jpg
Sông Én chảy qua xã Tùng Lộc dài gần 4 km, nhưng khoảng 1 km qua khu vực này đang bị thu hẹp đáng kể.

Những dòng sông không chỉ cung cấp nước phục vụ sản xuất mà còn đóng vai trò quan trọng trong tiêu thoát lũ, bảo vệ khu dân cư mỗi khi mưa lớn. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, tình trạng lấn chiếm lòng sông, bồi lắng, bèo phát triển dày đặc hay cây cối mọc giữa dòng đang khiến nhiều tuyến sông dần mất đi khả năng tiêu thoát vốn có.

Tại đoạn sông Én qua thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc và thôn Ích Mỹ, xã Đông Kinh, dòng chảy đang bị thu hẹp đáng kể. Tuyến sông dài gần 4 km, trong đó khoảng 1 km qua khu vực này bị thu hẹp do một số hộ dân hai bên bờ đổ đất, lấn chiếm lòng sông trong thời gian dài.

Ông Đặng Hữu Thuấn - thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc cho biết: Tình trạng này khiến người dân lo lắng mỗi khi mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, trong khi lòng sông bị thu hẹp khiến khả năng tiêu thoát chậm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại khu dân cư hai bên sông.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_3.jpg
Tình trạng lấn chiếm lòng sông Én qua thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc đã diễn ra suốt thời gian dài.

Không chỉ làm giảm khả năng tiêu thoát nước, việc thu hẹp lòng sông còn làm thay đổi dòng chảy, gia tăng nguy cơ ngập úng. Với người dân sống ven sông, đây là nỗi lo thường trực mỗi mùa mưa bão. Đáng chú ý, tình trạng lấn chiếm sông Én đã diễn ra nhiều năm và tại một số vị trí vẫn tiếp diễn việc đổ đất, đắp bờ, khiến lòng sông ngày càng bị thu hẹp.

bqbht_br_7.jpg
Sông Già, đoạn qua thôn Liên Bình, xã Đông Kinh đang bị cản trở bởi bèo tây và cây cối.

Nếu sông Én đối mặt với tình trạng lấn chiếm thì tại sông Già, đoạn qua thôn Liên Bình, xã Đông Kinh, dòng chảy lại đang bị cản trở bởi bèo và cây cối. Hơn 2 km sông Già bị bèo phủ kín trong nhiều năm. Xen giữa những mảng bèo dày đặc là các loại cây thân gỗ mọc ngay giữa lòng sông. Dòng nước vì thế bị che phủ, thu hẹp đáng kể.

bqbht_br_8.jpg
Ông Vương Khả Xô - Bí thư Chi bộ thôn Liên Bình, xã Đông Kinh (ngoài cùng bên trái) cho biết: Lòng sông Già đã bị bồi lắng rất nhiều, do bèo tây cản trở dòng chảy.

Ông Vương Khả Xô - Bí thư Chi bộ thôn Liên Bình, xã Đông Kinh cho biết: “Người dân đã nhiều lần tìm cách xử lý nhưng lượng bèo quá lớn, cây cối mọc lâu năm khiến việc khơi thông bằng phương pháp thủ công không thể giải quyết triệt để”.

Tình trạng này không chỉ cản trở dòng chảy mà còn tiềm ẩn nguy cơ bồi lắng, cạn lòng sông và ảnh hưởng đến môi trường nước. Đáng chú ý, khu vực này còn có nhà máy nước đang hoạt động, vì vậy, việc bảo vệ nguồn nước càng trở nên cấp thiết.

Theo ông Phan Bá Ninh - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đông Kinh, để xử lý toàn tuyến cần có máy móc, nhân lực và kinh phí lớn, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế. Địa phương đã có đề xuất lên cấp trên để hỗ trợ kinh phí khắc phục đoạn sông này.

bqbht_br_10.jpg
Sông Thượng Lộc qua xã Cẩm Lạc ngày càng bị bồi lắng.

Tại xã Cẩm Lạc, hai hệ thống sông Thượng Lộc và sông Quèn đang đối mặt với tình trạng bồi lắng kéo dài. Trước đây, ở mức nước bình thường, nhiều đoạn sông có độ sâu từ 2 - 3 m thì nay độ sâu chỉ còn khoảng 1 m do phù sa bồi lắng.

bqbht_br_12.jpg
Ông Lê Ngọc Phượng - thôn Tây Sơn, xã Cẩm Lạc cho biết: “Lòng sông bị bồi lắng khiến việc lấy nước phục vụ sản xuất gặp khó khăn, trong khi khả năng tiêu thoát nước cũng giảm rõ rệt”.

Thực tế, khi mưa lớn kéo dài, nước từ đồng ruộng và khu dân cư cùng lúc đổ về, trong khi lòng sông bị bồi lắng, không còn đủ khả năng dẫn thoát, nguy cơ ngập úng trên diện rộng sẽ gia tăng.

Sông Én bị lấn chiếm; sông Già bị bèo và cây cối phủ kín; sông Thượng Lộc, sông Quèn bị bồi lắng. Mỗi dòng sông đang đối mặt với một vấn đề khác nhau, nhưng điểm chung là dòng chảy bị cản trở và khả năng tiêu thoát nước đang suy giảm.

bqbht_br_11.jpg
Khả năng tiêu thoát nước các khu vực sẽ suy giảm khi các dòng sông bị cản trở dòng chảy.

Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh cho biết: “Trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện sự bồi lắng. Hàng năm, chúng tôi đã giao cho các địa phương đơn vị khơi thông, nạo vét các tuyến sông, tuyến kênh. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát đối với các vị trí có các tình trạng trên để có giải pháp phù hợp”.

Mùa mưa bão đang đến gần. Vì vậy, việc kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm, nạo vét những đoạn sông bị bồi lắng, phát quang cây cối, bèo tây và khơi thông các điểm nghẽn cần được triển khai kịp thời. Trả lại không gian cho dòng sông không chỉ là bảo vệ tài nguyên nước, mà còn là giải pháp chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất và cuộc sống của người dân.

Video: Sông Én chảy qua thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc đang bị thu hẹp đáng kể.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!