Đồng hành với Lộc Hà thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(Baohatinh.vn) - Trong buổi làm việc với huyện Lộc Hà, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hướng xử lý những vấn đề tồn đọng và giao nhiệm vụ cho các thành viên bám địa bàn, cơ sở...

Chiều 3/3, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo huyện Lộc Hà có buổi làm việc tại địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Lộc Hà đã được nghe báo cáo và cho ý kiến về các vấn đề về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết của HĐND huyện Lộc Hà kỳ họp cuối năm 2020; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình phát triển KT - XH, xây dựng NTM từ đầu năm 2020 đến nay; tình hình triển khai các phần việc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…

Đồng hành với Lộc Hà thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà Trần Hữu Thuần báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện từ đầu năm 2020 đến nay.

Báo cáo của huyện Lộc Hà cho thấy, trong thời gian qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được tập trung chăm lo. Đặc biệt, đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tặng huy hiệu Đảng cho 287 đảng viên; kết nạp mới 63 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 2 cơ sở Đảng, 7 đảng viên vi phạm; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được nâng cao…

Đồng hành với Lộc Hà thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà Phan Tiến Dũng báo cáo những vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực đất đai để xin ý kiến chỉ đạo, định hướng tháo gỡ...

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Lộc Hà đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,12%, giá trị sản xuất đạt gần 4.000 tỷ đồng, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đạt gần 37 triệu đồng/người/năm; văn hóa, y tế, giáo dục, dân số, KHHGĐ… được chăm lo.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo (riêng 2 tháng đầu năm đã vận động được 15.515 suất quà trị giá hơn 5,5 tỷ đồng để tặng cho các đối tượng yếu thế, gia đình chính sách); xây dựng NTM đã 7/9 tiêu chí cấp huyện, phấn đấu giữa năm nay sẽ trở thành huyện đạt chuẩn NTM…

Thời gian tới, huyện Lộc Hà sẽ tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, sức chiến đấu của Đảng, năng lực điều hành của chính quyền; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vướt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc...

Để đạt kết quả tốt hơn, huyện Lộc Hà cũng kiến nghị đoàn công tác của tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến phát triển đảng viên, xử lý các tồn đọng về đất đai và hậu sự cố môi trường biển, hỗ trợ phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, nạo vét luồng lạch, chuyển đổi nghề cho người dân ven biển, xây dựng NTM, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng cơ sở hạ tầng...

Đồng hành với Lộc Hà thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải phát biểu giao nhiệm vụ và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của huyện Lộc Hà.

Thay mặt Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải giao nhiệm vụ: Theo phân công, các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh cần phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Trong quá trình hoạt động, các thành viên của đoàn công tác của tỉnh cần tạo điều kiện, phối hợp với đoàn công tác của huyện Lộc Hà để xuống cơ sở nắm tình hình, hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH, xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng địa bàn bình yên...

Đặc biệt, từ nay đến cuối tháng 5/2021, các thành viên trong đoàn cần đồng hành với huyện trong xử lý tốt các vấn đề “nóng”, nhạy cảm để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhất là những tồn đọng về đất đai, sự cố môi trường.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP 2021-2026

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!